75 tranh cổ động tuyên truyền 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

05:07, 01/07/2022

Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa công bố album tranh cổ động phục vụ công tác tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022). Đây là kết quả của cuộc thi được tổ chức từ cuối tháng 3-2022.

Ban Tổ chức đã nhận được gần 500 tác phẩm của hơn 200 tác giả trong cả nước gửi về tham dự cuộc thi sáng tác tranh cổ động phục vụ công tác tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Các tác phẩm tham dự cuộc thi đã biểu dương những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng vượt khó vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, chung sức giúp đỡ các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, cải thiện cuộc sống.

Hơn 1.000 nghệ nhân ở Quảng Nam tham gia Liên hoan Âm vang cồng chiêng lần thứ 5

Nằm trong chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2022 chủ đề: “Quảng Nam điểm đến du lịch xanh”, trong 2 ngày 27 và 28-6, UBND huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam tổ chức Liên hoan Âm vang cồng chiêng lần thứ V năm 2022. Đây là ngày hội trình diễn các lễ hội dân gian, trưng bày các sản vật, đồ thủ công mỹ nghệ… của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

Các nghệ nhân trình diễn điệu múa truyền thống. Ảnh: A.N
Các nghệ nhân trình diễn điệu múa truyền thống. Ảnh: A.N

Liên hoan Âm vang cồng chiêng lần thứ 5 quy tụ gần 1.000 nghệ nhân, với 8 hoạt động chính gồm: Trưng bày hiện vật lịch sử, truyền thống văn hóa các dân tộc và sản phẩm bản địa; trình diễn dệt thổ cẩm các dân tộc; nghệ thuật điêu khắc dân gian truyền thống; đan lát; ẩm thực; tái hiện nghi thức các lễ hội dân gian các dân tộc; trình diễn trang phục truyền thống và cồng chiêng./.

PV


 

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com