Giữ bình yên cho mùa xuân

08:42, 19/01/2023

Thời điểm này, trên từng con đường, góc phố hay ở mỗi làng quê, Xuân mới Quý Mão đang đến rất gần. Lặng thầm sau những hối hả ngày cuối năm, các lực lượng Công an tỉnh lại tập trung cao cho nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm cho nhân dân vui Tết, đón Xuân trong đầm ấm, an vui.

Công an thành phố Nam Định ra quân tấn công, trấn áp tội phạm dịp cuối năm.
Công an thành phố Nam Định ra quân tấn công, trấn áp tội phạm dịp cuối năm.

Gặp gỡ Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) trong ngày cuối năm bận rộn, đồng chí chia sẻ, qua một năm nhiều khó khăn, thách thức, toàn lực lượng Cảnh sát Hình sự đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh, tập trung thực hiện có hiệu quả các chuyên đề công tác trọng tâm và đột phá; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời dự báo những vấn đề mới phát sinh để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả. Qua đó, toàn lực lượng đã xác lập, điều tra khám phá 42 chuyên án; bắt, truy tố 131 đối tượng; xác minh, truy bắt, vận động đầu thú 72 đối tượng truy nã; khởi tố 20 vụ, 31 bị can chứa chấp, môi giới mại dâm; bắt, truy tố 99 vụ, 430 bị can về tội đánh bạc, thu 1,57 tỷ đồng; xử lý hành chính 539 vụ, 1.335 đối tượng, phạt tiền hơn 1,8 tỷ đồng; xử lý hành chính 1.091 vụ, 1.330 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ...; lập 33 hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở giáo dục bắt buộc. Điển hình như đầu năm 2022, Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt, khởi tố 17 đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề quy mô lớn trên địa bàn tỉnh, thu giữ trên 300 triệu đồng, 3 ô tô và một số vật chứng có liên quan. Qua điều tra, xác định từ tháng 10-2021 đến nay, các đối tượng đã sử dụng 18 tài khoản cá nhân của nhiều ngân hàng để chuyển tiền cho nhau với tổng giao dịch hơn 200 tỷ đồng. Trong năm, đơn vị đã triệt phá 1 băng nhóm, khởi tố 6 bị can về tội “Cưỡng đoạt tài sản” dưới hình thức khống chế tàu cá của ngư dân không cho đánh bắt hải sản, bắt phải nộp phí khai thác, đánh bắt theo lượng hải sản hoặc bán lại cho chúng với giá thấp hơn giá thị trường, triệt phá 3 băng nhóm hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh… Đối với Công an huyện Hải Hậu, trong hàng loạt vụ việc được tập trung điều tra, khám phá, sự mưu trí của lực lượng hình sự đã in đậm trong chuyên án 112N: Sau thời gian dài theo dõi, Công an huyện Hải Hậu phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) đã bắt, khởi tố đối tượng Lê Thị Hoài Thanh (sinh năm 2001) trú tại xã Hải Hưng về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”. Bước đầu làm rõ, từ tháng 11-2021 đến nay, đối tượng này đã mua bán trái phép 84 tài khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam với 1 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc), thu lợi bất chính 30 triệu đồng, sao kê xác định các tài khoản có gần 6 tỷ đồng. 

Tại địa bàn thành phố Nam Định, để ngăn ngừa tội phạm, lực lượng Công an đã chủ động nắm tình hình, theo dõi diễn biến tội phạm và vi phạm pháp luật trong và ngoài địa bàn, từ đó chủ động xây dựng kế hoạch phòng ngừa. Lực lượng Công an còn phối hợp với các ban, ngành, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, gia đình đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm. Bằng sự nỗ lực lớn, trong năm Công an thành phố Nam Định đã xác lập và đấu tranh chuyên án 422B triệt xóa đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng; từ đó điều tra, khám phá vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc lớn bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet xảy ra từ ngày 20-3-2022 đến ngày 18-4-2022, tổng số tiền đánh bạc được xác định là 15 tỷ đồng. Trong năm, Công an thành phố đã tiếp nhận và điều tra khám phá 7 vụ trộm cắp tài sản bằng hình thức đột nhập vào nhà dân xảy ra trên địa bàn các thành phố Nam Định, Hà Nội và tỉnh Hà Nam; làm rõ, bắt giữ đối tượng gây án là Trần Trung Tây (sinh năm 1982), trú tại xóm 1, xã  Giao Lạc (Giao Thuỷ). Giáp Tết Nguyên đán, Công an thành phố đã nhanh chóng điều tra truy xét 2 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Nam Định, bắt giữ 2 đối tượng hoạt động lưu động đều sinh năm 2005, đều trú tại xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình là Đoàn Văn Tiến và Nguyễn Quang Vinh để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Các lực lượng Công an huyện Giao Thủy phối hợp tuần tra tại địa bàn xã Giao Phong.
Các lực lượng Công an huyện Giao Thủy phối hợp tuần tra tại địa bàn xã Giao Phong.

Hoạt động thầm lặng nhưng luôn đóng vai trò đắc lực trong công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm với việc đưa ra kết luận các vấn đề về chuyên môn, góp phần quan trọng làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án, vụ việc, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm đó là Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh). Thượng tá Phạm Văn Mạnh, Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật hình sự cho biết, đơn vị đã chủ động, đổi mới, kịp thời nắm bắt thông tin liên quan để phát triển khoa học kỹ thuật hình sự, phục vụ điều tra, phá án. Cụ thể, đơn vị đã tham gia khám nghiệm hiện trường 104 vụ, việc các loại, trong đó có nhiều vụ phức tạp, nghiêm trọng như án mạng, cố ý gây thương tích; giám định kỹ thuật hình sự và pháp y gần 2.000 vụ việc với gần 6.000 yêu cầu. Với hệ thống cơ sở vật chất được trang bị hiện đại, nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao nên chất lượng công tác giám định ngày càng được nâng lên đáp ứng kịp thời yêu cầu của cơ quan điều tra, nhất là trong những vụ án có tính chất phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng. Đến nay, công tác kỹ thuật hình sự đã phục vụ có hiệu quả cho hoạt động tố tụng nói chung và tố tụng hình sự nói riêng, trên nhiều mặt trận đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, tham nhũng, quản lý Nhà nước về trật tự xã hội, tạo chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Để giữ bình yên cho mùa Xuân, thời điểm này, các lực lượng Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; cán bộ, chiến sĩ các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu luôn trong tư thế sẵn sàng phối hợp hiệp đồng cùng các lực lượng giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, đảm bảo cho nhân dân đón Tết cổ truyền trong bình yên, hạnh phúc./.

Bài và ảnh: Xuân Thu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com