Hải Hậu xây dựng xã hội học tập

08:07, 24/07/2019

Đến nay, xã Hải Long (Hải Hậu) đã trở thành điểm sáng của cả nước về xây dựng xã hội học tập. Các cơ sở giáo dục của xã từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung tâm học tập cộng đồng đều được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đạt chuẩn theo quy định, chất lượng, thành tích luôn trong tốp dẫn đầu huyện. Công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ được duy trì đều đặn. Công bằng xã hội trong giáo dục được coi trọng. Hàng năm cán bộ, công chức được học tập bồi dưỡng, được UBND xã hỗ trợ kinh phí học tập theo quy định. Tỷ lệ người lao động học tập thường xuyên đạt 92%, trong đó có 65% lao động có bằng và chứng chỉ nghề. Phong trào gia đình học tập phát triển mạnh. Toàn xã hiện có 93% gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập; 11/17 chi hội khuyến học xóm đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”… Xã Hải Long được đoàn khảo sát của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo về kiểm tra, đánh giá là điển hình mẫu của cả nước về thực hiện hiệu quả xây dựng mô hình “Cộng đồng học tập”.

Các cháu Trường Mầm non 2-9, Thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) trong một giờ học tô màu.
Các cháu Trường Mầm non 2-9, Thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) trong một giờ học tô màu.

Thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Xây dựng xã hội học tập, từ năm 2014, huyện Hải Hậu đã triển khai các mô hình: “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” cấp thôn, làng, “Đơn vị học tập” ở cơ sở và “Cộng đồng học tập” cấp xã tại 6 xã: Hải Long, Hải Phương, Hải Châu, Hải An, Hải Đường, Hải Hưng. Quá trình triển khai, các xã, thị trấn đã chọn từ 10-20 gia đình, 5-10 dòng họ, 5-10 xóm, 1-2 đơn vị trường học làm điểm chỉ đạo để nhân rộng. Hội Khuyến học huyện và các ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của các mô hình học tập. Trong đó trọng tâm tuyên truyền các tiêu chí mô hình “Cộng đồng học tập” cấp xã. Trong đó phản ánh các hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập; sự tham gia của các ngành, đoàn thể; mạng lưới và hoạt động của các cơ sở giáo dục; kết quả phổ cập giáo dục - xóa mù chữ; công bằng xã hội trong giáo dục; kết quả học tập, bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ công chức; kết quả học tập thường xuyên của người lớn (từ 18 tuổi trở lên); kết quả xây dựng “Gia đình học tập”, “Cộng đồng học tập” thôn, xóm, tổ dân phố... Từ kết quả và kinh nghiệm chỉ đạo xây dựng điểm, tháng 9-2016, Hội Khuyến học huyện đã triển khai đại trà xây dựng các mô hình học tập trên địa bàn. Hàng năm, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện tổ chức cho các xã, thị trấn đăng ký phấn đấu “Cộng đồng học tập” cấp xã, thị trấn; Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập các xã, thị trấn tổ chức cho các xóm, tổ dân phố đăng ký phấn đấu xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”. Các cấp hội khuyến học tích cực tuyên truyền, vận động, phát triển hội viên để tạo thêm nhân tố đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập. Toàn huyện hiện có 67.693 hội viên hội khuyến học, đạt tỷ lệ 25,6% dân số. 

Với những nỗ lực đó, công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập ở Hải Hậu phát triển toàn diện, rộng khắp. Đặc biệt, đến nay Hải Hậu vẫn tiếp tục là một trong các huyện dẫn đầu tỉnh về chỉ đạo xây dựng “Cộng đồng học tập” với 30/33 xã, thị trấn đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”. Toàn huyện có 64.605 gia đình đăng ký phấn đấu “Gia đình học tập” (đạt tỷ lệ 75%); trong đó, 57.109 gia đình được công nhận “Gia đình học tập”, đạt tỷ lệ 68,3%. Có 696 dòng họ đăng ký phấn đấu “Dòng họ học tập”; trong đó, 615 dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”. 543 xóm, tổ dân phố đăng ký phấn đấu “Cộng đồng học tập”, đạt tỷ lệ 97%; trong đó 496 xóm, tổ dân phố được công nhận, đạt tỷ lệ 90,5%; 131 đơn vị đăng ký “Đơn vị học tập”, trong đó 123 đơn vị được công nhận, đạt tỷ lệ 91%. Toàn huyện có 32/35 trung tâm học tập cộng đồng hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao dân trí, nguồn nhân lực lao động nông thôn.

Quỹ khuyến học các dòng họ phát triển đồng đều và rộng khắp. Đến nay tổng số quỹ khuyến học toàn huyện là 14 tỷ 171 triệu đồng, bình quân 61 nghìn đồng/người. Toàn huyện có 8 xã có quỹ khuyến học trên 100 triệu đồng, trong đó, các xã: Hải An, Hải Quang, Hải Châu và Thị trấn Cồn là các địa phương có quỹ cao. Quỹ khuyến học các cấp trên địa bàn huyện đều sử dụng đúng mục đích, động viên khen thưởng học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó và khen thưởng các thầy, cô giáo dạy giỏi. Từ năm 2018 đến nay, toàn huyện đã khen thưởng, trao học bổng cho trên 10.500 lượt học sinh với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội Khuyến học huyện cũng tiếp nhận, trao học bổng từ Hội Khuyến học tỉnh và học bổng châu Á cho nữ sinh lớp 8 đến lớp 12 (mức 4,4 triệu đồng/năm); trao 122 xe đạp cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông; trao 46 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho học sinh mồ côi cả cha mẹ; 10 suất học bổng cho học sinh vượt khó (1 triệu đồng/suất) của các nhà hảo tâm ở Hà Nội, 50 suất học bổng, mỗi suất 500 nghìn đồng dành cho học sinh tiểu học vượt khó học giỏi…

Phát huy thành tích đã đạt được trong xây dựng xã hội học tập, thời gian tới, huyện Hải Hậu tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn quan tâm đầu tư tạo nguồn lực cho công tác xây dựng xã hội học tập. Trong đó chú trọng xây dựng “Cộng đồng học tập”, phấn đấu 72% số gia đình đạt “Gia đình học tập”; 70% số dòng họ đạt “Dòng họ học tập”; 92% số xóm, tổ dân phố đạt “Cộng đồng học tập”; 95% số trường học, doanh nghiệp đạt “Đơn vị học tập”; cả 35 xã, thị trấn đạt “Cộng đồng học tập” cấp xã./.

Bài và ảnh: Minh Thuận
 

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com