Triển lãm ảnh 90 năm truyền thống công tác dân vận của Đảng

04:11, 06/11/2020

Từ ngày 30-10 đến ngày 7-11, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc triển lãm ảnh kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (1930-2020) tại Công viên Lam Sơn, quận 1. Không gian triển lãm được thiết kế gồm 2 phần: Phần 1, giới thiệu những chặng đường lịch sử của công tác dân vận trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc (1945-1975) và sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (từ năm 1975 đến nay). Phần 2, giới thiệu một số gương cán bộ làm công tác dân vận tiêu biểu giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, cùng các mô hình, cách làm hay từ cơ sở.

Các đại biểu dự lễ khai mạc triển lãm tại Công viên Lam Sơn. Ảnh: LÊ CÔNG SƠN

Các đại biểu dự lễ khai mạc triển lãm tại Công viên Lam Sơn.

Ảnh: Lê Công Sơn

Ra mắt trang web lưu giữ hơn 2.000 kí họa “Chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng”

Ngày 30-10, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và họa sĩ Đặng Ái Việt đã ra mắt trang web “Chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng”, lưu giữ hơn 2.000 bức kí họa chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng. Trang web có địa chỉ https://mevietnamanhhung.hcmgis.vn do Trung tâm Ứng dụng Hệ thống thông tin Địa lý (Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh) xây dựng từ đầu năm 2020, với mục tiêu số hóa, lưu giữ và lan tỏa hơn 2.000 tác phẩm kí họa chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng, được nữ họa sĩ Đặng Ái Việt sáng tác qua nhiều hành trình xuyên Việt từ năm 2010 đến nay. Hiện trang web đã cập nhật được 2.019 tác phẩm trong tổng số hơn 2.300 tác phẩm chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng của nữ họa sĩ. Đây là các tác phẩm được họa sĩ thực hiện từ ngày 19-12-2010 đến nay. Năm 2010, 2011 và 2013, họa sĩ lần lượt được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam và Sách kỷ lục châu Á xác nhận là người phụ nữ đầu tiên sử dụng xe Chaly đi khắp 63 tỉnh, thành phố kí họa chân dung các Mẹ Việt Nam Anh hùng và là người vẽ chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng nhiều nhất.

Chuỗi hoạt động văn hóa tôn vinh tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Ngày 2-11, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cho biết, trong tháng 11-2020 sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa, du lịch thiết thực với chủ đề “Đại đoàn kết - Cội nguồn dân tộc”. Các hoạt động nhằm giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng 54 dân tộc anh em, tạo điểm đến, thu hút khách du lịch, từng bước hoàn thiện sản phẩm du lịch Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, góp phần phong phú các hoạt động của Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2020. Các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” cũng diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam từ ngày 16 đến 23-11. Bên cạnh đó là các hoạt động hàng ngày, cuối tuần của 16 cộng đồng dân tộc, chương trình du lịch trải nghiệm nhằm giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào, cùng các hoạt động trải nghiệm tại “ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Khai trương tổ hợp nhà sách tại Hà Nội

Vừa qua, tại Hà Nội, diễn ra lễ khai trương nhà sách Tân Việt. Nhà sách mới có không gian 3.000m2, là tổ hợp sách, cà-phê sách, khu vui chơi trẻ em với thiết kế đề cao giá trị tri thức và kết nối trí tuệ. Đại diện Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị xuất bản, phát hành đã vượt qua những tác động của dịch COVID-19 để tiếp tục phát triển. Bên cạnh việc cung cấp số lượng lớn đầu sách phong phú, đa dạng, phù hợp nhiều đối tượng bạn đọc, nhà sách Tân Việt còn tạo dựng nhiều biểu tượng đẹp như: cây cầu tri thức, quả cầu kết nối, tầng địa chất./.

PV (tổng hợp)


 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com