Khởi sắc phong trào thể dục thể thao ở Hải Sơn

04:08, 23/08/2019

Vào các buổi chiều hàng ngày, không khí tập luyện thể dục thể thao của nhân dân xã Hải Sơn (Hải Hậu) diễn ra sôi nổi. Ở sân vận động xã có đông thanh niên thi đấu giao lưu bóng đá. Trên sân nhà văn hóa xã có nhiều người cao tuổi tập dưỡng sinh. Ở các nhà văn hóa xóm, người dân tập bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng.

Thi đấu bóng chuyền hơi nữ tại Ngày hội Văn hóa - Thể thao xã Hải Sơn năm 2019.
Thi đấu bóng chuyền hơi nữ tại Ngày hội Văn hóa - Thể thao xã Hải Sơn năm 2019.

Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, Đảng uỷ, UBND xã đã chỉ đạo cả 11 xóm quy hoạch diện tích, đầu tư cơ sở vật chất cho các hoạt động văn hóa văn nghệ, tập luyện thể dục thể thao. Xã có sân vận động rộng gần 2.000m2 để thanh, thiếu niên giao hữu bóng đá và tổ chức các hoạt động thể thao lớn. Trong khuôn viên nhà văn hóa của 11 xóm đều có khu tập luyện thể thao với diện tích trung bình khoảng 1.000m2. Toàn xã hiện có 13 sân bóng chuyền, 6 sân cầu lông, 5 bàn bóng bàn, 11 sân bóng đá mini đáp ứng đủ nhu cầu tập luyện thể thao của nhân dân. Từ nhiều năm trước, Đoàn Thanh niên xã đã vận động một số nhà tài trợ kinh phí mua sắm cột, lưới để xây dựng các sân bóng chuyền, cầu lông ngoài trời. Ngoài ra, các xóm tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt công tác xã hội hóa thể dục thể thao; tiêu biểu như bà Lò Thị Kim Dung đầu tư 1,5 tỷ đồng xây dựng 2 sân bóng đá cỏ nhân tạo có diện tích 3.000m2 tại xóm 11. Với cơ sở vật chất hoàn thiện, phong trào tập luyện thể dục thể thao ở Hải Sơn phát triển mạnh trong các tầng lớp nhân dân. Bóng chuyền là môn thể thao thế mạnh của xã thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Ở 7/11 xóm trong xã đã thành lập đội bóng chuyền hoạt động nền nếp, ổn định; tiêu biểu như các xóm 2, 3, 4, 9 thường xuyên luyện tập vào các buổi chiều hàng ngày tại sân bóng chuyền trung tâm xã. Năm 2017, Hội Phụ nữ xã phối hợp với Ban Văn hóa - Thể thao xã thành lập 12 câu lạc bộ bóng chuyền hơi nữ với gần 200 thành viên. Chị Phùng Thị Phương, cán bộ Hội Phụ nữ xã cho biết: Cứ từ 17h-20h hàng ngày trên sân thể thao tại các nhà văn hóa xóm, các hội viên tham gia tập luyện bóng chuyền hơi rất hăng say. Nhiều phụ nữ cao tuổi thông qua luyện tập bóng chuyền hơi đã giúp cơ thể khỏe mạnh, tránh được nhiều chứng bệnh, tinh thần phấn chấn. Kinh phí hoạt động của các đội bóng chuyền xóm được huy động từ sự đóng góp của các thành viên và nhân dân địa phương. Đội tuyển bóng chuyền hơi của xã đã tập hợp được nhiều vận động viên có kỹ thuật tốt như: Nguyễn Thị Hùng (xóm 2), Cao Thị Hòa (xóm 7), Nguyễn Thị Hải (xóm 6)… tham gia thi đấu tại các giải của huyện và giành thành tích cao. Phong trào tập luyện cầu lông, bóng bàn cũng phát triển mạnh, thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân tham gia. Câu lạc bộ bóng bàn Hải Sơn thành lập từ năm 2013 với 20 thành viên, duy trì tập luyện hàng ngày tại xóm 1 và trạm y tế xã. Hội Người cao tuổi xã cũng tích cực vận động hội viên tham gia phong trào thể dục thể thao ở địa phương với đa dạng các hình thức tập luyện như: đi bộ, dưỡng sinh, cờ tướng… Toàn xã hiện có 13 câu lạc bộ dưỡng sinh Thức vũ kinh; thu hút gần 500 hội viên tham gia. Các câu lạc bộ thường xuyên luyện tập vào các buổi sáng hàng ngày tại sân các nhà văn hóa xóm. Câu lạc bộ cờ tướng người cao tuổi xã hiện có 30 thành viên sinh hoạt thường xuyên ở nhà văn hóa xóm 3 và khu trung tâm xã. Các thành viên trong câu lạc bộ đều tích cực tập luyện, tham gia thi đấu giao lưu với các câu lạc bộ cờ tướng mạnh của các xã lân cận để nâng cao trình độ. Nhiều năm liền, Câu lạc bộ cờ tướng người cao tuổi xã có các vận động viên tham dự và giành giải cao tại Giải cờ tướng thuộc ngày hội Văn hóa - Thể thao huyện Hải Hậu; tiêu biểu như ông Lê Hùng Tú (xóm 10), Nguyễn Văn Chung (xóm 7) giành giải nhì năm 2018…

Để khuyến khích người dân tham gia các hoạt động thể thao, hàng năm Ban Văn hóa - Thể thao, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ xã phối hợp tổ chức các hoạt động thể thao vào ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của Đảng, của đất nước. Trong đó, Ngày hội văn hóa - thể thao kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 năm nay của xã Hải Sơn diễn ra từ ngày 16 đến 19-8 thu hút gần 200 vận động viên tham gia thi đấu các môn bóng chuyền, bóng chuyền hơi, bơi lội, bóng bàn, cầu lông, kéo co và cờ tướng. Trong đó, môn bóng bàn thi đấu các nội dung đôi nam trên 45 tuổi và dưới 45 tuổi; môn cờ tướng có 20 vận động viên; môn kéo co gồm 11 đội ở 11 xóm.

Với sự quan tâm chăm lo của Đảng ủy, UBND xã, phong trào thể dục thể thao của Hải Sơn phát triển sâu rộng. Hoạt động thể thao đã trở thành nhu cầu thiết yếu, giúp người dân nâng cao sức khỏe, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh
 

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com