Xã Hải Nam đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

08:11, 26/11/2020

Xác định công tác khuyến học khuyến tài có vai trò quan trọng trong việc phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, những năm gần đây, các cấp ủy Đảng, chính quyền xã Hải Nam (Hải Hậu) đã chú trọng đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Do vậy, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của xã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng vận động toàn dân quan tâm chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của địa phương.

Cô và trò Trường THCS Hải Nam (Hải Hậu) trong một giờ học.
Cô và trò Trường THCS Hải Nam (Hải Hậu) trong một giờ học.

Để phát triển công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, hàng năm Hội Khuyến học xã đã xây dựng phương hướng, thống nhất quy ước hoạt động Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới từng gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân địa phương và tranh thủ sự lãnh đạo, ủng hộ của Đảng uỷ, UBND xã, Mặt trận Tổ quốc xã đối với công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập thông qua việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, các chỉ đạo của các cấp Hội Khuyến học; kịp thời biểu dương khen thưởng các cá nhân, tập thể, gia đình có nhiều thành tích trong công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Công tác tổ chức và phát triển các cấp Hội Khuyến học được quan tâm. Đến nay, toàn xã có 19 chi hội Khuyến học ở các xóm và 25 ban khuyến học dòng họ với tỷ lệ hội viên đạt 33,5% dân số của xã. Các chi hội, các ban khuyến học tiêu biểu là: 3 chi hội khuyến học các trường mầm non, tiểu học, THCS; chi hội các xóm 4, 9, 11, 14, 15; các ban khuyến học họ Vũ xóm 7, dé 2 chi 5 họ Mai thôn Trà Trung; họ Trần Phúc thôn Hội Nam; họ Đỗ Bảo Điền thôn Hội Khê; họ Lê đại tộc làng Hội Khê. Các chi hội khuyến học, ban khuyến học có quỹ khuyến học cao như ban khuyến học họ Vũ, xóm 7, ban khuyến học dé 2 chi 5 họ Mai đại tộc có quỹ trên 100 triệu, ban khuyến học họ Trần Phúc thôn Hội Nam, ban khuyến học họ Đỗ Bảo Điền có quỹ trên 50 triệu đồng. Quỹ của Hội Khuyến học xã đạt hơn 175 triệu đồng. Có được kết quả trên, công tác xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài ở Hải Nam được đánh giá có nhiều sáng tạo. Những năm trước, quỹ khuyến học xã không vượt quá chục triệu đồng trong khi phải cần 20-30 triệu đồng để chi nên công tác khuyến học hoạt động kém hiệu quả, không động viên, khuyến khích được việc học tập cho con em trong xã. Ban chấp hành (BCH) Hội Khuyến học xã xác định muốn thúc đẩy phong trào khuyến học của xã đi lên thì yếu tố quan trọng là phải tích cực xây dựng quỹ khuyến học. BCH Hội đã xây dựng dự toán kinh phí cho mỗi năm và cả khóa, phấn đấu cả khóa phải có từ 135 đến 150 triệu đồng để đủ chi tiêu các hoạt động và có số dư cho khóa sau. Sau khi thống nhất phương án, BCH Hội đã cử ra ban vận động quỹ gồm các ông bà có uy tín, có tinh thần trách nhiệm, không ngại gian khó, vất vả, biết cách vận động, tuyên truyền. Hội Khuyến học xã có thư kêu gọi gửi Hội đồng hương xã Hải Nam tại các địa phương trên cả nước: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Vũng Tàu… tuyên truyền trên mạng xã hội về công tác khuyến học khuyến tài để con em Hải Nam đang công tác, học tập, sinh sống ở khắp mọi miền Tổ quốc, các doanh nghiệp trên địa bàn xã cùng chung tay góp sức xây dựng quỹ khuyến học. Tiêu biểu như Hội đồng hương xã Hải Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ 20 triệu đồng, Hội đồng hương xã Hải Nam tại thành phố Vũng Tàu ủng hộ 6,3 triệu đồng, Hội đồng hương xã Hải Nam tại Hà Nội ủng hộ 3 triệu đồng và nhiều cá nhân công tác khắp mọi miền đất nước tâm huyết với phong trào khuyến học địa phương ủng hộ từ 1 triệu đến 5 triệu đồng như: Anh Trần Trọng Kiên ủng hộ 10 triệu đồng; chị Trần Thị Thảo ủng hộ 6 triệu đồng; chị Mai Thị Tuyết ủng hộ 4 triệu đồng; ông Đỗ Quốc Lịch, ông  Lê Danh Yên, anh Đỗ Văn Hiến, anh Vũ Văn Dũng, anh Trần Hồng Phú, mỗi người 3 triệu đồng; gia đình thầy giáo Lê Quốc Ca 3 triệu đồng; Thiếu tướng Mai Ngọc Linh, anh Trần Văn Hân mỗi người 2 triệu đồng...

Hàng năm Hội Khuyến học xã đã tổ chức khen thưởng cho hàng chục cán bộ, giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý và giảng dạy; thưởng cho hàng trăm học sinh có thành tích xuất sắc trong tu dưỡng, học tập, học sinh nghèo vượt khó, học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh và quốc gia; học sinh thi đỗ các trường THPT, đại học đạt điểm cao đứng tốp đầu. Riêng năm học 2019-2020, Hội Khuyến học xã đã phát thưởng cho cán bộ, giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc với số tiền gần 22 triệu đồng. Ngoài ra, Hội Khuyến học xã cùng các cựu học sinh thành đạt hàng năm hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ 500 nghìn đồng trở lên. Đây là hoạt động được Hội Khuyến học xã duy trì tổ chức từ nhiều năm nay, góp phần cùng ngành Giáo dục xã nhà vươn lên đạt thành tích luôn đứng trong tốp đầu toàn huyện về chất lượng giáo dục.

Từ năm 2016 đến nay, Hội Khuyến học xã đã vận động các gia đình đăng ký xây dựng “Gia đình học tập”, dòng họ đăng ký xây dựng “Dòng họ học tập”, các thôn, xóm đăng ký xây dựng “Cộng đồng học tập”. Đến nay toàn xã đã có 1.747/3.063 (57,04%) gia đình đạt “Gia đình học tập”; 11/26 dòng họ đạt “Dòng họ học tập”; 10/20 xóm đạt “Cộng đồng học tập”. Thông qua các hoạt động cùng với công tác tuyên truyền khuyến học khuyến tài, hầu hết các tầng lớp nhân dân trong xã đều nhận thức rõ: Cần phải học tập, học tập thường xuyên, liên tục, học tập suốt đời để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của từng cá nhân, gia đình trong giai đoạn hiện nay.

Sự phát triển phong trào khuyến học khuyến tài ở Hải Nam đã và đang thúc đẩy con cháu trong xã học hành tiến bộ, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, bảo đảm an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội và hỗ trợ phát triển giáo dục, xây dựng phát triển quỹ khuyến học của địa phương; khuyến khích, động viên các cháu học sinh tích cực học tập. Các nhà trường đã đảm bảo được các chỉ tiêu: Không có học sinh bỏ học, không có học sinh lưu ban; trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường học tập, tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, chịu khó vươn lên học khá, học giỏi và thành đạt; quan tâm động viên, giúp đỡ các bạn học sinh gia đình có hoàn cảnh khó khăn tích cực học tập. Cả 3 trường học ở cả 3 cấp học của xã đều đã đạt chuẩn quốc gia; Trung tâm học tập cộng đồng xã được đánh giá là hoạt động tốt trên tinh thần “Cần gì học nấy”.   

Để tiếp tục làm tốt công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, thời gian tới, Hội Khuyến học xã Hải Nam làm tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các hoạt động khuyến học khuyến tài nâng cao nhận thức cho người dân; củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học ở các cấp thực sự tâm huyết, nhiệt tình, có năng lực, trình độ; làm tốt công tác vận động xây dựng quỹ để phát triển hoạt động khuyến học khuyến tài./.

Bài và ảnh: Minh Thuận



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com