Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục thể thao cơ sở

04:06, 14/06/2019

Những năm qua, đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, cộng tác viên thể dục thể thao ở các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã hướng dẫn người dân tập luyện các môn thể dục thể thao; tham gia tổ chức thi đấu các môn thể thao tại cơ sở; tuyển chọn, bồi dưỡng vận động viên năng khiếu, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao ngày càng phát triển.

Huấn luyện viên Trung tâm bóng đá Cotokin (Thành phố Nam Định)hướng dẫn các học viên tập luyện bóng đá.
Huấn luyện viên Trung tâm bóng đá Cotokin (Thành phố Nam Định)hướng dẫn các học viên tập luyện bóng đá.

Đến nay, ở cả 10 huyện, thành phố đều xây dựng lực lượng hướng dẫn viên, cộng tác viên thể thao cơ sở; lực lượng này phần lớn là giáo viên thể chất các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, cựu vận động viên… tại các địa phương. Đây là những người có kiến thức chuyên môn về thể thao, chuyên đảm nhiệm việc hướng dẫn người dân tập luyện, tổ chức thi đấu các giải thể thao; phát hiện, tuyển chọn vận động viên tham gia các giải thể thao các cấp. Nhiều năm nay, Thành phố Nam Định đã triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng số lượng, chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên tại các câu lạc bộ, trung tâm thể dục thể thao trên địa bàn. Tại Trung tâm bóng đá Cotokin, cựu cầu thủ Nguyễn Lương Phúc duy trì mở các lớp huấn luyện bóng đá cho các em dưới 15 tuổi vào dịp hè hàng năm thu hút từ 50-60 học viên/lớp. Nhiệt tình với bóng đá phong trào, anh Phúc được Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Thông tin thành phố mời tham gia làm trọng tài, bình luận viên tại các giải bóng đá thiếu niên hàng năm. Chị Đinh Thị Tuyết, chủ nhiệm câu lạc bộ thể dục - thể hình Tuyết Anh là cựu vận động viên điền kinh. Với kinh nghiệm huấn luyện các môn thể dục thể thao, chị mở 5 lớp yoga, khiêu vũ thể thao, aerobic tại các địa điểm: Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh, Nhà Văn hóa Thiếu nhi Thành phố Nam Định. Việc xây dựng đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên thể thao cơ sở đã trở thành xu thế chung của các địa phương, bởi hiện nay mỗi xã, thị trấn chỉ có một cán bộ Văn hóa - Thể thao kiêm nhiệm nhiều việc nên không đáp ứng được yêu cầu phát triển phong trào thể thao ở cơ sở. Huyện Hải Hậu đã xây dựng đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên thể thao cấp huyện với gần 50 giáo viên thể chất tham gia huấn luyện chương trình dạy bơi, phòng chống đuối nước cho học sinh trong dịp hè; trong đó 80% giáo viên có trình độ đại học thể dục thể thao và gần 100 hướng dẫn viên, cộng tác viên thể thao ở các thôn, xóm. Vai trò của đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục thể thao còn được khẳng định vào dịp tổ chức các giải thể thao; Hội khỏe Phù Đổng; Ngày hội Văn hóa - Thể thao của các địa phương trong các dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9… Đội ngũ cộng tác viên đã tích cực cùng với cán bộ Văn hóa - Thể thao địa phương tổ chức các giải thể thao, tham gia làm trọng tài góp phần nâng cao chất lượng cho các giải thi đấu thể thao phong trào. Với lòng nhiệt tình, niềm đam mê thể thao, nhiều hướng dẫn viên, cộng tác viên thể thao đã đi đầu trong công tác xã hội hoá thể dục thể thao, đầu tư cơ sở vật chất, thành lập các câu lạc bộ thể thao phục vụ nhu cầu người dân. Toàn tỉnh hiện có trên 1.300 câu lạc bộ thể thao, tạo điều kiện cho người dân tập luyện thường xuyên; số lượng giải thể thao từ tỉnh đến cơ sở được tổ chức ngày càng nhiều. Nhận thấy vai trò của đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên trong việc phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đều tổ chức từ 1-2 lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ thể thao cấp cơ sở, giáo viên thể chất. Thông qua lớp tập huấn nhằm củng cố và nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ cộng tác viên, hướng dẫn viên ở cơ sở; trong đó tập trung vào những nội dung như: các kiến thức về quản lý Nhà nước trên lĩnh vực thể dục - thể thao; luật thi đấu một số môn thể thao; phương pháp tổ chức thi đấu và thực hành trọng tài các môn điền kinh, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông… Đây sẽ là lực lượng nòng cốt nhằm đẩy mạnh phát triển mạng lưới thể dục thể thao cơ sở.

Việc tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh của đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục thể thao cơ sở đã khẳng định hướng đi đúng của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển. Thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, cung cấp tài liệu về thể dục thể thao để đội ngũ này tích cực hoạt động hiệu quả. Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng về phát triển thể dục thể thao, để nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp. Xây dựng kế hoạch đào tạo chuyên sâu về thể dục thể thao cho đội ngũ cán bộ Văn hóa - Thể thao ở 229 xã, phường, thị trấn; quan tâm chế độ, chính sách cho cán bộ phụ trách, kiêm nhiệm thể dục thể thao ở các địa phương. Đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa thể dục thể thao, có cơ chế, chính sách cụ thể thu hút đầu tư xây dựng các thiết chế thể thao, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao ngày càng phát triển./.

Bài và ảnh: Trần Huy
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com