Hai vinh quang từ trường thi quốc tế

07:01, 26/01/2021

Năm 2020, trên đấu trường thi Olympic học sinh giỏi quốc tế, GD và ĐT Nam Định đã “đóng góp” 2 tấm Huy chương danh giá với 1 Huy chương Vàng môn Hóa học của em Đàm Thị Minh Trang và 1 Huy chương Đồng môn Toán học của em Trần Nhật Minh. Cả 2 em đều là học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Thành tích của 2 em đã truyền cảm hứng, động viên, khích lệ toàn thể học sinh trong tỉnh thi đua học tập rèn luyện để đạt được kết quả học tập cao, góp phần làm rạng danh tuổi trẻ và quê hương Nam Định.

Em Trần Nhật Minh (đứng giữa) cùng thầy cô và gia đình tại lễ khai giảng năm học 2019-2020. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Em Trần Nhật Minh (đứng giữa) cùng thầy cô và gia đình tại lễ khai giảng năm học 2019-2020.

Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Cô học trò nhỏ nhắn với tấm Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế

Em Ðàm Thị Minh Trang, học sinh lớp 12 chuyên Hóa là 1 trong 4 thí sinh của đội tuyển Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 52 được tổ chức vào tháng 7-2020. Thành tích của Trang không chỉ đóng góp vào thành công chung của đoàn Việt Nam mà còn làm rạng danh bảng vàng truyền thống của đất học Thành Nam. Vinh quang ấy là kết quả xứng đáng từ sự nỗ lực không ngừng của cô gái rẽ ngang từ đội tuyển chuyên Toán sang Hoá học. Trong suốt những năm tháng cắp sách đến trường, những kết quả mà Trang đạt được có thể liệt kê vào hàng đáng mơ ước. Ðó là thời điểm em đỗ tốp đầu lớp chuyên Hóa, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong với 43,25 điểm và là thủ khoa toàn tỉnh khối không chuyên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập, năm học 2017-2018, sau đó em chọn học tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Quá trình học tại trường, em đã đoạt Huy chương Bạc môn Hóa tại kỳ thi học sinh giỏi khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ năm học 2017-2018 và 2 năm liên tiếp đoạt giải Nhất kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học. Ðến năm 2020, em bước thêm một nấc mới đoạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 52. Trang cho biết, em đến với môn Hóa học như là một “cơ duyên” bởi môn học đầu tiên em yêu thích là Toán học. Em cũng từng là thành viên đội tuyển Toán của trường THCS nơi em học. Trang có người anh trai học chuyên Hóa Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và chính anh đã truyền niềm say mê Hóa học cho Trang và em đã quyết định vào lớp chuyên Hoá của trường. Vào lớp chuyên Hoá, tiếp xúc với Hóa chuyên và những kiến thức vừa mới mẻ, vừa chuyên sâu, mặc dù có rất nhiều khó khăn song dần dần em cảm nhận đây là môn học tuyệt vời. Bởi Hóa học có mặt trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, có tính ứng dụng cao. Quá trình học tập và nghiên cứu, nhất là thời điểm ôn tập cho kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia và Olympic Hoá học quốc tế, Trang đã gặp phải không ít khó khăn, áp lực, nhưng đó cũng chính là động lực để em tiếp tục phấn đấu, tìm tòi, học hỏi, sắp xếp thời gian và kế hoạch ôn luyện kiến thức, ngoài thời gian ở trên lớp, em dành nhiều thời gian tự học ở nhà. Trong thời gian đó, em tìm hiểu thí nghiệm, mở rộng kiến thức liên quan đến bài học, làm nhiều bài tập để tìm ra cách giải nhanh nhất cho mỗi dạng bài. Bên cạnh đó, em cũng lên mạng internet để tìm hiểu các tài liệu trong và ngoài nước để mở rộng kiến thức. Em sớm nhận thức được việc muốn nâng tầm hiểu biết và tham dự đấu trường quốc tế, vốn tiếng Anh là vô cùng quan trọng, nên song song với đầu tư cho môn chuyên, em cũng dành cho tiếng Anh một khoảng thời gian nhất định trong ngày, bởi em hiểu đây chính là “chìa khoá” để mở cửa ra thế giới tri thức phong phú. Khoảnh khắc được khoác lên mình lá cờ Tổ quốc liên tục nhận Huy chương là phần thưởng lớn lao cho sự nỗ lực của em. Giờ đây, tiếp theo tấm Huy chương Vàng từ đấu trường quốc tế, Ðàm Thị Minh Trang đã đạt được ước mơ trở thành sinh viên ngành Y đa khoa, Trường Ðại học Y Hà Nội. Những thành tích, kiến thức đã tích lũy, đặc biệt là tinh thần hiếu học và truyền thống của mái trường trăm tuổi trở thành hành trang quý giá đối với Trang, tiếp thêm động lực để em phấn đấu trở thành bác sĩ đa khoa “chữa bệnh cứu người” như em hằng mong muốn.

Trần Nhật Minh với Huy chương Ðồng Olympic Toán học quốc tế

Ðúng vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập trường, 60 năm vinh dự mang tên Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong lại đón nhận tin vui: Em Trần Nhật Minh, lớp 12 Toán 1 đã đoạt Huy chương Ðồng Olympic Toán học quốc tế. Bảng thành tích của Trần Nhật Minh lại thêm dấu son khi lớp 11 em đã đoạt giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Toán học (năm học 2018-2019); đoạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia năm học 2019-2020; lọt vào vòng 2 của kỳ thi vào đội dự tuyển thi Olympic Toán quốc tế năm 2020.

Sau 2 tháng tập huấn tập trung, Trần Nhật Minh cùng các bạn trong đội tuyển Toán quốc gia được các thầy, cô giáo trang bị đầy đủ các kiến thức và kinh nghiệm thi cử; được gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ với những cựu thành viên đội tuyển Toán học quốc tế các năm trước. Ðiều này giúp Minh và các bạn có thêm tự tin trong quá trình học tập. Ðội tuyển Toán quốc gia đã giành chiến thắng giòn giã, trong đó Trần Nhật Minh đã nỗ lực vượt qua hơn 600 đối thủ xuất sắc đến từ 105 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới để giành Huy chương Ðồng. Minh cho biết, quá trình học tập, rèn luyện tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, từ một cậu học sinh lớp 10 đầy bỡ ngỡ khi vừa là thành viên của ngôi trường với bề dày thành tích học tập cho tới khi trở thành một học sinh lớp 12 trưởng thành. Cũng như nhiều học sinh dưới mái trường này, Minh đã có những giây phút học tập miệt mài, những áp lực vì xung quanh bạn bè đều giỏi, kiến thức vững vàng, những khi thất bại muốn bỏ cuộc chỉ vì kết quả không được như mong muốn, và cả những hy vọng... Quá trình đó, em luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện, động viên, khích lệ của các thầy, cô giáo, đặc biệt là các thầy giáo, cô giáo trong tổ Toán, những người luôn bên cạnh động viên, quan tâm, khích lệ và dạy dỗ em... Tất cả đều trở thành động lực cổ vũ em nỗ lực hết mình và đạt được kết quả như mong đợi. Minh tâm sự, niềm đam mê với môn học chính là yếu tố đầu tiên để em học tốt. Bởi niềm say mê với bộ môn giúp em có thêm động lực vượt qua mọi khó khăn khi học và học tập với thái độ tự giác cao hơn. Em đã tạo cho mình hứng thú đầu tiên với môn Toán bằng cách tìm những đường đi mới, xây dựng những cái mới xung quanh các bài toán quen thuộc, từ đó vận dụng để giải những bài toán khó hơn. Tuy toán không gần gũi cuộc sống như các môn khoa học tự nhiên khác, nhưng học toán giúp rèn luyện tư duy và cho ta cái nhìn sâu sắc hơn vào rất nhiều môn khoa học khác. Theo Minh, đam mê, có niềm tin và sự cần cù nỗ lực là điều không thể thiếu đối với mỗi học sinh, đặc biệt là những học sinh muốn thử sức mình ở lĩnh vực chuyên sâu. Môi trường học tập ở Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã rèn cho em khả năng tự học và tự tìm hiểu vấn đề. 3 năm học tập ở trường giúp em trưởng thành hơn rất nhiều. Chặng đường tiếp theo, Minh tiếp tục theo đuổi niềm đam mê bộ môn Toán học tại Trường Ðại học Khoa học Tự nhiên (Ðại học Quốc gia Hà Nội).

Thành công của em Ðàm Thị Minh Trang và em Trần Nhật Minh tại trường thi quốc tế tiếp tục khẳng định chất lượng của công tác dạy học, tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong trên nền tảng truyền thống quê hương hiếu học, học giỏi. Thành tích mà Trang và Minh đạt được vừa thể hiện sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của các em, đồng thời khẳng định kết quả đóng góp to lớn của gia đình, nhà trường trong việc phát hiện, đào tạo của các thầy cô đã giúp tiềm năng của các em được khơi dậy và toả sáng. Kết quả ấy cũng tạo thêm động lực niềm say mê cho thầy và trò các nhà trường trên toàn tỉnh vững bước trên con đường khám phá chinh phục đỉnh cao tri thức./.

Minh Thuận



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com