![]() |
Việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ tỉnh Nam Định ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, tạo sức lan tỏa rộng khắp, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân.
![]() |
Cùng với việc đổi mới tuyên truyền lan tỏa tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, điểm nhấn rõ nét trong hoạt động thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở tỉnh ta là các chủ đề học tập và làm theo Bác hàng năm luôn thiết thực, sát với thực tiễn, được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Theo đó, năm 2022 tỉnh tổ chức học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay”; năm 2023 học tập chuyên đề “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Nam Định phát triển toàn diện”; năm 2024 học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hành dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân tỉnh Nam Định”.
![]() |
Một góc hồ Vị Hoàng, thành phố Nam Định. (Ảnh: Văn Trọng) |
Trên cơ sở nội dung chuyên đề năm, Ban TVTU đã gợi ý 4 nội dung theo chủ đề từng quý để các huyện uỷ, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị tổ chức sinh hoạt. Đặc biệt, Ban TVTU đã chỉ đạo tổ chức chuỗi các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định, như: Hội thảo khoa học “Nam Định 60 năm thực hiện lời dạy của Bác”; tổ chức triển lãm “Nam Định in dấu chân Người”; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị gắn với các phong trào thi đua yêu nước; Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định; phát động Cuộc thi viết “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ” nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định. Chuỗi các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh, góp phần lan toả ý nghĩa, giá trị cao đẹp của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự phấn khởi, niềm tin tưởng và khát vọng đối với sự phát triển của tỉnh nhà trong mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh. Qua đó đã giúp các cấp uỷ, địa phương, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các vấn đề trọng tâm, bức xúc xã hội quan tâm.
![]() |
Tiết mục biểu diễn trong Chương trình nghệ thuật "Chào năm mới 2025". (Ảnh: Khánh Dũng) |
![]() |
Chào đón Xuân Ất Tỵ năm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Nam Định hân hoan trong tâm thế mới, khí thế mới bởi thành phố vừa hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 theo Nghị quyết 1104 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Từ đây, không gian phát triển của thành phố đã được mở rộng, là động lực phát triển kinh tế của tỉnh Nam Định và của vùng Nam đồng bằng sông Hồng.
![]() |
Các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị; lãnh đạo UBND tỉnh cùng các sở, ngành của tỉnh và thành phố Nam Định thực hiện nghi thức hợp long cầu vượt sông Đào. (Ảnh: Thành Trung) |
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nam Định cho biết: Thành phố Nam Định là đơn vị vừa sắp xếp, sáp nhập các phường, xã; vừa sáp nhập huyện Mỹ Lộc vào thành phố để mở rộng địa giới hành chính. Mặc dù khối lượng công việc lớn, tính chất công việc phức tạp, mới, phạm vi ảnh hưởng rộng, nhưng đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính quyết định và là bước đột phá để phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, Đảng bộ thành phố Nam Định đã thực hiện nhiều giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Trong đó, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ đã đổi mới, sáng tạo gắn việc học tập, làm theo Bác với nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, qua đó phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý từ thành phố đến các phường, xã. Cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu, đi đầu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính ở từng cấp; tích cực tuyên truyền, vận động tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, sự đồng thuận trong nhân dân; kịp thời nắm bắt những vướng mắc, giải quyết vấn đề phát sinh ở cơ sở. Nhờ đó, Đảng bộ thành phố đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. Sau sáp nhập, thành phố Nam Định có diện tích tự nhiên 120,90km2 và dân số hơn 364 nghìn người; 14 phường, 7 xã. Đây sẽ là tiền đề vững chắc để thành phố xây dựng và phát triển, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố Nam Định văn minh, hiện đại, gắn với đô thị thông minh.
![]() |
Làng quê xã Nam Điền (Nam Trực). Ảnh: Văn Trọng |
Cùng với Đảng bộ thành phố Nam Định, các huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch “làm theo Bác” với nhiều việc làm cụ thể, đồng thời chỉ đạo cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện của cấp mình. Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá phục vụ cho phát triển kinh tế của tỉnh như: Nâng cấp chất lượng công tác quy hoạch và đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế; đẩy mạnh thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp; cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm; xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; khai thác tiềm năng, thế mạnh kinh tế biển; đẩy mạnh xây dựng đô thị văn minh và phát triển trung tâm công nghiệp, dịch vụ thành phố Nam Định... Từ đó, nhiều việc “làm theo Bác” của tập thể và cá nhân trong toàn Đảng bộ tỉnh đã được đăng ký và triển khai thực hiện, tạo thành phong trào lớn có tác động tích cực, sâu rộng trong xã hội, góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào thực chất và thấm sâu trong đời sống xã hội; tạo nền tảng vững chắc trong việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, kinh tế của tỉnh phát triển ổn định, quy mô và hiệu quả kinh tế được nâng lên. Xây dựng nông thôn mới của tỉnh đã trở thành một điểm sáng của cả nước. Công tác quy hoạch và đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông được quan tâm và tập trung chỉ đạo thực hiện, góp phần quan trọng thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển bứt phá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới. Nam Định là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 với số lượng các đơn vị sắp xếp lớn. Lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục được quan tâm và có bước phát triển mới. Ngành Giáo dục và Đào tạo giữ vững thành tích 30 năm liên tục nằm trong tốp dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
![]() |
Chợ hoa xuân thành phố Nam Định. (Ảnh: Văn Trọng) |
Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, việc học và làm theo Bác gắn với công tác xây dựng Đảng đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh. Đến nay 100% các huyện, thành, đảng uỷ trực thuộc; 95% các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Toàn tỉnh duy trì trên 500 mô hình điểm học tập, làm theo gương Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, bình quân hàng năm Đảng bộ tỉnh có gần 95% tổ chức cơ sở đảng và gần 90% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Một mùa xuân mới lại về trên quê hương Nam Định, những kết quả đã đạt được trong học và làm theo Bác sẽ tạo động lực và vị thế mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh vững tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam; sớm hiện thực hóa mong muốn của Bác Hồ kính yêu “Xây dựng tỉnh Nam Định thành một tỉnh giàu mạnh, làm kiểu mẫu cho toàn miền Bắc”.
Văn Trọng