Ngày thi đấu thứ 3: Việt Nam liên tiếp gặt vàng

08:12, 04/12/2019

Ngày 3-12, các vận động viên đã mang về 4 Huy chương Vàng giúp Đoàn thể thao Việt Nam vững chắc ở vị trí thứ 2 trên Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30.

Tấm Huy chương Vàng đầu tiên trong ngày thi đấu thứ 3 thuộc về vận động viên Phạm Quốc Khánh. Với số điểm 9,65, cao nhất trong số các bài đã thi, xuất sắc giành tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho Wushu Việt Nam.  Vận động viên Hoàng Thị Duyên xuất sắc giành tấm Huy chương Vàng ở bộ môn cử tạ nữ, hạng cân 59kg với thành tích vượt xa đối thủ về nhì tới 21kg.  Cộng tới thành tích cử giật tốt nhất trước đó là 95kg, Hoàng Thị Duyên đoạt Huy chương Vàng với thành tích tổng cử 210kg. Đây cũng là kỷ lục mới của SEA Games. Hoàng Thị Duyên là vận động viên trọng điểm của Cử tạ Việt Nam hướng đến mục tiêu giành vé tham dự Olympic 2020. Với chiến thắng này cử tạ Việt Nam đã có 3 Huy chương Vàng tại SEA Games 30, vượt chỉ tiêu đề ra là 2 Huy chương Vàng. Võ sĩ Đỗ Đức Trí có màn biểu diễn xuất sắc, đạt số điểm 9,72 và vượt qua đối thủ Mark David Puzon là vận động viên nước chủ nhà giành thêm 1 Huy chương Vàng nội dung biểu diễn nam không nhạc môn Võ gậy. Đây là tấm Huy chương Vàng thứ 4 của Đội tuyển Võ gậy Việt Nam, giúp Đoàn thể thao Việt Nam đạt Huy chương Vàng thứ 18 tại SEA Games 30. Nữ võ sĩ Nguyễn Thị Trang giành Huy chương Vàng Whusu nội dung tán thủ hạng 65kg, sau khi đánh bại võ sĩ Thái Lan.

Vận động viên Đặng Nam giành Huy chương Vàng nội dung vòng treo.
Vận động viên Đặng Nam giành Huy chương Vàng nội dung vòng treo.

Huy chương Bạc thuộc về các vận động viên: Trần Thị Minh Huyền, môn Thái cực kiếm nữ (Wushu); Ngô Văn Huỳnh, môn Võ gậy (Arnis); võ sĩ Triệu Thị Hoài, bộ môn Arnis; đô cử Đinh Xuân Hoàng, cử tạ hạng 67kg nam; võ sĩ Nguyễn Thị Chinh, hạng cân 48kg nữ.

Huy chương Đồng thuộc về các vận động viên: Trần Thị Minh Huyền, nội dung Thái cực quyền nữ; võ sĩ Trần Xuân Hiệp, nội dung Đao thuật - Côn thuật nam; Nguyễn Phương Linh tranh tài ở nội dung quyền truyền thống - vũ khí nữ của môn Võ gậy.

Tính đến 14h30 phút Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 61 huy chương các loại, trong đó có: 19 Huy chương Vàng; 25 Huy chương Bạc và 17 Huy chương Đồng, vững chắc ở vị trí thứ 2 toàn đoàn. Do siêu bão Kammuri đổ bộ vào thủ đô Manila (Philippines) và các vùng lân cận nên Ban tổ chức chủ nhà SEA Games 30 đã thông báo hoãn 9 môn thi đấu ngoài trời trong ngày 3-12 theo lịch./.

PV



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com