Google tôn vinh nghệ thuật ca trù của Việt Nam

05:02, 28/02/2020

Sputnik đưa tin, nhân ngày Giỗ tổ nghiệp ca trù (23-2), Google đã thay thế tạm thời biểu tượng trên trang chủ bằng hình ảnh minh họa về ca trù nhằm tôn vinh loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của Việt Nam.

Đại diện Google cho biết, thông qua việc tôn vinh nghệ thuật ca trù, Google mong muốn nâng cao nhận thức và sự quan tâm của công chúng đối với những loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống đang có nguy cơ biến mất, nhắc nhở thế hệ trẻ luôn nhớ về cội nguồn. Đồng thời, Google cũng muốn khơi gợi cho người xem niềm tự hào và tinh thần dân tộc, khuyến khích thế hệ trẻ khám phá văn hóa - nghệ thuật đặc sắc, phong phú của Việt Nam. Theo Sputnik, vào tháng 10 năm ngoái, ca trù đã được Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.

Quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Lễ hội Đa văn hóa ở Australia

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đã tham gia Lễ hội Đa văn hóa được tổ chức thường niên tại Thủ đô Canberra nhằm tăng cường quảng bá thông tin, hình ảnh về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến với người dân Australia và bạn bè quốc tế.

Tham gia Lễ hội Đa văn hóa năm nay có hơn 330 gian hàng của các tổ chức, đại sứ quán các nước và các nhóm cộng đồng, kéo dài 7km dọc các tuyến phố ở trung tâm Thủ đô Canberra.

Nằm trong khu Làng Văn hóa ASEAN, gian hàng của Việt Nam trưng bày các ấn phẩm văn hóa, du lịch và sản phẩm lưu niệm truyền thống để phát miễn phí cho khách tham quan. Ghé thăm gian hàng, rất nhiều du khách quan tâm tìm hiểu thông tin về các danh lam, thắng cảnh nổi tiếng để chuẩn bị cho chuyến du lịch Việt Nam sắp tới. Nhiều du khách rất thích thú khi được giới thiệu và được tặng sách hướng dẫn về cách làm các món ăn truyền thống của Việt Nam như nem cuốn, bún chả, chè sen… Đặc biệt, các ấn phẩm giới thiệu về các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, trong đó có sản phẩm như tôm, quả thanh long, nhãn tươi… được các khách tham quan hào hứng đón nhận. Ngoài các gian hàng văn hóa và ẩm thực, trong không gian lễ hội năm nay còn có 6 sân khấu với sự tham gia biểu diễn của hàng trăm nhóm nghệ sĩ đến từ nhiều nước và các nhóm cộng đồng.

Thi và triển lãm tranh đồ họa các nước ASEAN

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ VH, TT và DL) phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại các nước ASEAN, Đại sứ quán các nước ASEAN tại Việt Nam tổ chức cuộc thi và triển lãm tranh đồ họa các nước ASEAN lần thứ 3 tại Hà Nội.

Đây là sự kiện văn hóa nghệ thuật ý nghĩa trong năm Việt Nam đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN. Đối tượng tham gia là công dân của các nước ASEAN. Đề tài, nội dung sáng tác hướng đến cuộc sống, con người, phong cảnh thiên nhiên, đất nước hòa bình, đoàn kết, hợp tác, hữu nghị và những vấn đề của cuộc sống đương đại mà các nước ASEAN cùng quan tâm chia sẻ. Các tác phẩm tham dự phải được sáng tác từ năm 2017 đến nay. Thời gian gửi tác phẩm đến hết ngày 19-4. Ban tổ chức sẽ trao tặng 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Trưng bày 30 bức ảnh về các văn nghệ sĩ tiêu biểu của Việt Nam

Từ ngày 22-2 đến hết ngày 3-3, tại Hà Nội, nhiếp ảnh gia Hà Tường đã tổ chức khai mạc triển lãm ảnh “Những người muôn năm cũ”.

Triển lãm trưng bày 30 bức ảnh đen trắng chụp các văn nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam như: Nhạc sĩ Văn Cao, họa sĩ Bùi Xuân Phái, nhà văn Kim Lân, nhà sưu tập Tô Ninh, nhà văn Nguyễn Tuân, nhà thơ Hữu Loan, nghệ nhân Quách Thị Hồ... Ống kính của nhiếp ảnh gia Hà Tường đã thu vào hầu hết những gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu, từ văn chương, thi ca, báo chí, dịch thuật, hội họa, sân khấu, điện ảnh đến cả những học giả, các nhà khoa học, triết học, lịch sử, dân tộc học… Những bức ảnh được trưng bày tại triển lãm được nhiếp ảnh gia Hà Tường chụp trong suốt 20 năm, từ 1975-1995, bằng phim đen trắng. Tại triển lãm, cuốn sách ảnh “Những người muôn năm cũ” gồm 150 bức ảnh về các văn nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam được ra mắt người xem.

Là một họa sĩ, nhưng lại có niềm đam mê với nhiếp ảnh nên họa sĩ Lê Thiết Cương đã đứng ra thực hiện cuốn sách ảnh cũng như lựa chọn các bức ảnh trưng bày tại triển lãm. Họa sĩ Lê Thiết Cương cho biết: 150 bức ảnh trong cuốn sách chỉ là một phần nhỏ trong số phim khổng lồ của nhiếp ảnh gia Hà Tường. Đây là những bức ảnh quý về là các gương mặt tiêu biểu nhất của văn nghệ Việt Nam một thời./.

PV (tổng hợp)

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com