Kỷ niệm 82 năm ngày truyền thống ngành Dệt may Việt Nam

07:03, 26/03/2012

Ngày 25-3-2012, Tổng Cty CP Dệt may Nam Định đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày truyền thống ngành Dệt may Việt Nam, 82 năm ngày truyền thống công nhân dệt may Nam Định (25-3-1930 - 25-3-2012).

Những năm đầu của thế kỷ XX, đội ngũ công nhân nhà máy Dệt Nam Định đã liên tục đấu tranh giành quyền sống và không ngừng trưởng thành về nhận thức, ý thức giai cấp. Năm 1929, tổ chức Việt Nam Cách mạng thanh niên trong nhà máy được thành lập có 29 hội viên, trên cơ sở đó sớm hình thành chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Nam Định, trực tiếp lãnh đạo các phong trào đấu tranh. Tiêu biểu là cuộc đấu tranh từ ngày 25-3-1930 của hơn 4.000 công nhân nhà máy Sợi Nam Định đã diễn ra trong 21 ngày liên tục. Cuộc đấu tranh đã giành thắng lợi to lớn, kẻ thù đã buộc phải chấp nhận các yêu sách của công nhân. Ngày 25-3 đã đi vào lịch sử vẻ vang và trở thành ngày hội truyền thống đấu tranh cách mạng và là niềm tự hào của đội ngũ công nhân Dệt Nam Định. Ngày 4-6-2010, Thủ tướng đã ký Quyết định chọn ngày 25-3 làm ngày truyền thống của ngành Dệt may Việt Nam.

Trải qua 82 năm trưởng thành và phát triển, Tổng Cty CP Dệt may Nam Định không ngừng phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng, nỗ lực thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đã đề ra. Kết quả đạt được qua các năm, doanh thu năm sau cao hơn năm trước. Năm 2011, giá trị sản xuất công nghiệp của Tổng Cty đạt 850 tỷ đồng, tổng doanh thu đạt 1.055 tỷ đồng, thu nhập bình quân 3 triệu đồng/người/tháng. Năm 2012, cán bộ, đảng viên, công nhân lao động Tổng Cty CP Dệt may Nam Định quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 935 tỷ đồng, doanh thu đạt 1.180 tỷ đồng./.

Đức Toàn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com