Phụ nữ xã Nam Mỹ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc

08:40, 01/02/2023

Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc là một trong các nhiệm vụ quan trọng trong công tác Hội và phong trào phụ nữ. Do đó, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Nam Mỹ (Nam Trực) luôn quan tâm triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Chị Trần Thị Tươi, thôn Đồng Phù, xã Nam Mỹ phát triển kinh tế từ nghề trồng đào.
Chị Trần Thị Tươi, thôn Đồng Phù, xã Nam Mỹ phát triển kinh tế từ nghề trồng đào.

Hội LHPN xã Nam Mỹ có 1.265 hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt tại 7 chi hội. Hội LHPN xã thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt là hội viên phụ nữ tham gia phát triển kinh tế, qua đó khẳng định vai trò của phụ nữ. Cụ thể hóa kế hoạch, ngay từ đầu năm, Hội LHPN xã triển khai các hoạt động theo từng tháng, từng quý; xây dựng các tiêu chí thi đua để hội viên phấn đấu; chú trọng thành lập mô hình các câu lạc bộ, tổ, nhóm. Đồng chí Phạm Thị Tuyết Thanh, Chủ tịch Hội LHPN xã Nam Mỹ cho biết: Hội đã triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; các cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”…  Cùng với đó, Hội LHPN xã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các lớp tập huấn kiến thức ngăn chặn bạo lực trẻ em, tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình; thành lập các câu lạc bộ dinh dưỡng, xây dựng nhóm sinh kế; tổ chức cho chị em hội viên phụ nữ đi tham quan các mô hình chăn nuôi, làm kinh tế có hiệu quả ở địa phương. Ngoài ra, Hội đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về đề án sản xuất, phối hợp tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, cung ứng các loại vật tư phục vụ sản xuất… Hội thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương; tạo mọi điều kiện cho phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế. Đến nay, tổng số vốn từ các nguồn tín dụng hơn 8 tỷ đồng, cho 323 hội viên vay. Hội còn kết hợp với ngân hàng mở các lớp tập huấn về các biện pháp sử dụng nguồn vốn sao cho đúng mục đích và có hiệu quả.

Với các hoạt động thiết thực đã khơi dậy khả năng của chị em, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, khẳng định vị thế của phụ nữ. Nhiều hội viên đã đa dạng hóa các hoạt động phát triển kinh tế như trồng lúa, trồng cây cảnh và các hoạt động dịch vụ… Tiêu biểu như gia đình chị Đào Thị Ly, thôn Trung Thành thu mua, sản xuất nhựa phế liệu với quy mô lớn, đầu tư nhiều thiết bị máy móc hiện đại như: máy bóc nhãn, băng chuyền, máy nghiền, dàn máy rửa và máy li tâm tự động. Mỗi tháng cơ sở của chị cung ứng khoảng 30-50 tấn hạt nhựa thô, đợt cao điểm lên đến 80 tấn cho các cơ sở làm cúc áo, dây khóa kéo hay vải ni-lon… ở khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước, góp phần giải quyết việc làm cho 15 lao động thường xuyên và 10 lao động thời vụ. Gia đình chị Trần Thị Tươi, thôn Đồng Phù có hơn 1 mẫu vườn trồng các loại đào bích, đào phai, đào rừng phục vụ thị trường dịp Tết Nguyên đán. Trước kia, diện tích này trồng lúa nhưng hiệu quả thấp. Được sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền địa phương, Hội LHPN xã giới thiệu, chị Tươi đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng để chuyển đổi sản xuất sang trồng đào. Nhờ chịu khó tìm tòi và tích cực tham gia các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất mới, được Hội LHPN phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn quản lý vốn, kiến thức làm kinh tế gia đình nên kinh tế gia đình chị dần đi vào ổn định và phát triển. Vào dịp Tết hàng năm, vườn đào cảnh của gia đình chị không chỉ đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong tỉnh mà thu hút nhiều thương lái đến thu mua mang đi phục vụ thị trường trong cả nước. Từ trồng đào cảnh, mỗi năm gia đình chị Tươi thu nhập hàng trăm triệu đồng. Nhờ khai thác hiệu quả các nguồn vốn vay, lựa chọn đào tạo các ngành nghề phù hợp với nhu cầu của hội viên phụ nữ cùng với duy trì hoạt động các mô hình kinh tế, Hội LHPN xã Nam Mỹ đã thực hiện có hiệu quả chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động địa phương, góp phần tích cực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Xác định xây dựng gia đình “no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh” là một trong những nội dung quan trọng, Hội đã tập trung rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động và nhân rộng, lan tỏa các mô hình tổ, nhóm, câu lạc bộ phụ nữ phát triển kinh tế và xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc; vận động chị em vừa tham gia phát triển kinh tế, vừa gìn giữ gia đình hạnh phúc, gìn giữ những giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam; tập trung triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Phụ nữ Nam Mỹ xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", giúp chị em phụ nữ xây dựng tổ ấm bình yên, gia đình phát triển bền vững, góp phần đảm bảo an sinh, phúc lợi, tiến bộ và công bằng xã hội, hài hòa giữa đời sống vật chất và đời sống văn hóa tinh thần theo các tiêu chí của “hạnh phúc”. Bên cạnh đó, Hội cũng tiếp tục nhân rộng những mô hình điểm, cách làm hay trong phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho hội viên học hỏi, từ đó làm thay đổi tư duy, giúp chị em chủ động hơn trong phát triển kinh tế gia đình. Chỉ đạo các chi hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; tích cực tham gia các hoạt động chung tay vì cộng đồng… góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại 
địa phương.

Qua những hoạt động thiết thực, sáng tạo đã giúp cho nhiều chị em phụ nữ xã Nam Mỹ có điều kiện để phát triển kinh tế xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, đóng góp tích cực trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.

Bài và ảnh: Thanh Hoa
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com