Phường Lộc Hạ phát triển phong trào thể dục thể thao

05:07, 26/07/2019

Những năm qua, phong trào thể dục thể thao ở phường Lộc Hạ (Thành phố Nam Định) phát triển mạnh. Với hình thức tập luyện đa dạng và thường xuyên tổ chức các giải thi đấu, hoạt động thể thao trên địa bàn phường đã góp phần nâng cao sức khoẻ, thắt chặt tình đoàn kết trong cán bộ, nhân dân.

Trận đấu giữa 2 đội bóng đá Đệ Tứ và Đông Y tại Giải bóng đá thiếu niên phường Lộc Hạ (Thành phố Nam Định) năm 2019.
Trận đấu giữa 2 đội bóng đá Đệ Tứ và Đông Y tại Giải bóng đá thiếu niên phường Lộc Hạ (Thành phố Nam Định) năm 2019.

Vào các buổi chiều hàng ngày, không khí tập luyện diễn ra sôi nổi tại các sân thể thao, khu vực công viên, khuôn viên các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường. Toàn phường hiện có 2 câu lạc bộ dưỡng sinh Thái cực trường sinh đạo, Thức vũ kinh; 2 câu lạc bộ bóng đá; 2 câu lạc bộ bóng bàn, cầu lông. Câu lạc bộ Thức vũ kinh gồm 7 câu lạc bộ nhỏ ở các khu dân cư: Phù Nghĩa, Đông Mạc, Đệ Tứ, Đông Y, Liên Hà 1, Liên Hà 2, đường Thái Bình với tổng số 170 thành viên. Các câu lạc bộ ở khu dân cư đều có quy chế hoạt động; đóng góp kinh phí mua sắm trang phục, dụng cụ tập luyện; động viên người cao tuổi tham gia tập luyện thường xuyên, cải thiện sức khỏe. Hàng năm, 2 câu lạc bộ: Thức vũ kinh, Thái cực trường sinh đạo tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn trong lễ mừng thọ người cao tuổi dịp đầu xuân, các sự kiện chính trị - xã hội. Ngoài ra, Câu lạc bộ cờ tướng của Hội Người cao tuổi thu hút khoảng 30 hội viên. Phường Lộc Hạ là địa phương có phong trào bóng đá phát triển mạnh thu hút hàng trăm thanh, thiếu niên tập luyện với 2 câu lạc bộ Lộc Hạ, Đệ Tứ và 7 đội bóng thiếu niên ở các khu dân cư. Các đội bóng đá duy trì tập luyện đều đặn và tích cực tham gia thi đấu các giải của phường, của thành phố. Trên địa bàn phường hiện có 2 câu lạc bộ bóng bàn Nam Phát và Đông Mạc hoạt động nền nếp. Câu lạc bộ bóng bàn Đông Mạc thành lập năm 2006, thường tổ chức giao lưu với các câu lạc bộ bóng bàn các xã, phường, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Hiện nay, câu lạc bộ có 20 hội viên; chủ yếu là cán bộ hưu trí, công chức và giáo viên tham gia luyện tập từ 17h đến 19h hàng ngày. Phong trào cầu lông phát triển mạnh, thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân tham gia.

Để tạo thuận lợi cho các câu lạc bộ, điểm, nhóm và nhân dân tập luyện thể thao, UBND phường Lộc Hạ luôn quan tâm xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao. Đến nay, 6/7 khu dân cư của phường đều xây dựng nhà văn hóa có sân tập luyện cầu lông, bóng bàn, dưỡng sinh… Một số nhà văn hóa được xây dựng khang trang, có sân tập thể thao rộng như sân thể thao khu dân cư Liên Hà 1 có diện tích trên 1.000m2; nhà văn hóa khu dân cư Đông Mạc mới xây dựng có tổng diện tích trên 1.000m2… Ngoài ra, sân vận động phường có diện tích trên 3.000m2 với quy mô 2 sân bóng đá cỏ nhân tạo. Ngoài ra, từ năm 2014, doanh nghiệp tư nhân Nam Phát đã đầu tư xây dựng nhà tập luyện bóng bàn, thành lập câu lạc bộ đáp ứng nhu cầu tập luyện của người dân trên địa bàn phường. Nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong cán bộ, nhân dân phường Lộc Hạ duy trì tổ chức Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng vào dịp hè hàng năm, thu hút sự tham gia của 7 đội bóng của các khu dân cư. Mỗi năm, Ban tổ chức giải huy động sự đóng góp của người dân để mua quần áo, trao thưởng với kinh phí tổ chức giải hơn 100 triệu đồng. Hàng năm, vào dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9, phường tổ chức các giải bóng bàn, cầu lông, biểu diễn dưỡng sinh tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

Thời gian tới phường Lộc Hạ tiếp tục động viên các khu dân cư thành lập thêm nhiều câu lạc bộ, điểm, nhóm thể dục thể thao; tổ chức nhiều giải thể thao phong trào để các câu lạc bộ, người dân có điều kiện giao lưu, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh
 

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com