Cuối tháng 12 sẽ có rét đậm

07:12, 02/12/2020

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, trong tháng 12 này tần suất không khí lạnh gia tăng, với khoảng 5-7 đợt không khí lạnh, gây giảm nhiệt độ và có thể xảy ra các đợt rét ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Rét đậm có khả năng xuất hiện trong nửa cuối tháng, tập trung ở vùng núi và trung du. Các tỉnh vùng núi phía Bắc đề phòng băng giá và sương muối.

Trong 5 ngày đầu tháng 12, do không khí lạnh còn duy trì cường độ mạnh, nên các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét. Những ngày sau đó không khí lạnh suy yếu dần, nhưng lại có khả năng tăng cường vào khoảng ngày 9 và 10-12.

Nhiệt độ ở các tỉnh Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thấp hơn giá trị trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C. Các khu vực khác nhiệt độ có xu hướng xấp xỉ trung bình nhiều năm, nhưng thiên về pha thấp hơn.

Những ngày còn lại của tháng 12, xu thế thời tiết cũng tương tự như những ngày giữa tháng. Các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến ít mưa, tổng lượng mưa hụt 30-60%./.

PV


 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com