Bão số 10 có khả năng giật cấp 15 khi đổ bộ vào miền trung

04:09, 13/09/2017

Hồi 13 giờ ngày 13/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75 đến 90 km/giờ), giật cấp 12.

Vị trí và đường đi của bão số 10. Ảnh: TTKTTVTW
Vị trí và đường đi của bão số 10. Ảnh: TTKTTVTW

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và mạnh lên. Đến 13 giờ ngày 14/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão; gió bão mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 15; biển động dữ dội. Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): trong khoảng từ 13,0 độ Vĩ Bắc đến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 109,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 15/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh Nghệ An-Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150km/giờ), giật cấp 15.

Từ gần sáng ngày 15/9, ở Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 7-8, giật cấp 11; vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 15.

Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

 Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nam Định nhận định: Trong 24 giờ tới bão số 10 chưa ảnh hưởng đến tỉnh Nam Định. Trong 48 - 72 giờ tiếp theo bão số 10 ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Nam Định. Do ảnh hưởng của bão, từ ngày 15-16/9 có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Gió trong đất liền sẽ mạnh dần lên cấp 4-5, vùng ven biển mạnh cấp 6 -7, giật cấp 8-9. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 100-150mm.

 Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1

Đài KTTV tỉnh Nam Định



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com