Ánh Viên thi đấu xuất sắc giúp Đoàn Quân đội giành ngôi vô địch

10:10, 10/10/2017

Tối 9-10, các vận động viên đã bước vào đợt thi cuối cùng tại Giải bơi lội vô địch quốc gia 2017 đang diễn ra tại TP Hồ Chí Minh. Kết thúc giải, Ánh Viên đã giành tổng cộng 16 HCV trong số 18 nội dung bơi cá nhân nữ ở giải năm nay. Thành tích này của Ánh Viên đã giúp Đoàn Quân đội giành ngôi vô địch toàn đoàn với 16 HCV, 10 HCB và 9 HCĐ.

Kình ngư của Đoàn Quân đội Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục tỏa sáng và lần lượt đoạt 3 HCV ở nội dung bơi 50m tự do (26 giây 36), 400m cá nhân hỗn hợp (4 phút 56 giây 60) và 200m tự do (2 phút 03 giây 04). Tuy nhiên, Ánh Viên không phá được kỷ lục quốc gia nào.

Ánh Viên giành 16 HCV  tại giải bơi lội vô địch quốc gia 2017. Ảnh:  tuoitre.vn.
Ánh Viên giành 16 HCV tại giải bơi lội vô địch quốc gia 2017.

Trong khi đó, ở nội dung chung kết 200 m bơi bướm nữ, Ánh Viên đã vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt đến từ kình ngư trẻ Lê Thị Mỹ Thảo. Bước vào chung kết 200 m bơi bướm, Ánh Viên thi đấu rất tốt ở những lượt bơi đầu, nhưng càng về cuối Ánh Viên tỏ ra đuối sức để Mỹ Thảo vượt qua và về nhất sau 2 phút 14 giây 21, hơn Ánh Viên 28% giây (2 phút 14 giây 49). Đáng chú ý đây là nội dung Ánh Viên đang giữ kỷ lục quốc gia lập tại SEA Games 2015.

Đây là lần thứ 2 trong gần 2 tháng, Mỹ Thảo đánh bại Ánh Viên ở nội dung 200m bướm. Tại chung kết bơi bướm nữ ở SEA Games 29 vừa qua, Ánh Viên chỉ về đích thứ 4 sau 2 phút 16 giây 61. Còn Mỹ Thảo đoạt HCB với thời gian 2 phút 14 giây 52. So với SEA Games 29, Ánh Viên đã cải thiện về thành tích nhưng chừng đó là không đủ để đánh bại Mỹ Thảo.

 Mỹ Thảo (đứng giữa) cùng Ánh Viên (bên trái) trên bục nhận huy chương nội dung 200 m bơi bướm nữ.
Mỹ Thảo (đứng giữa) cùng Ánh Viên (bên trái) trên bục nhận huy chương nội dung 200 m bơi bướm nữ.

Cũng trong ngày thi đấu hôm nay, VĐV Trần Duy Khôi góp vào thành công chung của đoàn TP Hồ Chí Minh với HCV nội dung 50m bơi ngửa nam, 4x100m tiếp sức hỗn hợp nam, 4x100m tự do nam-nữ phối hợp.

Riêng VĐV Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng) giành HCV các cự ly 200m bướm, 200 m tự do. Kết thúc năm ngày tranh tài, các VĐV thiết lập tổng cộng 10 kỷ lục quốc gia mới, trong đó có 6 kỷ lục cá nhân.

Như vậy sau 5 ngày thi đấu, Đoàn Quân đội dẫn đầu bảng xếp hạng với 16 HCV, 10 HCB và 9 HCĐ. Xếp sau là đơn vị chủ nhà TP Hồ Chí Minh với 11 HCV, 5 HCB và 6 HCĐ. Còn An Giang đứng ba với 5 HCV, 6 HCB và 1 HCĐ.

Bảng tổng sắp môn bơi sau 5 ngày thi đấu.
Bảng tổng sắp môn bơi sau 5 ngày thi đấu.

Theo qdnd.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com