Sau năm 2015, thi đại học sẽ có nhiều đổi mới

08:07, 12/07/2013

Đó là ý kiến của Thứ trưởng Bộ GD và ĐT Bùi Văn Ga về kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay tại cuộc họp báo do Bộ tổ chức tại Hà Nội chiều ngày 10-7.

Bộ GD và ĐT cho biết: Đợt 2 của kỳ thi có 125 trường tổ chức thi với gần 650.000/829.941 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 78,09%. Trong 3 buổi thi của đợt 2, có 199 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi cả hai đợt là 1.673.628, số thí sinh đến dự thi là 1.298.522, đạt 77,6% (giảm 0,7% so với năm 2012). Trong cả hai đợt thi, cả nước có 333 thí sinh bị xử lý kỷ luật, trong đó khiển trách 62 em, cảnh cáo 17 em và đình chỉ 254 em. Có 6 thí sinh đến muộn không được dự thi. Hầu hết thí sinh bị đình chỉ thi đều do mang điện thoại di động và tài liệu vào phòng thi, dù đã được nhắc nhở rất nhiều.

Theo ông Ngô Kim Khôi, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD và ĐT), tỷ lệ thí sinh “ảo” không giảm mà còn cao hơn một chút so với năm ngoái. Về những bất cập của kỳ thi và các kiến nghị đòi hỏi tiếp tục đổi mới, ông Ngô Kim Khôi cho biết, Bộ đang nghiên cứu phương án tuyển sinh mới để giảm nhẹ căng thẳng của kỳ thi tuyển sinh nhưng phải thận trọng. Nhật, Hàn Quốc, Pháp đang nghiên cứu đổi mới kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh nhưng cũng thận trọng như Việt Nam. “Chúng ta đặt ra lộ trình khoảng 5 năm sẽ thay đổi, phải làm từng bước. Những vướng mắc trong quy chế sẽ được bàn bạc trong hội nghị tuyển sinh tới đây” - ông Ngô Kim Khôi cho biết.

Trước thông tin kỳ thi năm nay sẽ là kỳ thi cuối cùng thực hiện “ba chung”: Thứ trưởng Bộ GD và ĐT Bùi Văn Ga khẳng định: “Phương án do các trường đề xuất, có trường thì đưa ra lấy ý kiến dư luận, còn Bộ vẫn giữ phương án “ba chung” đến năm 2015. Kinh nghiệm từ Nhật Bản, nước này cũng muốn thay đổi phương án tuyển sinh nhưng họ cũng phải tính 5 năm sau. Nếu thay đổi đột ngột sẽ ảnh hưởng rất lớn”./.

Theo Nhân dân

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com