Tu sửa cấp thiết ba tòa Thái miếu ở Lam Kinh

04:07, 16/07/2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Văn bản số 2384/VHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu sửa cấp thiết ba tòa Thái miếu thuộc Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Lam Kinh, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Bộ thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu sửa cấp thiết mái ba tòa Thái miếu số 4, 5, 6 thuộc Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Lam Kinh với nội dung: Lợp lại ngói (ngói lót và ngói mũi hài); thay thế, bổ sung phần diềm mái bị hỏng; tu bổ bờ mái, con giống, bổ sung con giống bị mất; chống mối xung quanh các công trình. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý địa phương bổ sung biện pháp kỹ thuật che, giữ các con giống và các thành phần trang trí bờ nóc, bờ chảy, đao mái; Sử dụng ngói mới phục chế có kích thước, hình dáng giống hệt ngói gốc. Đồng thời, bổ sung biện pháp vệ sinh, tẩy rêu mốc ngói cũ để tái sử dụng; Bổ sung biện pháp tẩy rêu mốc bờ mái (bờ nóc, bờ chảy, đầu đao…), nên sử dụng phương pháp hóa bảo quản.

Khu di tích Lam Kinh, Thanh Hóa. Ảnh: Khu di tích Lam Kinh
Khu di tích Lam Kinh, Thanh Hóa. Ảnh: Khu di tích Lam Kinh

Phim “Người lắng nghe: Lời thì thầm” giành giải tại LHP New York

Sau ba giải thưởng tại LHP quốc tế nghệ thuật châu Á - AFAIFF 2021 vào tối 5-7, bộ phim điện ảnh “Người lắng nghe: Lời thì thầm” do Khoa Nguyễn làm đạo diễn tiếp tục ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế ở LHP New York với giải thưởng quan trọng “Bộ phim điện ảnh xuất sắc nhất” được trao vào ngày 12-7. Bộ phim của đạo diễn Khoa Nguyễn quy tụ dàn diễn viên Oanh Kiều, Quang Sự, Phạm Quỳnh Anh, Quốc Cường, Lý Hồng Ân... khởi quay vào tháng 7-2020, dự kiến ra mắt vào tháng 3-2021 nhưng liên tục đổi lịch chiếu vì dịch COVID-19 và đến nay vẫn chưa ra rạp tại Việt Nam. Bộ phim chỉ vừa mới được hé lộ với khán giả trong nước qua teaser đầy ấn tượng vào ngày 5-1. Do ảnh hưởng dịch COVID-19, Liên hoan phim quốc tế New York đã thực hiện buổi trao giải qua hình thức trực tuyến. “Người lắng nghe: Lời thì thầm” đã vượt qua 12 phim đến từ Canada, Pháp, Đức, Hàn Quốc, Mỹ… giành giải “Bộ phim điện ảnh xuất sắc nhất” (có kinh phí dưới 250 nghìn USD).

Lào Cai có thêm 4 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ hội đua ngựa Bắc Hà. Ảnh: Tư liệu
Lễ hội đua ngựa Bắc Hà. Ảnh: Tư liệu

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai Hà Văn Thắng cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công nhận Lễ hội đua ngựa Bắc Hà, nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Mông hoa huyện Bắc Hà, nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Nùng Dín huyện Mường Khương và nghề làm tranh thờ của người Dao đỏ thị xã Sa Pa là 4 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Với việc công bố thêm 4 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia sẽ góp phần tạo thuận lợi cho công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy di sản văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn Lào Cai./.

PV (tổng hợp)


 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com