Tuổi trẻ học đường Trực Ninh học tập và làm theo lời Bác

07:10, 26/10/2017

Năm học 2017-2018, ngành GD và ĐT huyện Trực Ninh tiếp tục phát động phong trào thi đua “Tuổi trẻ học đường học tập, làm theo lời Bác”. Đây là năm học thứ 5 ngành GD và ĐT huyện phát động phong trào nên đến nay việc học tập và làm theo lời Bác đã được thực hiện sâu rộng trong tất cả các trường học với 100% đoàn viên thanh niên, đội viên ở các nhà trường ký cam kết thực hiện. Với quan điểm học tập, làm theo lời Bác “Thanh niên phải xung phong, gương mẫu trong công tác, học tập, trong tiến bộ, trong đạo đức cách mạng”. Đối với thiếu niên, nhi đồng, các trường học đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy. Thông qua các hoạt động thi kể chuyện về Bác dưới hình thức sân khấu hóa; xây dựng các vở kịch, thi rung chuông vàng với các câu hỏi về thân thế, sự nghiệp của Bác; thi vẽ tranh, thực hiện các bài viết trên hệ thống truyền thanh, trong các buổi sinh hoạt chi Đoàn, sinh hoạt chi Đội; thi viết báo tường, sưu tầm triển lãm tranh ảnh về Bác; tổ chức chương trình sinh hoạt dưới cờ, phát thanh măng non, đôi bạn cùng tiến, nêu gương người tốt việc tốt, quyên góp sách giáo khoa cũ, quần áo, đồ dùng học tập cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn... đã thu hút đông đảo đoàn viên, đội viên tham gia. Phong trào đã lan tỏa sâu, rộng và đạt được hiệu quả rõ rệt. Nhiều trường học tổ chức tốt việc học tập, làm theo lời Bác với nhiều nét mới, cách làm sáng tạo. Trong năm học 2016-2017, các nhà trường đã tổ chức thi kể chuyện, thi vẽ tranh về Bác Hồ, tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh, viếng Lăng Bác, báo công tại quê Bác; tham quan triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”… nhằm giáo dục học sinh về lịch sử, truyền thống của Đảng, của đất nước... hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ kính yêu.

Cô và trò Trường Tiểu học Trực Đại trong một giờ học.
Cô và trò Trường Tiểu học Trực Đại trong một giờ học.

Bên cạnh đó các nhà trường tổ chức phong trào kế hoạch nhỏ - quyên góp sách vở, đồ dùng học tập cho thiếu nhi miền núi, biên giới, hải đảo nhằm giáo dục đội viên, thiếu niên, nhi đồng ý thức tiết kiệm, đoàn kết giúp đỡ nhau vượt khó vươn lên. Bên cạnh đó, các nhà trường tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động tại cộng đồng như chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, chăm sóc khu di tích lịch sử, vệ sinh đường làng, ngõ xóm; qua đó các em thể hiện lòng biết ơn, truyền thống uống nước nhớ nguồn cũng như ý thức trách nhiệm cùng cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường. Thông qua các hoạt động thiết thực, những việc làm cụ thể, đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tu dưỡng, rèn luyện trong đoàn viên thanh, thiếu nhi; tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, trở thành công việc thường xuyên hằng ngày, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội trong giới trẻ, tạo động lực trong việc vươn lên học giỏi, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Cũng từ phong trào, đã có nhiều tấm gương điển hình của tuổi trẻ học đường được tuyên dương, khen thưởng với những thành tích xuất sắc trong rèn luyện và học tập. Tiêu biểu như em Nguyễn Minh Phúc, học sinh lớp 9 Trường THCS Trực Tĩnh nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm học 2016-2017, em được chọn vào đội tuyển Vật lý 9 và giành giải nhất môn Vật lý trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Em Võ Tùng Lâm, học sinh lớp 9 Trường THCS Trực Cường luôn ý thức học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức. Năm học 2016-2017, em đạt giải nhì môn Hóa học trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, giải nhất môn Hóa học trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Em Nguyễn Châm Anh, học sinh lớp 9 Trường THCS Đào Sư Tích luôn có ý thức tự giác, gương mẫu, giúp đỡ các bạn trong học tập và rèn luyện, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm học 2016-2017, em đạt giải nhất môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh... Với tinh thần học tập và làm theo lời Bác của tuổi trẻ học đường, cùng với trí tuệ, sự tận tụy, say mê sáng tạo đổi mới trong mỗi giờ dạy, đội ngũ các thầy cô giáo ở các nhà trường đã luôn có ý thức đào tạo ra lớp thế hệ trẻ có tư duy sáng tạo, cách nghĩ, cách cảm nhận mới, có ý thức tu dưỡng đạo đức, rèn luyện sức khỏe, tích lũy kiến thức, biết nuôi dưỡng khát vọng và ước mơ để xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước. Năm học 2016-2017, toàn huyện có gần 1.000 học sinh các cấp học đạt thành tích cao tại các kỳ thi phong trào, kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, chất lượng đội tuyển học sinh lớp 9 tiếp tục duy trì ở tốp dẫn đầu tỉnh với 88 học sinh đạt giải (3 giải nhất, 22 giải nhì, 41 giải ba, 22 giải khuyến khích), toàn đoàn đạt giải nhất. Khối trường THPT và Trung tâm GDTX có 93 học sinh đạt giải, trong đó có 27 giải nhì, 32 giải ba, 32 giải khuyến khích. Tham dự liên hoan phát triển năng lực học sinh tiểu học cấp tỉnh có 6/6 nội dung đạt giải, trong đó có 2 giải nhất, 1 giải nhì và 3 giải ba. Tại hội thi “Bé kể chuyện, hát hay” cấp tỉnh toàn đoàn đạt giải nhất. Tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học toàn tỉnh, đã có 3 dự án dự thi đạt giải, toàn đoàn xếp thứ nhất. Tham dự cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng tỉnh Nam Định lần thứ IV, dự án Máy thu hoạch rau của nhóm học sinh Trường THCS Trực Cát đạt giải khuyến khích.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ học đường học tập, làm theo lời Bác”, ngành GD và ĐT Trực Ninh yêu cầu các nhà trường phải có kế hoạch và hoạt động cụ thể để mỗi học sinh được tham gia vào những việc làm thiết thực như: giữ gìn bảo vệ môi trường, làm đẹp dòng sông quê hương, áo lụa tặng bà, quyên góp giúp đỡ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp bạn trong học tập, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, xây dựng môi trường học đường lành mạnh, xanh - sạch - đẹp - an toàn…; qua đó phát huy tính năng động, sáng tạo của mỗi học sinh. Bên cạnh đó, Phòng GD và ĐT yêu cầu các nhà trường coi việc học tập và làm theo Bác phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên hằng ngày, là trách nhiệm của mỗi chi bộ, của mỗi nhà trường, của cán bộ, đảng viên, giáo viên nhằm góp phần đưa phong trào GD và ĐT của địa phương ngày càng phát triển./.

Bài và ảnh: Hồng Minh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com