Hiệu quả phong trào Đoàn, Đội với việc giáo dục học sinh

08:06, 07/06/2019

Trong nhiều năm trở lại đây, phong trào Đoàn, Đội trường học trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện tốt, góp phần thực hiện nhiệm vụ giáo dục, rèn luyện học sinh. Được sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh Đoàn, phong trào Đoàn, Đội luôn đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi của học sinh, sinh viên, phát huy được sức sáng tạo, nghị lực của tuổi trẻ học đường; tạo sân chơi an toàn, bổ ích, góp phần giáo dục kỹ năng sống, trang bị cho đoàn viên thanh niên, đội viên nền tảng kiến thức vững vàng; giúp cho các em tự tin, chủ động trong học tập và rèn luyện.

Tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (Thành phố Nam Định), hàng năm, ban giám hiệu phối hợp với công đoàn nhà trường tổ chức phát động các phong trào thi đua với chủ đề: “Thi đua dạy thật tốt, học thật tốt”, “Chi đội vững mạnh”, “Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực”; tổ chức hội thi “Chi đội vững mạnh, đội viên học tốt”… Tại các trường: Trung học cơ sở Tống Văn Trân, Trung học cơ sở Yên Phú (Ý Yên), công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh thiếu niên được Ban chấp hành Đoàn trường triển khai hiệu quả với nhiều nội dung, hình thức phong phú như: Tổ chức cho đoàn viên thanh niên viết bài tham dự các cuộc thi tìm hiểu: “Đồng chí Trường Chinh với cách mạng Việt Nam và quê hương Nam Định”, “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Thông qua các cuộc thi, đã tuyên truyền sâu rộng tới các đoàn viên, đội viên, thanh thiếu nhi, hiểu rõ lịch sử cách mạng, truyền thống vẻ vang của quê hương, góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi đoàn viên, đội viên, thanh thiếu nhi trong nhiệm vụ lao động, học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Tại các trường học trên địa bàn huyện Hải Hậu, vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), phát huy phong trào uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, các Liên Đội nhà trường phối hợp với Đoàn, Đội cấp cơ sở tổ chức thăm hỏi, tặng hàng trăm suất quà trị giá hàng triệu đồng cho các gia đình chính sách, đội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập. Nhiều Liên đội khối trường tiểu học đã tổ chức cho học sinh khối lớp 4, lớp 5 lao động, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, góp phần giáo dục các em niềm tự hào dân tộc, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên, Liên Đội các nhà trường luôn chủ động đẩy mạnh các phong trào như: “Học đi đôi với hành”, “Em yêu khoa học”, “Dạy tốt, học tốt”, “Câu lạc bộ môn học”… Qua đó, tạo cho đoàn viên, đội viên, thiếu niên, nhi đồng hăng say học tập và giành nhiều thành tích trong các cuộc thi cấp tỉnh, cấp huyện.

Nhận thức rõ hiệu quả từ các phong trào Đoàn, Đội đối với việc giáo dục đào tạo toàn diện học sinh, nhiều năm qua, hoạt động Đoàn, Đội đã được các cơ sở giáo dục phối hợp với Đoàn Thanh niên các địa phương tổ chức nhiều hoạt động phong phú. Được sự chỉ đạo của cấp ủy và lãnh đạo nhà trường, các tổ chức Đoàn, Đội kết hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp triển khai hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú. Vào đầu năm học, các nhà trường tổ chức cho các em học tập và tìm hiểu về truyền thống nhà trường, truyền thống quê hương, giáo dục niềm tự hào dân tộc, mục đích, ý nghĩa của Ngày khai giảng, Lễ chào cờ Tổ quốc; đồng thời hướng dẫn các em tập hát Quốc ca, Đoàn ca, Đội ca tuyên truyền về Ngày thành lập Đảng (3-2), Ngày thành lập Đoàn (26-3), Ngày thành lập Đội (15-5), Ngày sinh nhật Bác (19-5), Quốc khánh 2-9, Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12); thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, tham quan các bảo tàng và các khu di tích lịch sử... Thông qua đó, giúp các em có được những cảm nhận sâu sắc về niềm tự hào, ý thức được việc lưu giữ những giá trị truyền thống của dân tộc. Qua các hoạt động này, nhà trường phát hiện năng khiếu của học sinh, từ đó có phương pháp giáo dục phù hợp nhằm phát huy tài năng của các em. Đoàn Thanh niên các trường còn thường xuyên tổ chức các hoạt động tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, giữ gìn an toàn giao thông, an ninh trật tự; hiến máu tình nguyện... Năm học 2017-2018, ngày hội “Chung tay vì sự sống” do Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (Bộ Y tế) và UBND tỉnh phối hợp tổ chức, đã có hơn 900 đơn tình nguyện hiến mô, tạng của sinh viên và người dân trong tỉnh. Ban chấp hành Đoàn Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp phối hợp cùng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Uneti năm 2018”, thu được 700 đơn vị máu. Chương trình “Tiếp sức mùa thi” đã thu hút gần 1.000 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh. Năm học 2018-2019, công tác Đoàn, Đội trường học đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động như: Phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt”; chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”; Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường” trong các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên. Tuyên dương các gương điển hình tiêu biểu trong học tập, rèn luyện. Thực hiện cuộc vận động xây dựng “Chi đội 3 tốt”, “Liên đội 3 tốt”; chương trình “Rèn luyện đội viên”; phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”… Tăng cường các hoạt động hỗ trợ, giao lưu với gương học sinh, sinh viên vượt khó, đạt thành tích cao, thành đạt. Tổ chức các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, các hoạt động tình nguyện, các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Phong trào Đoàn, Đội trong các trường học trong tỉnh đã góp phần giáo dục, rèn luyện toàn diện học sinh, giúp các em nâng cao kỹ năng sống, đồng thời có thêm nhiều kiến thức bổ ích về tự nhiên, xã hội; đặc biệt là trang bị cho các em những kiến thức cũng như cách xử lý các tình huống trong cuộc sống. Qua đó, giúp các em hiểu biết về pháp luật, ý thức công dân, tính kỷ luật, tinh thần “tương thân tương ái”, giúp đỡ bạn bè, biết kính trọng ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo, yêu trường và bè bạn; tự hào về truyền thống quê hương đất nước; đồng thời định hướng cho học sinh sống trung thực, biết yêu quý, trân trọng cái đẹp, phê phán cái xấu, tránh xa các tệ nạn xã hội, vươn lên trong học tập và tu dưỡng, góp phần hoàn thiện nhân cách./.

Minh Thuận

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com