Điền kinh Nam Định tỏa sáng tại SEA Games 29

05:09, 01/09/2017

SEA Games 29 tổ chức tại Ma-lai-xi-a khép lại với thắng lợi rực rỡ của điền kinh Việt Nam khi đoạt 17 HCV, 11 HCB, 6 HCĐ, gần gấp đôi so với đối thủ trực tiếp là Thái Lan, lần đầu tiên đứng đầu nội dung điền kinh trong các kỳ tham dự. Trong thành công chung đó có sự đóng góp không nhỏ của các VĐV: Dương Văn Thái, Nguyễn Thị Huyền, Đỗ Thị Quyên, Vũ Thị Mến và HLV Vũ Ngọc Lợi của tỉnh ta khi giành tới 7 HCV ở các nội dung thi đấu: 400m nữ, 400m rào nữ, 800m nam, 1.500m nam, tiếp sức 4x100m nữ, tiếp sức 4x400m nữ và nhảy xa 3 bước nữ.

Các VĐV, HLV của Trường Nghiệp vụ TDTT Nam Định thi đấu thành công tại SEA Games 29.
Các VĐV, HLV của Trường Nghiệp vụ TDTT Nam Định
thi đấu thành công tại SEA Games 29.

Các VĐV điền kinh Nam Định tham dự SEA Games lần này đều là những VĐV tên tuổi, là trụ cột của đội tuyển điền kinh quốc gia nhiều năm liền tại các giải điền kinh khu vực, châu lục. Trong đó, VĐV Nguyễn Thị Huyền từng giành chuẩn tham dự Ô-lim-pích 2016, nhiều lần đoạt HCV nội dung 400m, 400m rào điền kinh châu Á; VĐV Dương Văn Thái đang thống trị nội dung 800m, 1.500m tại các kỳ SEA Games gần đây… Chuẩn bị cho SEA Games lần này, tỉnh ta đã cùng với Tổng cục TDTT (Bộ VH, TT và DL) tạo mọi điều kiện về vật chất, tinh thần cho các VĐV, HLV tập luyện, cử tham gia các giải thể thao để cọ sát, nâng cao trình độ. Đáp lại sự quan tâm của tỉnh, ngành VH, TT và DL, người dân cả nước, các VĐV Nam Định đã vượt lên khó khăn, có sự tiến bộ vượt bậc về thành tích. Từng là ngôi sao sáng của điền kinh nước nhà nhưng sau khi giành quyền tham dự Ô-lim-pích 2016, VĐV Nguyễn Thị Huyền không còn duy trì được kỷ luật và tinh thần khổ luyện từng làm nên thành công. Cô bỏ tập nhiều, phân tán thời gian tham gia các chương trình giải trí trên truyền hình dẫn tới thi đấu thất vọng tại Ô-lim-pích 2016. Đỉnh điểm của sự sụt dốc là Huyền bị gạch tên khỏi danh sách các VĐV được đầu tư trọng điểm của ngành VH, TT và DL. Tháng 1-2017, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã tính tới gạch tên cô khỏi thành phần đội tuyển điền kinh quốc gia tham dự SEA Games 29. Nhưng trong thời điểm khó khăn đó, để giúp học trò “cưng” tìm lại chính mình, HLV Vũ Ngọc Lợi đã xin đoàn điền kinh Quân đội cử 1 VĐV tập cọ sát với cô, đồng thời ông cũng tự bỏ kinh phí giúp Huyền đi thi đấu các giải điền kinh trong và ngoài nước. Những nỗ lực âm thầm trong tập luyện đã giúp Huyền từng bước trở lại. Tháng 7-2017, tại Giải vô địch điền kinh châu Á, Nguyễn Thị Huyền đã xuất sắc giành HCV nội dung 400m rào với thành tích 56 giây 14, cao hơn kỷ lục quốc gia, kỷ lục các kỳ SEA Games mà cô lập ra. Với tâm lý vững vàng, tại SEA Games 29 Huyền tiếp tục giành 3 chiếc HCV nội dung 400m, 400m rào và tiếp sức 4x400m rào nữ, trong đó nội dung 400m rào nữ có thời gian 56 giây 07, nhanh hơn 7% giây so với kỷ lục châu Á của chính cô lập nên vào tháng 4-2017, được giới chuyên môn đánh giá là một sự tiến bộ gần như không tưởng chỉ trong 2 tháng. Cùng với Nguyễn Thị Huyền, VĐV Dương Văn Thái được đánh giá rất cao ở SEA Games 29 bởi anh đã đoạt 4 chiếc HCV tại các kỳ SEA Games trước đó ở nội dung chạy 800m và 1.500m nam. Để bảo vệ 2 chiếc HCV tại kỳ SEA Games lần này, Thái đã phải khổ luyện từng ngày trên sân tập và khắc phục thiếu thốn tình cảm khi xa gia đình. Ở nội dung thi đấu đầu tiên 800m của Thái tại SEA Games 29, anh đã tuân thủ chiến thuật của ban huấn luyện khi đợi các đối thủ khác mất sức rồi bất ngờ tăng tốc để về đích giành HCV. Ở nội dung thi đấu 1.500m sau đó, Thái cũng đã có sự bứt tốc mạnh mẽ ở những quãng đường cuối cùng để giành chiếc HCV thứ 2. Tính cả SEA Games lần này, Dương Văn Thái trở thành số ít các VĐV của cả nước giành 6 HCV tại các kỳ SEA Games. Không quá nổi bật nhưng những gì mà VĐV Đỗ Thị Quyên cùng các đồng đội: Lê Tú Chinh, Lê Thị Mộng Tuyền, Trần Thị Yến Hoa đạt được khi đoạt HCV nội dung tiếp sức 4x100m nữ tại SEA Games lần này thật sự rất xuất sắc. Điền kinh Việt Nam không được đánh giá cao ở nội dung tiếp sức trong khu vực bởi đối thủ Thái Lan luôn thống trị. Tuy nhiên, quyết nuôi mộng phá ngôi bá chủ của điền kinh Thái Lan, HLV Vũ Ngọc Lợi đã lựa chọn 4 VĐV tham gia, trong đó có Đỗ Thị Quyên - người học trò ở bộ môn điền kinh của Trường Nghiệp vụ TDTT Nam Định. Gắn bó lâu nên HLV Vũ Ngọc Lợi hiểu được thế mạnh của Quyên ở khả năng tăng tốc nhanh, yếm khí khỏe, phối hợp đồng đội cực tốt. Trong 4 người của đội tiếp sức 4x100m nữ tham dự SEA Games 29 lần này, Quyên đóng vai trò là người duy trì ưu thế trên đường chạy để tạo thuận lợi cho VĐV cuối cùng nước rút. Chuẩn bị cho giải, HLV Vũ Ngọc Lợi cùng với Đỗ Thị Quyên, Trần Thị Yến Hoa, Lê Thị Mộng Tuyền đã vào Thành phố Hồ Chí Minh ráp đội hình với VĐV Lê Tú Chinh và thử nghiệm các chiến thuật. Sự kết hợp của 4 VĐV trên đã tạo nên một kỳ tích khi lần đầu tiên trong lịch sử tham dự SEA Games, điền kinh Việt Nam đã vượt qua sự thống trị của Thái Lan ở nội dung tiếp sức 4x100m nữ với thành tích 43 giây 88, đồng thời phá luôn kỷ lục đã có từ 5 kỳ SEA Games trước. VĐV thứ 4 của điền kinh tỉnh giành HCV nội dung nhảy 3 bước nữ tại SEA Games lần này là Vũ Thị Mến. Là học trò của HLV Vũ Ngọc Lợi từ những ngày đầu khôi phục bộ môn điền kinh của Trường Nghiệp vụ TDTT Nam Định, được đánh giá là VĐV tài năng nhưng 2 lần tham dự SEA Games trước đó, Vũ Thị Mến chỉ đứng thứ 4 nội dung nhảy 3 bước nữ. Vì vậy, quá trình tập luyện tại Trung tâm huấn luyện TDTT quốc gia I Hà Nội, Mến luôn quyết tâm, tiếp thu sự chỉ bảo của HLV Vũ Ngọc Lợi để hoàn thiện mình, từng bước cải thiện thành tích qua các lần tham dự các giải điền kinh trong và ngoài nước. Khi thi đấu nội dung nhảy 3 bước của SEA Games 29, Vũ Thị Mến khá tự tin dù nội dung này có sự góp mặt của VĐV mạnh nhất Đông Nam Á là Maria Natalia Londa (In-đô-nê-xi-a) từng vô địch 2 kỳ SEA Games năm 2013, 2015. Ngay trong lần nhảy đầu tiên, Mến đã thi đấu xuất thần khi đạt mức 14m15, thành tích mà cô và ban huấn luyện chưa bao giờ nghĩ tới, lần đầu tiên giành HCV nhảy 3 bước nữ tại SEA Games.         

Với 7 chiếc HCV cá nhân và đồng đội tại kỳ SEA Games 29, tỉnh ta tiếp tục khẳng định có truyền thống điền kinh mạnh hàng đầu cả nước. Đó là thành quả của quá trình đầu tư có trọng điểm của ngành VH, TT và DL, sự nỗ lực vươn lên của đội ngũ HLV, VĐV. Theo giới chuyên môn, các VĐV điền kinh Nam Định đạt HCV tại SEA Games lần này sẽ tiếp tục thi đấu đỉnh cao và giành thêm nhiều thành tích trong nhiều năm nữa. Tuy nhiên, trước sự “chèo kéo” VĐV của các đơn vị khác, ngành VH, TT và DL cần làm tốt công tác giáo dục tư tưởng cho VĐV, đề xuất với tỉnh có chế độ đãi ngộ phù hợp và tạo điều kiện cho VĐV có việc làm ổn định sau khi nghỉ thi đấu đỉnh cao để họ yên tâm cống hiến, trước mắt là bảo vệ ngôi vị đứng đầu môn điền kinh toàn quốc tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII-2018./.

Bài và ảnh: Đức Thiện

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com