Nam Định dẫn đầu cả nước kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019 - Xứng danh "Đất học"

08:07, 23/07/2019

Theo số liệu công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019, với điểm bình quân các môn thi là 5,91 điểm, tỉnh Nam Định đứng đầu cả nước (tỉnh xếp thứ hai là Hà Nam đạt 5,89 điểm). Tỉnh Nam Định cũng đứng đầu về tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia với tỷ lệ tốt nghiệp khối Trung học phổ thông đạt 99,53%; tỷ lệ tốt nghiệp khối Giáo dục thường xuyên đạt 88,74%; tỷ lệ tốt nghiệp chung của toàn tỉnh đạt 98,57%.

Học sinh Trường Trung học phổ thông Quang Trung (Nam Trực) trong giờ học môn Lịch sử.
Học sinh Trường Trung học phổ thông Quang Trung (Nam Trực) trong giờ học môn Lịch sử.

Cũng theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019, tỉnh Nam Định có 2 môn có điểm bình quân xếp thứ nhất toàn quốc, gồm môn Toán (6,523 điểm) và môn Hoá học (5,94 điểm), 1 môn có điểm bình quân xếp thứ hai là Vật lý (6,20 điểm), 1 môn có điểm bình quân xếp thứ ba là Ngữ văn (6,041 điểm), 3 môn có điểm bình quân xếp thứ tư là Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân, môn Ngoại ngữ có điểm bình quân xếp thứ sáu toàn quốc. Ngoài ra, tỉnh ta cũng có số lượng bài thi đạt điểm giỏi (từ 8 điểm trở lên) cao nhất toàn quốc với 12.538 bài (trong đó có 25 bài đạt điểm 10 tuyệt đối). Riêng ở môn Toán, năm 2019, điểm trung bình môn Toán toàn tỉnh là 6,523 điểm, cao hơn năm 2018 1,04 điểm và dẫn đầu trong bảng xếp hạng 63 tỉnh, thành phố cả nước. Ở môn Toán, toàn tỉnh có hơn 18.250 thí sinh dự thi và có tới 3.542 bài thi Toán đạt điểm từ 8 trở lên; 412 em đạt điểm trên 9. Năm nay, thủ khoa khối A của tỉnh là em Bùi Minh Hiếu (Trường Trung học phổ thông Xuân Trường B) với 28,35 điểm. Thủ khoa khối B là em Hoàng Văn Tiến (Trường Trung học phổ thông Mỹ Tho) với 28,65 điểm. Thủ khoa khối C là em Vũ Thị Phương (Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong) với 27,5 điểm. Thủ khoa khối D là em Nguyễn Tuấn Vịnh (Trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng) với 26,95 điểm và thủ khoa khối A1 là em Đào Trọng Tuấn (Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong) với 28,3 điểm. Các trường trung học phổ thông tiêu biểu có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp 100% là: Chuyên Lê Hồng Phong, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Công Trứ, Trần Quang Khải, Mỹ Lộc, Trần Văn Lan, Xuân Trường B, Xuân Trường C, Nguyễn Trường Thuý, Thiên Trường, Quất Lâm, Mỹ Tho, Lý Nhân Tông, Nguyễn Bính, Nguyễn Đức Thuận, Trực Ninh, Trực Ninh B, Lê Quý Đôn, A Nghĩa Hưng, C Nghĩa Hưng, Nghĩa Hưng, C Hải Hậu, Trần Quốc Tuấn, An Phúc và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Giao Thuỷ. Tiêu biểu nhất là Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. Thống kê theo điểm thi kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019 được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, điểm bình quân của nhà trường ở các khối thi đạt từ 7,93 trở lên, bao gồm: khối A, điểm trung bình 7,96; khối A1, điểm trung bình 8,24; khối B, điểm trung bình 7,93; khối C, điểm trung bình 8,08; khối D, điểm trung bình 7,97. Trong tổng số 25 bài thi đạt điểm tuyệt đối (điểm 10) của tỉnh, trường chuyên Lê Hồng Phong có 6 điểm 10 ở các môn Ngoại ngữ, Địa lý, Lịch sử. Trong số thủ khoa của các khối thi của tỉnh, vị trí thủ khoa khối C, khối A1 đều thuộc về học sinh trường chuyên Lê Hồng Phong (em Đào Trọng Tuấn, Thủ khoa của tỉnh khối A1 với 28,3 điểm; em Vũ Thị Phương, thủ khoa của tỉnh khối C với 27,5 điểm). Cùng với Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, các trường có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp cao đều là các trường có nền nếp và truyền thống học tập tốt, thực hiện nghiêm kỷ cương, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Ngay từ khi chưa có thông báo môn thi tốt nghiệp, các nhà trường đã chỉ đạo giáo viên vừa dạy ôn tập cho học sinh, vừa có sự quan tâm nhiều hơn đến những học sinh có học lực yếu, kém. Mỗi giáo viên lên lớp dựa vào đặc thù bộ môn để phân loại học sinh, từ đó có phương pháp truyền đạt kiến thức hiệu quả đến từng nhóm đối tượng học sinh. Riêng học sinh yếu, kém, giáo viên bám sát kiến thức cơ bản, vừa dạy mới đồng thời bổ sung, củng cố kiến thức cũ… Mặt khác, trong quá trình diễn ra kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019, Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện nghiêm túc công tác tổ chức kỳ thi theo đúng quy chế. Các thành viên Ban Chỉ đạo thi, Trưởng, Phó điểm thi, Thư ký, cán bộ coi thi, chấm thi, thanh tra, lực lượng an ninh, bảo vệ và học sinh đều đã được tập huấn quy chế thi và thực hiện nghiêm túc, do đó toàn hội đồng không có cán bộ vi phạm quy chế thi; chỉ có 3 thí sinh vi phạm quy chế.

Thành tích dẫn đầu cả nước kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019 là kết quả của quá trình bền bỉ, nỗ lực của toàn ngành Giáo dục, thầy và trò để giữ vững danh hiệu là tỉnh có bề dày truyền thống hiếu học. Các năm trước, tỉnh ta luôn là một trong những địa phương đứng tốp đầu cả nước về kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia. Năm 2018, tỉnh ta đứng thứ 2 toàn quốc về tỷ lệ tốt nghiệp, “tốp” đầu về tỷ lệ học sinh đỗ đại học. Trong 15 năm (từ năm 2004 đến nay), tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp của tỉnh ta luôn xếp thứ nhất, thứ nhì toàn quốc. Đặc biệt, tỉnh ta còn dẫn đầu toàn quốc về tỷ lệ học sinh thi vào đại học có điểm trung bình 3 môn thi cao nhất trong toàn quốc và có 17/200 trường trung học phổ thông trong cả nước có kết quả thi đại học cao nhất. Đã 25 năm liền, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh giữ vững danh hiệu “Đơn vị xuất sắc, tiêu biểu” toàn quốc, đứng trong tốp dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục. Kết quả của từng năm khẳng định sự ổn định, phát triển và toả sáng của ngành Giáo dục và Đào tạo Nam Định đúng vào thời điểm thắt chặt kỷ cương thi cử; khẳng định trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo trong tỉnh luôn đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, làm nên chất lượng giáo dục của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

Đạt được kết quả trên, sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo của tỉnh luôn được sự quan tâm chăm lo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền; truyền thống hiếu học, chăm lo cho sự học của toàn xã hội. Đặc biệt là những giải pháp hiệu quả của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Trong đó, yếu tố đầu tiên là chất lượng và hiệu quả giáo dục luôn được duy trì, phát triển ở các bậc học với phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” được duy trì thường xuyên, liên tục. Để “Dạy tốt - Học tốt”, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên để đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ, có năng lực sư phạm, nhiệt tình với nghề. Ngoài việc nâng cao chất lượng giảng dạy ở các bộ môn cơ bản, các trường học thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn, hội thảo, hội giảng để rút kinh nghiệm những giờ dạy hay, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong chuyên môn, xây dựng những giờ dạy chuẩn trong tổ và trong các khối lớp, góp phần khơi dậy ý thức nghề nghiệp, lao động sáng tạo, tạo không khí chuyên môn sôi nổi trong cán bộ, giáo viên.

Kết quả của kỳ thi Trung học phổ thông năm 2019 tại hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định là chính xác, khẳng định tính ổn định, bền vững của Giáo dục và Đào tạo tỉnh, xứng danh “Đất học Nam Định”./.

Bài và ảnh: Minh Thuận

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com