Khởi động các hoạt động hè ở Nhà Văn hóa Thiếu nhi Thành phố Nam Định

05:05, 31/05/2019

Như thường lệ, cứ vào dịp hè, Nhà Văn hoá Thiếu nhi Thành phố Nam Định lại sôi động trong các hoạt động vui chơi, sinh hoạt, học tập của thiếu nhi. Đến thời điểm này, Nhà văn hoá đã tiếp nhận gần 1.500 em tham gia sinh hoạt ở 19 bộ môn năng khiếu, gồm: bơi, mỹ thuật, Anh văn, đàn organ, đàn ghita, đàn violon, cầu lông, cờ vua, thanh nhạc, múa, luyện chữ đẹp, võ cổ truyền, taekwondo, karate…

Lớp học múa tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi Thành phố Nam Định.
Lớp học múa tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi Thành phố Nam Định.

Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hè của các em, Nhà Văn hoá Thiếu nhi Thành phố Nam Định đã chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên. Hiện nay, toàn bộ 20 phòng học chức năng ở Nhà văn hoá đã được nâng cấp, bài trí, thiết kế phù hợp với từng môn học; nhiều dụng cụ phục vụ cho việc dạy và học các môn năng khiếu được bổ sung như: loa, đài, micro, đàn, kèn, trống, trang phục, bàn, bóng, vợt... Các phòng học võ cổ truyền, taekwondo, karate, dance sport, nhảy hiện đại được trải thảm, lát sàn gỗ, lắp điều hoà; các phòng học thanh nhạc, đàn organ, đàn ghita, đàn violon được trang bị hệ thống cách âm. Tham gia vào các khoá học tại Nhà Văn hoá Thiếu nhi thành phố, các em được phát huy năng khiếu của bản thân, tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, kỹ năng sống. Đồng chí Đinh Viết Cường, Phó Giám đốc Nhà Văn hoá Thiếu nhi Thành phố Nam Định cho biết: Với phương châm “Dạy học bằng đam mê và trái tim nhiệt huyết”, đội ngũ huấn luyện viên, giáo viên bộ môn ở Nhà văn hoá đều là những người có trình độ sư phạm, nhiều kinh nghiệm. Để nâng cao chất lượng dạy năng khiếu, Nhà Văn hoá Thiếu nhi Thành phố Nam Định phối hợp với Trung tâm Văn hoá, Thể thao Thanh thiếu niên tỉnh và một số trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn để mời cộng tác viên về giảng dạy. Thời gian học của mỗi lớp là 3 buổi/tuần, khoá học kéo dài 2 tháng. Cùng với các môn học năng khiếu, Nhà văn hóa còn mở các lớp ôn luyện hè như: Anh văn, luyện chữ đẹp. Trong các môn thể thao, bơi lội là bộ môn có nhiều em đăng ký học bởi bơi lội giúp các em rèn luyện sức khoẻ, thư giãn. Để chuẩn bị cho việc dạy và học môn bơi, ngay từ đầu hè, Nhà văn hoá đã tiến hành vệ sinh bể bơi, chăng lưới chống nắng, thay nước sạch đảm bảo tiêu chuẩn. So với hè năm 2018, số lượng các em đăng ký học bơi năm nay tăng gần gấp đôi. Mỗi khoá học bơi từ 15-20 buổi, số lượng từ 30-40 em. Tham gia học bơi, các em được dạy các kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao như: bơi bướm, bơi ngửa, bơi ếch, bơi trườn sấp… Ngoài các lớp sinh hoạt cộng đồng, tự nguyện, dự kiến hè năm nay bể bơi của Nhà Văn hoá Thiếu nhi Thành phố Nam Định sẽ thu hút khoảng 50-60 nghìn lượt người đến tập luyện kỹ năng bơi.

Trong các bộ môn nghệ thuật biểu diễn, nhà văn hoá đã tổ chức các lớp: thanh nhạc, đồ rê mí (hát - múa), múa, nhảy hiện đại, dance sport (khiêu vũ thể thao). Anh Trần Văn Hưng đưa 2 con là Trần Thị Trúc Linh (6 tuổi) và Trần Anh Kiệt (12 tuổi) đi đăng ký môn bơi lội và múa cho biết: Năm nào đến hè tôi cũng đưa cháu đến tham gia một số hoạt động của Nhà Văn hóa Thiếu nhi thành phố với mong muốn cháu có được sân chơi lành mạnh để phát triển năng khiếu, đồng thời giúp cháu mạnh dạn, hoạt bát hơn trong giao tiếp và nhất là tránh được các tệ nạn xã hội. Cùng với những khoá học múa, hè năm nay, khoá học dance sport cũng thu hút nhiều em đăng ký học. Học dance sport, các em sẽ phát triển đầy đủ các tố chất thể lực như: tốc độ, sức mạnh, sức bền và sự khéo léo, mềm dẻo. Chị Nguyễn Vân Nga, phường Ngô Quyền, phụ huynh của cháu Nguyễn Thị Ngọc Hân (5 tuổi) cho biết: Từ nhỏ cháu đã rất thích học nhảy nên gia đình đã hướng cho cháu theo học bộ môn dance sport. Đây là bộ môn phối hợp giữa khiêu vũ và thể thao nên cháu rất hứng thú. Tại lớp học, cháu được cô giáo hướng dẫn những điệu nhảy cơ bản:  Chachacha, Rumba, Tango đến những điệu nhảy khó: Pasodoble, Quickstep, Jive… Khi về nhà, cháu tự tìm tòi, học thêm trên mạng internet, tivi để nâng cao những động tác khiêu vũ. Sau khi kết thúc các lớp sinh hoạt hè, giáo viên các bộ môn sẽ chọn các em có năng khiếu để tiếp tục bồi dưỡng để tham gia các câu lạc bộ sinh hoạt thường xuyên tại nhà văn hoá như: Vàng Anh, Nghi thức Đội, Đồ rê mí, Bóng bàn, Cầu lông, Aerobic… Cùng với việc duy trì các câu lạc bộ, đội, nhóm lớp, Nhà Văn hoá Thiếu nhi Thành phố Nam Định còn tổ chức và tham gia các hội thi, hội diễn nghệ thuật trong và ngoài tỉnh. Liên hoan “Tiếng hát Vàng Anh” là hoạt động thường niên do Nhà Văn hoá Thiếu nhi Thành phố Nam Định phát động. Với sự hướng dẫn của Nhà Văn hoá Thiếu nhi, cả 25 phường, xã trên địa bàn đều tổ chức tốt phong trào ca hát thiếu nhi trong dịp hè, tạo phong trào văn hoá, văn nghệ sôi nổi ở cơ sở. Hiện tại, Nhà Văn hoá Thiếu nhi thành phố đang tích cực chuẩn bị các tiết mục tham gia Liên hoan “Tiếng kèn Đội ta” tổ chức tại tỉnh Yên Bái vào tháng 7-2019. Nhà Văn hoá thiếu nhi cũng đang lên kế hoạch tổ chức Hội thi “Tìm kiếm tài năng nhí lần thứ nhất - 2019” cho các em từ 4 đến 14 tuổi. Hội thi gồm nhiều loại hình biểu diễn: hát, múa dân gian, nhảy hiện đại, dân vũ, khiêu vũ, ảo thuật, kịch, võ thuật…

Với những nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, Nhà Văn hoá Thiếu nhi Thành phố Nam Định đã thực sự trở thành “điểm đến” hấp dẫn của đông đảo thiếu nhi trong dịp hè; đồng thời cũng là nơi bồi dưỡng, “ươm mầm” những “tài năng nhí” về văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trong tương lai./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com