Hội Chữ thập đỏ Mỹ Lộc với Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”

08:21, 02/02/2023

Thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam phát động, Hội CTĐ huyện Mỹ Lộc đã triển khai nhiều giải pháp tích cực. Qua đó, thu hút đông đảo các đơn vị, tập thể, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tham gia, tạo ra phong trào “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” rộng lớn cùng chung tay chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, người kém may mắn.

Hội Chữ thập đỏ huyện Mỹ Lộc thăm, tặng quà cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.
Bài và ảnh: Hoa Quyên
Hội Chữ thập đỏ huyện Mỹ Lộc thăm, tặng quà cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. 

Gia đình ông Trần Văn Long, thôn Nguyễn Huệ, xã Mỹ Tiến có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Ông bà có 2 người con trai, con trai cả đã lấy vợ và có 2 con, tuy nhiên 2 bé đều không được khôn ngoan, nhanh nhẹn như các bạn cùng trang lứa. Người con trai thứ 2 của ông bà năm nay đã gần 40 tuổi nhưng sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm. Gia cảnh nghèo khó nên mặc dù sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nhưng ông Long không có điều kiện tu sửa và xây dựng mới. “Ước mơ lớn nhất của cả đời tôi là có đủ tiền để xây, sửa lại nhà. Vẫn biết là nhà cũ, xuống cấp luôn khiến cả gia đình bất an mỗi khi mùa mưa bão đến nhưng vợ chồng tôi đành “lực bất tòng tâm” do quá nghèo”, ông Long chia sẻ. Đồng cảm trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông, thực hiện CVĐ “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, Hội CTĐ huyện đã phối hợp với Huyện Đoàn Mỹ Lộc khảo sát thực tế, trích Quỹ “Nhân đạo” hỗ trợ gia đình ông Long 20 triệu đồng sửa nhà. “Gia đình tôi rất cảm ơn sự quan tâm của Hội CTĐ cũng như các cấp, ngành, bà con làng xóm, chính quyền địa phương đã trợ giúp kinh phí sửa nhà. Sự hỗ trợ kịp thời của các tổ chức Hội là nguồn động viên thiết thực để chúng tôi thực hiện được mục tiêu “an cư”, từ đó vươn lên xây dựng kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình”, ông Long phấn khởi chia sẻ thêm trong ngày khởi công xây sửa lại nhà. 

Để CVĐ “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” được triển khai sâu rộng, Hội CTĐ huyện đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CVĐ với nhiều hình thức như: trên Đài phát thanh huyện và hệ thống truyền thanh các xã; lồng ghép trong các buổi hội nghị, hội thảo; khảo sát đối tượng có hoàn cảnh khó khăn để lập hồ sơ các địa chỉ cần giúp đỡ, giới thiệu địa chỉ đã được khảo sát đến các đơn vị, cá nhân có tấm lòng hảo tâm đăng ký, giúp đỡ lâu dài, bền vững. Từ đầu năm 2022 đến nay, toàn huyện đã khảo sát hàng trăm địa chỉ nhân đạo cần được giúp đỡ. Những địa chỉ này hầu hết là đối tượng nạn nhân chất độc da cam (CĐDC), người già cô đơn không nơi nương tựa, trẻ em hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Bên cạnh công tác lập hồ sơ địa chỉ nhân đạo, Hội CTĐ các cấp còn phối hợp với các đơn vị, nhà hảo tâm triển khai nhiều hoạt động trợ giúp người nghèo, người khuyết tật, nạn nhân CĐDC, học sinh nghèo vượt khó... Hình thức trợ giúp chủ yếu là hỗ trợ hàng tháng bằng tiền mặt cho gia đình khó khăn; trao học bổng cho học sinh nghèo đạt thành tích cao trong học tập; thăm, tặng quà dịp lễ, tết; xây tặng nhà CTĐ, nhà đại đoàn kết, hỗ trợ vốn sản xuất phát triển kinh tế; tặng xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật… Kết quả, trong năm 2022, các cấp Hội CTĐ huyện Mỹ Lộc đã vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp... ủng hộ kinh phí để thăm hỏi, tặng quà, trợ giúp cho 488 lượt người nghèo, cận nghèo, nạn nhân CĐDC, gia đình chính sách, người khuyết tật hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, người già cô đơn, học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, người gặp rủi ro hoạn nạn và các đối tượng khác với tổng trị giá trên 614 triệu đồng. Điển hình như: Hội CTĐ xã Mỹ Thịnh và Mỹ Thuận vận động Hội thiện nguyện Thành Nam trao tặng 22 suất quà cho 22 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn gồm: tiền mặt, gạo và thực phẩm thiết yếu. Huyện Hội trích Quỹ “Nhân đạo” tặng 5 xe lăn, trị giá 1,6 triệu đồng/xe cho 5 người khuyết tật và người có công với cách mạng là hộ nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022), Hội CTĐ xã Mỹ Tân trích Quỹ “Nhân đạo” trao tặng quà cho 5 hộ gia đình thương binh, liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Hội CTĐ xã Mỹ Thuận vận động doanh nghiệp Đại Phong trao tặng 26 suất quà, trị giá 500 nghìn đồng/suất cho 26 hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Trích Quỹ “Cứu trợ khẩn cấp” 1 triệu đồng trao quà cho 1 học sinh bị tai nạn đường sắt; tặng quà 2 học sinh nghèo vượt khó học giỏi dịp đầu năm học mới với tổng số tiền 1 triệu đồng. Hội CTĐ xã Mỹ Thịnh trích Quỹ “Nhân đạo” trao tặng học bổng cho 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân khai giảng năm học mới 2022-2023. Hội CTĐ xã Mỹ Hưng trích Quỹ “Nhân đạo” trao tặng 16 suất quà cho 16 học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Nhân Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (10-8), Hội CTĐ xã tặng quà cho 31 nạn nhân CĐDC trong xã... Cùng với các hoạt động trợ giúp đúng đối tượng, đúng địa chỉ, để CVĐ được triển khai rộng rãi đến nhiều đối tượng trong xã hội, các cấp Hội CTĐ huyện còn xây dựng nhiều mô hình hoạt động xã hội nhân đạo thiết thực như: Mô hình hỗ trợ nhà CTĐ, tặng sổ trợ cấp, cấp gạo, học bổng; triển khai chương trình “Đồng hành cùng em đến trường”… Thông qua các mô hình đã vận động đông đảo cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm chung tay góp sức tu sửa, xây mới hàng chục ngôi nhà CTĐ; trợ cấp thường xuyên và đột xuất cho hàng trăm lượt người nghèo, người yếu thế.

Với những hoạt động thiết thực trong thực hiện CVĐ “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các cấp Hội CTĐ huyện Mỹ Lộc đã phát huy được vai trò “cầu nối” trong hoạt động nhân đạo từ thiện. Từ đó, góp phần thúc đẩy phong trào “Người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện, ngành ngành làm việc thiện” trên địa bàn, lan tỏa các giá trị nhân văn cao đẹp. Để CVĐ lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, thời gian tới, Hội CTĐ huyện tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về CVĐ; phối hợp chặt chẽ với các ngành, Ủy ban MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, vận động các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động thiện nguyện; đa dạng hóa cách vận động và cách hỗ trợ, giúp đỡ nhằm giúp người nghèo, những hoàn cảnh kém may mắn vượt qua nghịch cảnh, ổn định cuộc sống./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com