Triển lãm chuyên đề “Âm vang chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

07:48, 16/12/2022

Từ ngày 12 đến 30-12, tại thành phố Cần Thơ, Cục Chính trị Quân khu 9 tổ chức khai mạc Triển lãm chuyên đề “Âm vang chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

Các đại biểu tham quan Triển lãm tại Bảo tàng Quân khu 9.
Các đại biểu tham quan Triển lãm tại Bảo tàng Quân khu 9.

Triển lãm gồm 3 chủ đề chính: Âm mưu thủ đoạn của đế quốc Mỹ; chiến thắng trên bầu trời Hà Nội; âm vang Điện Biên Phủ trên không, với hơn 80 hình ảnh, tư liệu đặc sắc, tiêu biểu về cuộc chiến đấu với B-52 diễn ra trong 12 ngày đêm trên bầu trời Hà Nội cách đây vừa tròn 50 năm. Thông qua Triển lãm cũng nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống “quyết chiến, quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng nói chung, quân dân Thủ đô Hà Nội nói riêng”.

Hơn 100 tư liệu, hình ảnh tại Triển lãm ‘’Cầu Long Biên - Nhân chứng lịch sử’’

Trung tâm Lưu trữ quốc gia I (Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước) vừa ra mắt Triển lãm “Cầu Long Biên - Nhân chứng lịch sử”.

Triển lãm “Cầu Long Biên - Nhân chứng lịch sử” giới thiệu hơn 100 bản vẽ, tài liệu lưu trữ và hình ảnh về cây cầu từ năm 1898 đến năm 1975, trong đó rất nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố. Được bố cục theo dòng thời gian thành 3 phần, gồm: “Cây cầu sinh ra từ ý tưởng điên rồ!”; “Bên cầu Long Biên” và “Ký ức cầu Long Biên trong chúng ta”; triển lãm tập trung giới thiệu tài liệu và hình ảnh về việc xây dựng, mở rộng, sửa chữa cùng những ký ức về cây cầu trong suốt chiều dài lịch sử. Bên cạnh đó, triển lãm còn được tô điểm thêm bằng các bức tranh, ảnh và hiện vật do các nhiếp ảnh gia, các cá nhân trong và ngoài nước đóng góp, góp phần phác họa bức tranh đa sắc về cây cầu cho đến ngày nay.

Lễ hội "Con đường văn hóa hữu nghị Việt - Hàn"

Hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22-12-1992 - 22-12-2022), Lễ hội “Con đường văn hóa hữu nghị Việt - Hàn” vừa được tổ chức tại phố Trần Văn Lai, Khu đô thị Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), nơi được mệnh danh là phố “Hàn Quốc” tại Hà Nội.

Giao lưu văn hoá Hàn - Việt.
Giao lưu văn hoá Hàn - Việt.

Lễ hội “Con đường văn hóa hữu nghị Việt - Hàn” có các gian hàng giới thiệu ẩm thực đặc trưng của Hàn Quốc như kim chi, cơm trộn, miến trộn, bánh hải sản cũng như các loại thịt nướng được ướp gia vị đặc trưng của xứ sở kim chi. Ngoài gian hàng ẩm thực, hoạt động nổi bật tại lễ hội là gian hàng trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc K-culture; màn trình diễn nhảy cover Kpop và trình diễn các nhạc cụ truyền thống Hàn Quốc; chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian Hà Nội… Lễ hội là hoạt động nhằm thắt chặt thêm tình hữu nghị, hòa hợp giữa nhân dân hai nước nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc. Ban đầu, Ban tổ chức dự tính Lễ hội đón 20 nghìn lượt người tham gia. Tuy nhiên con số vượt quá xa so với dự tính và lên tới 150 nghìn lượt người tham gia, lan tỏa văn hóa Việt - Hàn./.

PV

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com