Lễ hội Khai ấn Đền Trần Xuân Quý Mão 2023

08:07, 05/02/2023

Đêm 4-2 (tức ngày 14 tháng Giêng năm Quý Mão), tại Di tích lịch sử - văn hóa Đền Trần, phường Lộc Vượng (thành phố Nam Định) đã diễn ra Lễ Khai ấn Đền Trần Xuân Quý Mão 2023.

Nghi thức rước kiệu ấn từ Đền Cố Trạch thờ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo sang Đền Thiên Trường và long trọng làm Lễ Khai ấn.
Các bậc cao niên phường Lộc Vượng thực hiện các nghi lễ trước giờ khai ấn
Các bậc cao niên phường Lộc Vượng thực hiện các nghi lễ trước giờ khai ấn.
Các bậc cao niên phường Lộc Vượng thực hiện nghi lễ khai ấn.

Các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ; Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban TVTU; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo thành phố Nam Định, phường Lộc Vượng cùng đông đảo nhân dân địa phương, du khách thập phương tham dự.

Các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ; Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự lễ dâng hương Khai Ấn đền Trần.

Lễ Khai ấn (đêm ngày 14 tháng Giêng) là nghi lễ quan trọng trong Lễ hội Khai ấn Đền Trần truyền thống, gồm các hoạt động: lễ dâng hương (từ 22h15 đến 22h40); lễ rước kiệu ấn từ Đền Cố Trạch sang Đền Thiên Trường (từ 22h40 đến 23h10); nghi lễ Khai ấn, dâng chúc văn (23h15 - giờ Tý). Tại lễ Khai ấn, trước ban thờ Trung Thiên, Đền Thiên Trường, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh đã dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các vị Vua Trần và Đức Thánh Trần - Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, thể hiện sâu sắc truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; qua đó động viên cán bộ và nhân dân trong tỉnh tiếp nối truyền thống tốt đẹp của cha ông, ra sức phấn đấu học tập, lao động, sáng tạo, cống hiến tài năng, tâm sức, trí tuệ để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nghi thức rước lễ vật tại Đền Thiên Trường.

Lễ hội Khai ấn Đền Trần Xuân Quý Mão 2023 tổ chức từ ngày 1 đến 6-2 (tức từ ngày 11 đến 16 tháng Giêng). Trong đó, ngày 1-2 (tức ngày 11 tháng Giêng) tổ chức lễ rước kiệu Ngọc Lộ; ngày 2-2 (tức ngày 12 tháng Giêng) tổ chức lễ rước Nước - tế Cá. Ngày 4-2 (tức ngày 14 tháng Giêng) tổ chức lễ Khai ấn. Ngày 5-2 (tức ngày 15 tháng Giêng), từ 2h thực hiện lễ hồi kiệu ấn, từ 5h tổ chức phát ấn cho nhân dân và du khách tại 3 địa điểm: nhà Giải vũ, nhà Trưng bày và Đền Trùng Hoa. Ngày 6-2 (tức ngày 16 tháng Giêng) tổ chức tế lễ tiết Thượng nguyên, tế tiên tổ Vương triều Trần và thực hiện lễ dâng chúc văn hoàn cung.

Lực lượng an ninh làm nhiệm vụ đêm Khai ấn.

Sau ba năm không tổ chức để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, năm nay, Lễ hội Khai ấn Đền Trần Xuân Quý Mão được tổ chức trở lại. Lực lượng an ninh trật tự, công an đã tập dượt và lên kế hoạch đảm bảo an toàn, an ninh. Trong ngày diễn ra lễ Khai ấn đền Trần, công tác đảm bảo an ninh được chú trọng với 5 vòng an ninh, 30 chốt bảo đảm an ninh.

Từ 5h00 ngày 15 tháng Giêng (5-2-2023) tổ chức phát tờ Ấn cho nhân dân và du khách thập phương tại 3 nhà Giải Vũ, Nhà trưng bày, Đền Trùng Hoa.

Lễ hội đã được tổ chức trang trọng, an toàn, qua đây tiếp tục khẳng định ý nghĩa nhân văn lớn lao lễ hội là cầu cho quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, khơi dậy niềm tự hào về Hào khí Đông A sáng ngời của quân dân Đại Việt ba lần đại thắng quân Nguyên - Mông xâm lược./.

Tin: Khánh Dũng
Ảnh: Viết Dư, Việt Thắng

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com