Xã Trung Thành đẩy mạnh phong trào khuyến học khuyến tài

08:10, 19/10/2020

Xã Trung Thành (Vụ Bản) có 1.952 hộ với hơn 6.000 nhân khẩu, 56 dòng họ sinh sống ở 13 thôn, xóm. Là miền quê giàu truyền thống hiếu học, do vậy công tác khuyến học, khuyến tài được các cấp ủy Đảng, chính quyền xã Trung Thành quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư.

Cô và trò Trường THCS Trung Thành trao đổi về bài học trước giờ lên lớp.
Cô và trò Trường THCS Trung Thành trao đổi về bài học trước giờ lên lớp.

Hội Khuyến học xã Trung Thành đã đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài bằng nhiều hình thức thiết thực. Hàng năm, Hội Khuyến học xã đẩy mạnh tuyên truyền phát động công tác khuyến học khuyến tài tới từng gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng; tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng uỷ, UBND xã về công tác khuyến học, khuyến tài để tổ chức thực hiện các tiêu chí trong xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập, cộng đồng học tập; tuyên truyền, nhân rộng các gương sáng trong phong trào khuyến học, khuyến tài, những điển hình về “dạy tốt - học tốt” ở địa phương để mọi người học tập, làm theo. Kịp thời biểu dương, khen thưởng học sinh giỏi, giáo viên giỏi, gia đình học tập tiêu biểu vào các dịp sơ kết, tổng kết phong trào khuyến học, khuyến tài để động viên, khích lệ phong trào khuyến học trong xã. Công tác phát triển tổ chức Hội được chú trọng. Đến nay, toàn xã có 54 chi hội khuyến học, ban khuyến học thôn xóm, nhà trường, dòng họ… với tổng số 2.551 hội viên (chiếm 40% dân số trong xã). Các ban khuyến học, chi hội khuyến học đều có quỹ duy trì từ 20 đến 30 triệu đồng; trong đó, tiêu biểu như: Ban khuyến học dòng họ Bùi Hữu, thôn Nhì luôn duy trì quỹ khuyến học khoảng trên dưới 30 triệu đồng/năm giành để phát thưởng cho các cháu trong họ vượt khó học giỏi, đỗ đại học… Các ban khuyến học dòng họ tiêu biểu trong hoạt động duy trì phong trào và xây dựng quỹ khuyến học như: Trần Đức, Bùi Hữu, xóm Nhì; Bùi, Nguyễn, xóm Xuân; Nguyễn Phúc, xóm Quế; Phạm Đình, xóm Phạm... Hàng năm, vào dịp đầu năm học mới hoặc ngày giỗ tổ, Hội Khuyến học xã và các chi hội khuyến học, các ban khuyến học đều tổ chức tuyên dương những học sinh có thành tích học tập tốt, đồng thời vận động người dân và con cháu là những người con xa quê thành đạt, có điều kiện quan tâm đến phong trào khuyến học địa phương, đóng góp ủng hộ quỹ để động viên con em học hành tiến bộ. Từ sự đóng góp của nhân dân địa phương và những người con hảo tâm của quê hương, quỹ của Hội Khuyến học xã luôn duy trì khoảng trên dưới 100 triệu đồng, trao thưởng cho học sinh vượt khó học giỏi, trợ giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em không bỏ học… Trong các họ, con cháu luôn đùm bọc cưu mang, giúp đỡ, bảo ban nhau cách dạy dỗ con cháu trở thành con ngoan trò giỏi. Một số mạnh thường quân tài trợ cho hoạt động khuyến học khuyến tài của xã, có thể kể đến các anh: Bùi Xuân Huy, Giám đốc Công ty Gas Phúc Thái mỗi năm tài trợ cho quỹ của Hội Khuyến học xã 5 triệu đồng; anh Nguyễn Văn Định ở Hà Nội đã ủng hộ quỹ khuyến học xã 3 triệu đồng; anh Vũ Hữu Bình, Giám đốc Công ty Việt Hàn tài trợ cho quỹ khuyến học xã 10 triệu đồng. Chỉ tính trong 5 năm gần đây, Hội Khuyến học xã đã vận động được gần 300 triệu đồng và nhiều hiện vật phục vụ công tác giảng dạy và học tập trên địa bàn xã như: 15 bộ máy tính, nhiều bảng chống loá, quạt treo tường; đã tặng gần 800 phần thưởng cho các thầy, cô giáo, học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các năm học, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, các cháu đỗ đại học, cao đẳng với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. Tổng kinh phí của các chi hội khuyến học thôn, xóm và các ban khuyến học dòng họ đạt gần 100 triệu đồng. Số dư quỹ khuyến học tuy không lớn nhưng các cấp Hội Khuyến học xã đã tổ chức khen thưởng khuyến học đều đặn hàng năm nên đã thành nguồn động viên, khích lệ rất lớn những tấm gương dạy tốt, học tốt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương.

Từ việc phát triển mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, học sinh ở Trung Thành nói chung, con em trong các gia đình, dòng họ hiếu học ở Trung Thành nói riêng, đi học và học giỏi đạt tỷ lệ cao, giảm đáng kể tình trạng bỏ học. Phong trào khuyến học khuyến tài ở Trung Thành ngày càng tạo thành phong trào sâu rộng, trở thành nét đẹp trong văn hoá giáo dục của nhân dân; không chỉ thúc đẩy con cháu học hành tiến bộ mà còn góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, bảo đảm an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội và hỗ trợ phát triển giáo dục; khuyến khích, động viên các cháu học sinh tích cực học tập; tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức. Hiện tại ở Trung Thành có 100% trẻ trong độ tuổi được đến trường; cả 3 trường ở 3 cấp học đều là những đơn vị tiêu biểu của ngành giáo dục và đào tạo huyện. Trường THCS đã đạt chuẩn quốc gia, hàng năm có 100% học sinh đỗ tốt nghiệp THCS, tỷ lệ học sinh của trường thi đỗ các trường THPT công lập luôn xếp tốp đầu huyện… Toàn xã có 1.448/1927 gia đình đạt “Gia đình học tập” (75%); 36/56 dòng họ đạt “Dòng họ học tập” (64,3%); 12/13 thôn, xóm đạt “Cộng đồng học tập” (92,3%); 4/4 cơ quan, đơn vị, trường học đạt “Đơn vị học tập”. 12/13 thôn xóm “Cộng đồng học tập”, đạt tỷ lệ 92,3%.

Phong trào khuyến học, khuyến tài ở Trung Thành phát triển từ tinh thần “vượt khó đi lên” đã góp phần cổ vũ, động viên phong trào học tập đóng góp tích cực vào mục tiêu đưa chất lượng giáo dục và đào tạo của xã và của huyện ngày một phát triển./.  

Bài và ảnh: Minh Thuận



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com