Thị trấn Cổ Lễ phát triển thể dục thể thao cơ sở

08:01, 10/01/2015

Những năm qua Đảng ủy, UBND Thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh) đã tập trung chỉ đạo, đầu tư cơ sở vật chất để phát triển phong trào TDTT cơ sở, góp phần nâng cao sức khỏe cho nhân dân.

Bơi chải trong Lễ hội chùa Cổ Lễ năm 2014.
Bơi chải trong Lễ hội chùa Cổ Lễ năm 2014.

Bằng sự đầu tư từ ngân sách thị trấn và sự đóng góp của nhân dân, đến nay nhiều công trình thể thao từ thị trấn đến các tổ dân phố được xây dựng. Ngoài nhà văn hóa (NVH) của tổ dân phố Việt Cường đang hoàn thiện, 9 tổ dân phố còn lại của thị trấn đều đã xây dựng khu văn hóa khang trang, có sân chơi bóng đá mi-ni, sân bóng chuyền, cầu lông, bàn bóng bàn… Tiêu biểu như Khu văn hoá làng Kênh gồm tổ dân phố Đông Bắc Đồng và Tây Kênh được xây dựng năm 2013 có đủ các sân tập thể thao như bóng đá mi-ni, bóng chuyền. Đây là nơi tập luyện thể thao thường xuyên của thanh niên trong thị trấn, đây cũng là nơi tổ chức các hoạt động văn hoá của làng và Thị trấn Cổ Lễ hằng năm. Ngoài sân bóng đá làng Kênh, vào mỗi buổi chiều tại sân bóng đá tổ dân phố Nghĩa Sơn, tổ dân phố Trần Phú có hàng trăm thanh, thiếu niên thi đấu bóng đá giao hữu. Các phong trào tập luyện thể thao khác như đi bộ, chạy thể dục, cầu lông, bóng bàn… cũng được đông đảo người dân hưởng ứng, tập luyện. Phát triển mạnh và duy trì tập luyện đều đặn là phong trào tập luyện Thái cực trường sinh đạo của Hội NCT thị trấn thu hút gần 500 NCT tham gia. Đã thành nếp, vào các buổi sáng mùa hè và buổi chiều mùa đông, tại sân NVH Trung tâm huyện, sân trường THPT Lê Quý Đôn, NVH tổ dân phố Nghĩa Sơn, Khu văn hoá làng Kênh…  luôn có hàng trăm NCT tập luyện các bài tập 128 nhịp và các ca khúc “Nam Định mùa thu lịch sử”, “Tiến về Hà Nội”, “Vũ điệu thể thao” của môn Thái cực trường sinh đạo. Ông Nguyễn Văn Tấm, Chủ nhiệm CLB Thái cực trường sinh đạo tổ dân phố Trần Phú và Việt Cường cho biết: Hiện CLB có trên 50 thành viên, có độ tuổi từ 60 tuổi trở lên. Nhiều cụ tuy tuổi cao như cụ Vũ Xuân Khải, Dương Văn A năm nay 86 tuổi nhưng vẫn duy trì tập luyện thường xuyên tại sân NVH trung tâm huyện. Cùng với các bài tập về Thái cực trường sinh đạo, CLB hiện đang triển khai tập thêm các bài Thức vũ kinh để tạo sự phong phú trong các bài tập cho hội viên. Cùng với phát triển các môn thể thao hiện đại, các môn thể thao truyền thống cũng được Đảng ủy, UBND thị trấn quan tâm. Từ nhiều năm nay, thị trấn đã khôi phục, phát triển môn bơi chải trong lễ hội chùa Cổ Lễ từ ngày 13 đến 16-9 âm lịch hằng năm để tưởng nhớ công lao Thiền sư Nguyễn Minh Không. Môn Bơi chải do 5 dòng họ trong thị trấn là: Nguyễn, Phan, Lê, Dương và Dương Đào Phạm (Dương nhì) lập thành 4 chải để thi đấu. UBND Thị trấn Cổ Lễ đã thành lập tiểu ban bơi chải, xây dựng quy ước và tổ chức ký kết giữa 5 dòng họ đảm bảo cuộc thi an toàn, thành công. Trong 4 ngày diễn ra lễ hội, mỗi ngày 4 chải sẽ thi đấu 4 vòng quanh sông với chiều dài khoảng 10km. Đội về nhất được 10 điểm, nhì 8 điểm, ba 6 điểm và thứ tư được 4 điểm; điểm tổng hợp từ các ngày thi đấu sẽ làm căn cứ để tính thứ tự các đội giành ngôi nhất, nhì, ba đã đưa bơi chải trở thành nét đẹp không thể thiếu trong lễ hội chùa Cổ Lễ hằng năm. Ngoài bơi chải lễ hội chùa Cổ Lễ, từ năm 2012 đến nay, lễ hội Đền - Chùa Miễu vào ngày 10-3 âm lịch cũng tổ chức bơi chải cho 8 dòng họ, 3 chải thi đấu từ đền lên chùa, sau đó từ chùa về đền với chiều dài 3km cũng thu hút được sự quan tâm của người dân thị trấn và khách thập phương. Các môn thể thao truyền thống, các trò chơi dân gian cũng được phát triển ở các tổ dân phố Nghĩa Sơn, khu vực làng Kênh, Miễu trong dịp đầu xuân.

Trên cơ sở phong trào TDTT phát triển đồng đều, rộng khắp ở 10 tổ dân phố, hằng năm, UBND thị trấn tổ chức nhiều hoạt động thi đấu giao lưu thể thao, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Hằng năm vào mùng 6 Tết Nguyên đán, đông đảo cán bộ, nhân dân thị trấn lại tham gia, cổ vũ giao lưu bóng đá mi-ni, bóng chuyền, cầu lông mừng Đảng, mừng xuân mới. Các dịp kỷ niệm Chiến thắng 30-4, Quốc tế Lao động 1-5, Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, thị trấn đều tổ chức thi đấu các môn: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, biểu diễn Thái cực trường sinh đạo. Ngoài kinh phí hỗ trợ từ ngân sách, các giải thể thao đã thu hút được nguồn lực lớn xã hội hoá từ các doanh nghiệp Cường Thịnh, Danh Dự, Minh Chiến, Cty Xây dựng thương mại Minh Liên… trên địa bàn ủng hộ mỗi năm hàng chục triệu đồng để tổ chức các giải thể thao hỗ trợ đội tuyển tham dự ngày hội VH-TT truyền thống của huyện.

Với truyền thống phát triển mạnh về TDTT cơ sở, hằng năm Thị trấn Cổ Lễ đều giành giải nhất các môn: cầu lông, bóng đá mi-ni, bóng chuyền, bóng bàn, kéo co… các giải thể thao ngày hội VH-TT truyền thống của huyện. Đội tuyển bóng chuyền, bơi chải của thị trấn nhiều năm đại diện cho huyện tham gia và giành kết quả tốt tại các giải bóng chuyền, bơi chải tỉnh, trong đó đoạt giải Ba, Giải bóng chuyền tỉnh thuộc Đại hội TDTT tỉnh lần thứ 7-2013, giải Tư bơi chải nam tại Giải bơi chải tỉnh năm 2014. Với thành tích đạt được trong phát triển phong trào TDTT nói riêng, lĩnh vực VH, TT và DL nói chung, Thị trấn Cổ Lễ đã được Bộ VH, TT và DL tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phát triển phong trào VH, TT và DL năm 2014./.

Bài và ảnh: Đức Thiện



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com