Sôi động các hoạt động thi đấu thể thao ở Trực Ninh

06:10, 06/10/2017

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và chào mừng các sự kiện chính trị lớn của Đảng, của đất nước, từ đầu năm 2017 đến nay, huyện Trực Ninh đã tổ chức sôi động các hoạt động thi đấu, giao lưu TDTT, tạo dấu ấn trong công tác phát triển phong trào TDTT cơ sở.

Huyện Trực Ninh là một trong những đơn vị đầu tiên của tỉnh tổ chức đại hội TDTT cấp xã vào tháng 3-2017. Đại hội TDTT các xã, thị trấn được tổ chức với đầy đủ các nghi lễ, diễu hành biểu dương lực lượng, thi đấu đa dạng các môn thể thao hiện đại và dân tộc, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Sau đại hội TDTT cấp xã là đại hội TDTT của 4 miền được tổ chức tại các xã: Trung Đông, Việt Hùng, Trực Nội, Trực Cường với 8 môn thi đấu: cầu lông, bóng bàn, kéo co, bóng đá, cờ tướng, bóng chuyền, đi bộ nhanh, đi xe đạp chậm. Qua đại hội, Ban tổ chức đã tuyển chọn các VĐV, đội tuyển ưu tú tham gia thi đấu tại trung tâm huyện vào dịp kỷ niệm 20 năm tái lập huyện (1-4-1997 - 1-4-2017) qua đó động viên cán bộ, nhân dân phấn khởi, hăng hái lao động, sản xuất xây dựng quê hương giàu mạnh. Trong dịp kỷ niệm 72 năm Quốc khánh (2-9), Đại hội TDTT huyện lần thứ VIII gắn với Tuần lễ VH-TT truyền thống đã được tổ chức thu hút hàng nghìn người tham gia diễu hành, thi đấu 8 môn thể thao: bóng bàn, kéo co, bóng đá, cờ tướng, bóng chuyền, đi xe đạp chậm, đi bộ nhanh, bóng chuyền. Mặc dù một khoảng thời gian ngắn diễn ra 2 đợt thi đấu thể thao lớn nhưng nhiều xã, thị trấn đã huy động các nguồn lực xã hội lên tới hàng chục triệu đồng để mua trang phục, thiết bị, thuê xe chở các VĐV đi thi đấu. Nhiều cơ quan, đơn vị tiếp tục thể hiện sự quan tâm đến phong trào TDTT nên thành tích khá đồng đều. Cùng với tổ chức đại hội TDTT các cấp, huyện cũng đã chỉ đạo Trung tâm VH, TT và DL tổ chức các đội tuyển thể thao tham gia các giải thể thao thuộc Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII-2017...

Một buổi tập luyện Thái cực trường sinh đạo của người cao tuổi xã Trung Đông.
Một buổi tập luyện Thái cực trường sinh đạo của người cao tuổi xã Trung Đông.

Việc tổ chức các hoạt động giao lưu, thi đấu TDTT sôi nổi ở Trực Ninh trong năm 2017 tiếp tục khẳng định phong trào thể thao huyện đang phát triển, thu hút đông người tập luyện. Có được kết quả đó là do những năm qua, thực hiện chủ trương xã hội hóa TDTT kết hợp với chương trình xây dựng NTM, các xã, thị trấn đã huy động các nguồn lực, công sức xây dựng và hoàn thiện cơ sở vật chất cho hoạt động TDTT. Huyện đang cải tạo SVĐ thành Khu liên hiệp văn hóa TDTT huyện gồm SVĐ rộng 10 nghìn m2 với 2 sân cỏ nhân tạo và 2 sân đất nện, đường chạy điền kinh, bể bơi, nhà thi đấu cầu lông hiện đại dự kiến hoàn thiện vào cuối năm 2017. Ngoài ra, toàn huyện có gần 10 nhà tập luyện thi đấu thể thao ở các cơ quan, đơn vị, trường học, xã, thị trấn; 21 xã, thị trấn đều có sân vận động trung tâm khang trang và hầu hết các thôn, xóm đều đã xây dựng khu thể thao với các sân bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, sân tập dưỡng sinh, các bàn bóng bàn... Số lượng cơ sở TDTT tư nhân trên địa bàn huyện ngày càng nhiều, tập trung một số môn thể thao hiện đại như: gym, aerobic, bóng đá mi ni... Cơ sở vật chất được đầu tư đã đưa phong trào TDTT huyện ngày càng phát triển cả về số lượng người tập và số gia đình tập luyện TDTT thường xuyên. Đến nay, phong trào bóng đá trong huyện phát triển mạnh với hàng trăm CLB được thành lập ở các khu dân cư, tiêu biểu như Thị trấn Cổ Lễ, Thị trấn Cát Thành, các xã: Trung Đông, Trực Chính... Phong trào cầu lông thu hút hàng nghìn người tập luyện từ các công sở đến các khu dân cư, trong đó nhiều CLB hoạt động sôi nổi, nề nếp như CLB cầu lông khối công nhân, viên chức, CLB cầu lông khối doanh nghiệp, CLB cầu lông giáo viên, CLB cầu lông các xã: Liêm Hải, Trực Phú, Trực Thanh, Trực Thuận, Trực Khang, Việt Hùng... Phong trào bóng chuyền được thanh niên các xã: Trực Đại, Trực Chính, Trực Khang, Trực Phú, Trực Cường, Liêm Hải… yêu thích và thành lập CLB, trong đó Thị trấn Cổ Lễ có 2 CLB bóng chuyền Sân Đình và làng Kênh duy trì số lượng đông người tập, thường xuyên đoạt giải cao tại Giải bóng chuyền huyện hằng năm. Phong trào bóng bàn cũng đang được khôi phục với hàng chục CLB được thành lập ở các cơ quan, đơn vị, trường học, trong đó các xã: Trung Đông, Liêm Hải, Việt Hùng, Trực Nội, Trực Phú tập trung người yêu bóng bàn ở 4 miền trong huyện tham dự; mỗi CLB có 20-30 thành viên với đủ các lứa tuổi, ngành nghề. Các môn thể thao truyền thống, các trò chơi dân gian cũng được các xã, thị trấn khôi phục và phát triển trong các lễ hội truyền thống đầu xuân, hội làng như: Bơi chải của 4 dòng họ ở Thị trấn Cổ Lễ trong lễ hội Chùa Cổ Lễ từ ngày 13 đến 16-9 âm lịch hằng năm; thi bơi chải, kéo co, cờ tướng vào dịp Tết Nguyên đán và hội làng Cự Trữ xã Phương Định; thi chọi gà, cờ tướng, bóng chuyền, bóng đá, bóng bàn, cầu lông trong hội chùa Ninh Cường, xã Trực Cường… Phong trào tập luyện TDTT của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cũng phát triển rộng khắp các cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang; qua đó nâng cao sức khỏe, tăng cường đoàn kết để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bên cạnh phát triển phong trào TDTT cơ sở, huyện duy trì các lớp thể thao phong trào: yoga, aerobic, taekwondo, la hán quyền, cầu lông thu hút hàng trăm người tập, trong đó chủ yếu là thanh, thiếu niên, là nguồn tuyển chọn các VĐV xuất sắc cho đội tuyển thể thao huyện thi đấu ở tỉnh.

Thời gian tới, huyện Trực Ninh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe trong các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh xã hội hóa TDTT nhằm huy động các nguồn lực xã hội để xây mới, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện. Tổ chức ngày càng nhiều giải thi đấu thể thao cơ sở...; qua đó tiếp tục đưa phong trào TDTT huyện ngày càng phát triển./. 

Bài và ảnh: Đức Thiện

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com