Người giáo viên tâm huyết với nghề

08:05, 28/05/2019

Một nhà giáo tràn đầy tự tin, nhiệt huyết (!). Đó là cảm nhận của chúng tôi khi gặp cô Lê Thị Minh Tiến, giáo viên dạy bộ môn Lịch sử, Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo (Thành phố Nam Định).

Tốt nghiệp Đại học năm 1998, cô giáo trẻ Lê Thị Minh Tiến về công tác tại Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo (Thành phố Nam Định). Đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy môn Lịch sử khối 10, 11, 12, bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 12 và chủ nhiệm lớp, cô đã thể hiện năng lực, trình độ chuyên môn vững vàng. Hiện nay nhiều học sinh có tâm lý “ngại” học môn lịch sử nhưng bằng tâm huyết, sự sáng tạo, lòng yêu nghề, cô Tiến đã “truyền lửa” cho học sinh. Hàng năm, các lớp cô trực tiếp giảng dạy đều có chất lượng đứng đầu khối trong các kỳ thi. Đội tuyển Lịch sử lớp 12 do cô bồi dưỡng tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cùng học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong để chọn học sinh giỏi tham dự đội tuyển quốc gia đạt nhiều thành tích. Trong đó năm học 2015-2016, em Trần Công Nghiệp đoạt giải ba; năm học 2016-2017, em Trần Thị Phương Thảo đoạt giải khuyến khích. Năm học 2018-2019, kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia (thi cùng với Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong và các trường chất lượng cao trong tỉnh) nhà trường có một học sinh đoạt giải ba; 3 học sinh đoạt giải khuyến khích, đứng thứ nhất trong các trường chất lượng cao. Kết quả thi học sinh giỏi đội tổ hợp khối C đứng thứ 8 toàn tỉnh với 1 giải nhì, 2 giải ba.

Cô giáo Lê Thị Minh Tiến hướng dẫn học sinh ôn tập môn Lịch sử.
Cô giáo Lê Thị Minh Tiến hướng dẫn học sinh ôn tập môn Lịch sử.

Để đạt được kết quả đó, cô luôn trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, học hỏi chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy từ đồng nghiệp qua các giờ dự giảng và họp tổ chuyên môn, tích cực tham gia các đợt tập huấn, các cuộc thi do Sở Giáo dục và Đào tạo, nhà trường tổ chức. Năm học 2015-2016, tham gia cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học, cô đoạt giải nhì cấp tỉnh và giải ba cấp toàn quốc. Năm học 2016-2017, trong cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học, cô đoạt giải ba cấp tỉnh và giải khuyến khích toàn quốc. Trong công tác chủ nhiệm, cô luôn tìm hiểu tâm tư tình cảm, chia sẻ với học sinh những suy tư của tuổi mới lớn, thường xuyên giữ mối liên hệ, trao đổi với phụ huynh học sinh; phối hợp với Đoàn Thanh niên nhà trường chủ động, sáng tạo, nhiệt tình trong mọi hoạt động. Nhờ đó lớp cô chủ nhiệm là tập thể đoàn kết, thân thiện, được nhà trường tuyên dương, nhiều năm được công nhận danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi. Với vai trò chủ nhiệm, cô hướng dẫn, động viên học sinh tham gia các phong trào, cuộc thi do Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành Đoàn Nam Định tổ chức. Học sinh do cô phụ trách luôn đoạt giải cao trong các cuộc thi. Điển hình như: Năm học 2015-2016, cô hướng dẫn các học sinh: Trần Thu Phương, Phan Thành Đạt tham gia cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống thực tiễn”, sản phẩm của các em đoạt giải nhì cấp tỉnh, giải ba cấp toàn quốc; hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi “Tự hào Việt Nam”, “Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, em Trần Thị Định, lớp 12B1 đã đoạt giải ba toàn quốc. Năm học 2016-2017, cô hướng dẫn các học sinh: Trần Sách Hoan, Trịnh Đức Tân tham gia cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống thực tiễn”, sản phẩm của các em đoạt giải nhì cấp tỉnh, giải ba cấp toàn quốc. Trong công việc, cô tích cực tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào giảng dạy. Đặc biệt, trước những đổi mới về đề thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia hàng năm, cô chủ động nắm bắt kịp thời các thông tin để có định hướng chuyên môn phù hợp trong giảng dạy. Với những nỗ lực của cô Lê Thị Minh Tiến, điểm bình quân môn thi Lịch sử của Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm học 2015-2016 dẫn đầu toàn tỉnh; năm học 2016-2017, xếp thứ 2 toàn tỉnh. Năm học 2015-2016, đề tài kinh nghiệm: “Xây dựng hệ thống câu hỏi phần Lịch sử Việt Nam lớp 12 theo định hướng phát triển năng lực” của cô đã được Sở Khoa học và Công nghệ công nhận sáng kiến cấp tỉnh. Năm học 2016-2017, cô viết sáng kiến kinh nghiệm với đề tài: “Các giải pháp xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm phần Lịch sử Việt Nam lớp 11 giai đoạn 1858-1918 (Ban cơ bản) theo định hướng phát triển năng lực”, để tham dự cấp tỉnh xếp loại Khá, được Giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo. Năm học 2017-2018, cô viết sáng kiến kinh nghiệm với đề tài: “Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm phần Lịch sử thế giới lớp 11 (Ban cơ bản) theo định hướng phát triển năng lực ở mức độ vận dụng”. Nói về cô Lê Thị Minh Tiến, cô Trần Thị Mai, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo cho biết: “Cô Tiến là một giáo viên có chuyên môn vững, gần gũi và có năng lực truyền thụ kiến thức cho học trò. Cô đã tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi nhiều năm và đạt kết quả cao. Các đội tuyển do cô phụ trách thường xuyên đứng trong tốp dẫn đầu tỉnh”.

Những nỗ lực của cô Lê Thị Minh Tiến đã tác động tích cực tới các đồng nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng của nhà trường trong các kỳ thi học sinh giỏi và kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia hàng năm. Nhiều năm liền cô đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Trung học phổ thông toàn tỉnh. Năm 2018, cô đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Cô giáo Lê Thị Minh Tiến với sự miệt mài, tận tâm, hết lòng vì học sinh đã trở thành tấm gương điển hình trong sự nghiệp trồng người của các đơn vị giáo dục trên địa bàn Thành phố Nam Định và của tỉnh./.

Bài và ảnh: Minh Thuận

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com