Hoạt động khuyến học, khuyến tài ở Yên Phú

08:05, 03/05/2019

Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài ở xã Yên Phú (Ý Yên) đã được Đảng ủy, UBND xã quan tâm chỉ đạo, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Qua đó, đã khích lệ tinh thần hiếu học của học sinh, hỗ trợ, tạo điều kiện cho học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường.

Học sinh Trường Mầm non Yên Phú trong một giờ học.
Học sinh Trường Mầm non Yên Phú trong một giờ học.

Hàng năm, Hội Khuyến học xã đẩy mạnh tuyên truyền tới từng gia đình, dòng họ nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân địa phương về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đảng uỷ, UBND xã tạo thuận lợi cho Hội Khuyến học xã hoạt động như: Mua Báo Khuyến học và Dân trí, Báo Nam Định cho lãnh đạo Hội Khuyến học xã đọc, làm theo các tiêu chí trong xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị, cộng đồng học tập cũng như nhân rộng các gương sáng trong phong trào khuyến học, khuyến tài, những điển hình về “dạy tốt - học tốt” của tỉnh… Định kỳ, Hội Khuyến học xã họp các chi hội trưởng các thôn, xóm để thống nhất mức độ khen thưởng, phân cấp khen thưởng và chuyển giao danh sách để các chi khen thưởng; gặp gỡ các Chi hội Khuyến học dòng họ để đẩy mạnh phong trào khuyến học dòng họ… Đến nay, toàn xã có 26 Chi hội Khuyến học với tổng số 2.472 hội viên (chiếm 30% dân số trong xã); trong đó cả 15 thôn, xóm có Chi hội Khuyến học; 3/3 trường học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) có Chi hội Khuyến học; 7 Chi hội Khuyến học dòng họ (trong tổng số 12 dòng họ); 1 Chi hội Khuyến học đồng ngũ. Các chi hội đều có quỹ khuyến học từ 10-100 triệu đồng; trong đó riêng Chi hội Khuyến học dòng họ Phạm, thôn Dũng Quyết có quỹ khuyến học 100 triệu đồng. Vào dịp đầu năm học mới hoặc Tết Trung thu hàng năm, Hội Khuyến học xã và các Chi hội Khuyến học tổ chức tuyên dương học sinh có thành tích học tập tốt, đồng thời vận động người dân và con cháu là những người con xa quê thành đạt, có điều kiện, đóng góp ủng hộ quỹ để động viên con em học hành tiến bộ. Từ sự đóng góp của nhân dân địa phương và con em xa quê hương, đến nay, quỹ khuyến học của xã đã có gần 300 triệu đồng, trao thưởng cho học sinh vượt khó học giỏi, trợ giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em không bỏ học… Tiêu biểu trong hoạt động là các Chi hội Khuyến học: dòng họ Đào, dòng họ Vũ, thôn Lỗ Xá, quỹ khuyến học luôn duy trì ở mức 20 triệu đồng; dòng họ Phạm, thôn Dũng Quyết có quỹ khuyến học 100 triệu đồng. Ngoài ra, dòng họ Vũ, thôn 6 và dòng họ Nguyễn, thôn Phú Nội có nguồn quỹ khuyến học luôn duy trì ở mức 20 triệu đồng/năm, trao thưởng, hỗ trợ các cháu vượt khó học giỏi, các cháu có hoàn cảnh khó khăn vào dịp giỗ Tổ… Trong số các “Mạnh Thường Quân” tài trợ cho hoạt động khuyến học, khuyến tài của xã, tiêu biểu là ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty FECON tại Hà Nội, một người con xa quê mỗi năm tài trợ cho quỹ khuyến học xã và trao học bổng cho các cháu vượt khó học giỏi vào dịp Tết Trung thu với tổng số tiền 40 triệu đồng; Ông Hà Thế Lộng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty FECON, Chủ tịch Hội đồng hương Yên Phú tại Hà Nội mỗi năm tài trợ cho hoạt động của Hội Khuyến học xã 10 triệu đồng… Từ quỹ khuyến học, khuyến tài các cấp, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã vượt khó vươn lên học giỏi. Năm 2018, em Phan Thuỳ Linh, mồ côi cả cha lẫn mẹ được nhận từ quỹ khuyến học của Tỉnh Hội và Huyện Hội 1 triệu đồng. Em cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm, giúp đỡ về vật chất và tinh thần của Hội Khuyến học xã và Chi hội Khuyến học. Cũng trong năm 2018, từ nguồn quỹ khuyến học các cấp, 4 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng bằng xe đạp như: Em Phạm Trung Kiên, lớp 7, thôn Phúc Ninh; em Phạm Tấn Dũng, lớp 6, thôn Tân Quang Bắc; em Nguyễn Thị Ánh Hồng, lớp 6, thôn Nhất Ninh B; em Hà Thị Anh, lớp 8… Dịp Tết Trung thu năm 2018, ông Hà Thế Lộng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty FECON, Chủ tịch Hội đồng hương Yên Phú tại Hà Nội đã trao 60 suất học bổng, mỗi suất 300 nghìn đồng cho học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở của xã; tài trợ 10 triệu đồng cho trường mầm non… Phong trào khuyến học, khuyến tài ở Yên Phú không chỉ thúc đẩy con cháu học hành tiến bộ mà còn góp phần hỗ trợ phát triển giáo dục. Tính đến thời điểm hiện tại, ở Yên Phú có 100% trẻ trong độ tuổi được đến trường. Trường Mầm non Yên Phú được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ việc chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ. Trường Tiểu học Yên Phú đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, tỷ lệ số học sinh chăm ngoan, học giỏi của trường đạt cao. Trường Trung học cơ sở Yên Phú hàng năm có 80-90% học sinh đỗ vào trung học phổ thông…

 Có được kết quả trên là do công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của xã được quan tâm, chỉ đạo. Các thành viên trong Hội Khuyến học xã đều là những người có kinh nghiệm, tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm. Hội Khuyến học xã duy trì nền nếp sinh hoạt đều đặn, hoạt động phong phú, coi trọng công tác vận động quần chúng xây dựng Chi hội Khuyến học xuất sắc trong thôn, xóm và trường học; hội viên Hội Khuyến học xã và các Chi hội Khuyến học cơ sở tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, hiểu biết về công tác khuyến học, khuyến tài và về hội tại cơ sở; tăng cường vận động cán bộ, giáo viên nghỉ hưu trên địa bàn xã tham gia công tác hội; động viên các chi hội tích cực phấn đấu để có nhiều chi hội khuyến học tiên tiến, gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình hiếu học… Phong trào khuyến học, khuyến tài ở Yên Phú phát triển đã góp phần đưa chất lượng giáo dục của xã phát triển vững chắc./.

Bài và ảnh: Minh Thuận



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com