Gây "địa chấn" ở châu lục, B.Bình Dương được thưởng "nóng" 1,4 tỷ đồng

08:04, 07/04/2016

Thắng lợi 3-2 trước CLB vô địch Hàn Quốc là Jeonbuk giúp B.Bình Dương tạo tiếng vang lớn ở đấu trường châu lục, cũng như bỏ túi tiền thưởng “khủng”.

Cụ thể, trận thắng 3-2 trước Jeonbuk Hyundai trên sân nhà trong khuôn khổ AFC Champions League, giúp các cầu thủ B.Bình Dương được thưởng “nóng” 300 triệu đồng, 100 triệu đồng lần lượt từ VFF và VPF, ngoài số tiền thưởng kịch khung 1 tỷ đồng của CLB. Đích thân Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông VFF Nguyễn Xuân Gụ đã xác nhận thông tin này với VOV.VN.

Điều này đồng nghĩa với việc, Anh Đức – tác giả cú đúp bàn thắng trong trận đấu này, và các đồng đội không chỉ gây tiếng vang lớn và tiếp tục duy trì hy vọng đi tiếp ở đấu trường châu lục, mà còn bỏ túi 1,4 tỷ đồng tiền thưởng “nóng”.

Với cú đúp trên chấm phạt đền, Anh Đức vươn lên vị trí thứ hai trong danh sách vua phá lưới ở AFC Champions League mùa này với 4 bàn thắng.
Với cú đúp trên chấm phạt đền, Anh Đức vươn lên vị trí thứ hai trong danh sách vua phá lưới ở AFC Champions League mùa này với 4 bàn thắng.

 Đây là phần thưởng hết sức xứng đáng dành cho các cầu thủ đội bóng đất Thủ trước nhà vô địch Hàn Quốc sau 90 phút chơi đầy nỗ lực. Là đội mở tỷ số trước nhờ pha lập công của Anh Đức trên chấm phạt đền nhay phút 12 nhưng B.Bình Dương gặp rất nhiều khó khăn trước sức ép liên tục từ đội khách.

Bằng chứng là các cầu thủ Jeonbuk Hyundai đã chứng tỏ đẳng cấp của đội bóng hàng đầu châu lục khi có liền hai bàn thắng chỉ trong vòng 1 phút, từ phút 27 tới 28 để lật ngược tình thế, vượt lên dẫn trước đội chủ nhà với tỷ số 2-1.

Tưởng chừng, đây sẽ là dấu chấm hết của đại diện V-League ở đấu trường danh giá nhất châu lục (chưa thắng trận nào) thì B.Bình Dương đã vùng lên và giành chiến thắng chung cuộc nhờ hai pha lập công của Nsi và Anh Đức, nhờ lợi thế được chơi hơn 2 người so với đối thủ. 

Đây không phải là lần đầu tiên, các cầu thủ thuộc đội bóng mệnh danh là “Chelsea Việt Nam” được nhận thưởng tiền tỷ nhưng rõ ràng việc VFF và VPF cũng góp mặt ngoài BLĐ CLB thì là "chuyện lớn". Thậm chí, số tiền thưởng dành cho B.Bình Dương nhanh chóng được quyết chỉ vài giờ sau khi đội bóng này tạo nên "cơn địa chấn" ở AFC Champions League.

Có thể thấy, thông qua số tiền thưởng 400 triệu đồng, cả VFF và VPF thể hiện sự quan tâm sát sao của những người làm bóng đá nước nhà tới thành tích chung của các đại diện V-League trên hành trình vươn ra châu lục.

Sau những thành công ở đấu trường quốc nội với kỷ lục là đội bóng đầu tiên 4 lần vô địch V-League (2007, 2008, 2014, 2015) cùng hai danh hiệu Siêu Cúp QG (2007, 2014), đội bóng đất Thủ đang từng bước thể hiện tham vọng thể hiện dấu ấn của mình ở AFC Champions League, giải đấu cấp CLB hàng đầu của châu Á.

Hiện tại, B.Bình Dương có 4 điểm sau 4 lượt trận và xếp cuối cùng ở bảng E, nhưng chỉ kém đội đầu bảng FC Tokyo (Nhật Bản) khoảng cách bằng đúng một trận thắng. Ở hai trận đấu còn lại, đại diện của Việt Nam sẽ tới làm khách trên sân của Jiangsu (Trung Quốc) vào ngày 20/4 tới, trước khi tiếp đón FC Tokyo (Nhật Bản) trên sân nhà vào ngày 4/5./.

Theo vov.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com