Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp

08:04, 02/04/2016
Xác định công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, những ngày qua, Tiểu ban tuyên truyền (Ủy ban bầu cử tỉnh) đã chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực triển khai tuyên truyền sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân hướng về cuộc bầu cử.
Cán bộ Trung tâm Văn hóa huyện Mỹ Lộc dựng cụm pa-nô tuyên truyền bầu cử.
Cán bộ Trung tâm Văn hóa huyện Mỹ Lộc dựng cụm pa-nô tuyên truyền bầu cử.
Để công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 đạt kết quả cao, Tiểu ban tuyên truyền đã ban hành kế hoạch tuyên truyền phục vụ bầu cử. Theo đó, công tác tuyên truyền sẽ được tổ chức thành 3 đợt, gồm: Đợt một từ tháng 2 đến ngày 15-4-2016; đợt hai từ ngày 16-4 đến ngày 22-5-2016; đợt ba từ ngày 23-5 đến ngày 30-6-2016. Nội dung và hình thức tuyên truyền được xác định cụ thể theo mốc thời gian của tiến trình bầu cử. Từ khi triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đến nay, công tác tuyên truyền đã được các ngành chức năng, các địa phương, đơn vị trong tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức đa dạng, phong phú để cuộc bầu cử thật sự trở thành ngày hội lớn. Là cơ quan thường trực của Tiểu ban tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo, định hướng cho Ban Tuyên giáo các huyện, thành phố, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội tăng cường tuyên truyền về bầu cử, đồng thời chủ động nắm chắc về tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về cuộc bầu cử, báo cáo với cấp ủy Đảng để chỉ đạo, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền bầu cử cho cán bộ ban tuyên giáo, cán bộ MTTQ và các đoàn thể, báo cáo viên pháp luật và phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở VH, TT và DL duyệt nội dung đĩa CD, “dự thảo” bài phát biểu khai mạc tại các tổ bầu cử trong ngày bầu cử, nội dung khẩu hiệu, mẫu tranh cổ động tuyên truyền cho cuộc bầu cử. Đăng tải các bài viết về công tác bầu cử trên website của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bản tin Thông báo nội bộ để kịp thời cung cấp thông tin về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và các hoạt động triển khai công tác bầu cử của tỉnh. Phối hợp với Sở Tư pháp biên soạn tài liệu hỏi - đáp “Một số nội dung trọng tâm tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021”; biên soạn nội dung tuyên truyền miệng triển khai tới các huyện, thành phố, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Các cơ quan thông tin đại chúng như Báo Nam Định, Đài PT-TH tỉnh đã mở chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng, diện tích để thông tin, phản ánh kịp thời tiến độ của công tác chuẩn bị bầu cử; các hoạt động của Uỷ ban bầu cử tỉnh; đăng tải các văn bản chỉ đạo của Hội đồng bầu cử quốc gia, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử; giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND năm 2015, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015... Ngay từ tháng 2-2016, Báo Nam Định đã xây dựng chuyên mục “Tiến tới ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp” trên báo in và Báo Nam Định điện tử để phản ánh không khí thi đua sôi nổi của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị khẩn trương, tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử; các hội nghị triển khai, tập huấn công tác bầu cử ở các cấp, các ngành và các địa phương; kết quả các hội nghị hiệp thương; tâm tư nguyện vọng của nhân dân; không khí thi đua lao động sản xuất của các địa phương, đơn vị hướng tới ngày bầu cử…. Từ tháng 2-2016 đến nay, Báo Nam Định đã đăng tải 35 tin, bài, ảnh và toàn văn các văn bản pháp luật của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đài PT-TH tỉnh đã xây dựng các chuyên mục “Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND”, “Người đại biểu nhân dân” phát trong các chương trình thời sự tối thứ 3, thứ 5 hằng tuần. Sở VH, TT và DL tập trung chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong ngành xây dựng các cụm thông tin, kẻ vẽ pa-nô, áp phích, khẩu hiệu thông tin, cổ động; tổ chức các chương trình văn nghệ, các đợt chiếu phim, các hoạt động TDTT… để phục vụ công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử. Đến nay, Sở VH, TT và DL đã xây dựng 7 mẫu tranh cổ động; phát hành đĩa CD tuyên truyền về bầu cử gửi hệ thống Phòng Văn hóa các huyện, thành phố phát trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Tại các huyện, thành phố, công tác tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 cũng được khẩn trương thực hiện. Các cấp ủy Đảng, chính quyền đã bám sát lộ trình trước, trong và sau cuộc bầu cử để xây dựng hình thức và nội dung tuyên truyền phù hợp. Hiện nay, các địa phương đang tập trung tuyên truyền sâu rộng về các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn về công tác bầu cử, các quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử, quyền bầu cử của công dân... với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng như: tổ chức hội nghị, cấp phát tài liệu, tuyên truyền lưu động, niêm yết các băng rôn, pa-nô, áp phích cổ động tại các khu vực trung tâm, khu vực đông dân cư. Các xã, phường, thị trấn tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp đến với toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở cũng tích cực lồng ghép tuyên truyền về bầu cử thông qua các buổi sinh hoạt, các cuộc họp để tuyên truyền về cuộc bầu cử đến với đoàn viên, hội viên và nhân dân...
 
Với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, cử tri và các tầng lớp nhân dân về mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Các bước tiếp theo trong quy trình bầu cử đã và đang được Tiểu ban tuyên truyền bầu cử tỉnh và các địa phương bám sát theo từng mốc thời gian, nội dung tuyên truyền cụ thể theo từng đợt, với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, nội dung tập trung tuyên truyền đậm nét không khí của cử tri trong toàn tỉnh tham gia bầu cử trong ngày 22-5; tuyên truyền phản ánh kịp thời diễn biến, tiến độ bầu cử ở các địa phương trong tỉnh và cả nước; tình hình dư luận nhân dân, dư luận trong nước và quốc tế về cuộc bầu cử; kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử. Bên cạnh đó, tuyên truyền kết quả các phong trào thi đua chào mừng cuộc bầu cử, biểu dương kịp thời những đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử… nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong tỉnh với ngày hội lớn của đất nước./.
 
Bài và ảnh: Trần Văn Trọng


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com