Triển lãm tranh cổ động Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

06:05, 25/05/2018

Ngày 19-5, tại Thành phố Huế, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH, TT và DL) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức khai mạc Triển lãm tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Triển lãm được tổ chức nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2018), 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2018). Bằng hình thức cổ động trực quan, triển lãm giới thiệu 50 tranh cổ động được tuyển chọn từ 492 tác phẩm của 204 họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên trong toàn quốc, gửi tham gia cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm thể hiện rõ nội dung, đáp ứng yêu cầu về mỹ thuật, thể hiện trí tuệ, tài năng của các họa sĩ.

Công diễn 3 chương trình dành cho thiếu nhi

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi (1-6), từ ngày 20-5, Nhà hát Tuổi trẻ cho ra mắt 3 chương trình chào hè, gồm: “Nàng tiên cá”, “Niềm vui của đám gà nhà” và “Căn bếp đại chiến”. Những chương trình này đã được các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ xây dựng kịch bản và dàn dựng từ cuối năm 2017 nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho các em thiếu nhi đón hè 2018. Ba vở diễn của Nhà hát do các nghệ sĩ, tác giả kịch bản tên tuổi thực hiện mang phong cách mới mẻ, gần gũi với cuộc sống hiện đại của các em thiếu nhi.

Hội sách Mini Book Fair Việt Nam - Nhật Bản

Hội sách do Hội Xuất bản Việt Nam và Hiệp hội Xuất bản Nhật SHOKYO tổ chức diễn ra trong 2 ngày 24 và 25-5 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (Hà Nội). Đây là hội sách trao đổi, giao dịch bản quyền nhằm giới thiệu những cuốn sách hay, sách đẹp từ các nhà xuất bản của hai nước. Bên cạnh giao dịch bản quyền, trong 2 ngày diễn ra, Mini Book Fair có các hoạt động như trao đổi kinh nghiệm về công tác xuất bản, giao dịch, mua bán bản quyền; trao tặng sách cho Thư viện Quốc gia Việt Nam. Ngoài ra, đoàn các nhà xuất bản của Nhật sẽ đi tham quan Phố Sách Hà Nội. 

8 quốc gia tham dự Liên hoan Thiếu nhi quốc tế VTV 2018

Liên hoan Thiếu nhi quốc tế VTV lần thứ III, năm 2018 sẽ diễn ra tại Vinpearl Land, Nha Trang, Khánh Hòa từ ngày 29-5 đến 3-6. Thông tin được Đài Truyền hình Việt Nam giới thiệu trong cuộc họp báo diễn ra tại Hà Nội sáng 22-5.

Liên hoan là sự kiện thường niên của Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức vào dịp Quốc tế Thiếu nhi (1-6) với mục tiêu kết nối tình đoàn kết hữu nghị giữa các quốc gia trong khu vực thông qua hoạt động giao lưu của các em thiếu nhi. Với chủ đề “Trái đất xanh - For a green planet”, Liên hoan năm nay thu hút sự tham gia của 7 đoàn quốc tế, gồm: Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Phi-líp-pin, In-đô-nê-xi-a và đoàn Việt Nam.

Trong 5 ngày diễn ra liên hoan, các em sẽ tham gia các hoạt động chính như: Gala nghệ thuật “Trái đất xanh”, chương trình “Những ngày tình bạn” với sự tham gia của các em nhỏ 8 quốc gia hoà chung vào các hoạt động vui chơi, hành động vì môi trường xanh, sạch, đẹp…

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức hoạt động cho thiếu nhi

Ngày 20-5, tại Hà Nội, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức chương trình “Hè khám phá - Hè STEAM 2018”. Chương trình sử dụng phương pháp giáo dục STEAM (tích hợp liên môn: Khoa học - Công nghệ - Kỹ thuật - Nghệ thuật - Toán học) thông qua các trò chơi. Các em nhỏ cùng gia đình đã tham gia các hoạt động trải nghiệm khám phá khoa học như: Trình diễn núi lửa phun trào, hoạt động “Vòng quay ly tâm” tìm hiểu vũ trụ, sáng tạo thủ công… Trong dịp hè 2018, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam sẽ tổ chức “Câu lạc bộ STEAM khoa học” dành cho lứa tuổi từ 4-6 và 7-12, dựa trên các hiện vật trưng bày tại Bảo tàng./.

PV (tổng hợp)

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com