Đại lễ kiều thỉnh Tứ phủ Thánh Bà Khâm sai và chư vị Tiên thánh trắc giáng dương đồng

07:05, 07/05/2018

Trong hai ngày 5 và 6-5-2018 (tức ngày 20 và 21 tháng 3 năm Mậu Tuất) tại Phủ Tiên Hương, xã Kim Thái (Vụ Bản) đã diễn ra Đại lễ kiều thỉnh Tứ phủ Thánh Bà Khâm sai (các vị nữ thần) và chư vị Tiên thánh trắc giáng dương đồng. Đến dự có đồng chí Phạm Sanh Châu, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam về các vấn đề UNESCO; Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ban Tôn giáo Chính phủ; đại diện Sở VH, TT và DL; đại diện các cộng đồng thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Đại lễ kiều thỉnh Tứ phủ Thánh Bà Khâm sai và chư vị Tiên thánh trắc giáng dương đồng do Hội Di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội, CLB Bảo tồn tín ngưỡng thờ Mẫu (thuộc Hội Di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội), Phòng VH-TT huyện Vụ Bản, UBND xã Kim Thái và Phủ Tiên Hương - Phủ Dầy phối hợp tổ chức. Đại lễ được tổ chức với nhiều nghi lễ tâm linh truyền thống như: phát tấu nghi, cúng Phật đại khoa, cúng Thánh, dẫn trần lục cúng, tế Thánh, Đàn Dược sư đại hội, Đàn mông sơn chẩn tế, thả hoa đăng; cúng Tứ phủ hội đồng, cúng Trần triều, khao thỉnh Sơn trang, bái tiến Thiên quan, khao tiến Chư vị tiền hưng công, hậu khai sáng và các vị cố đồng đền, thủ nhang bản Phủ, lễ rước các đồng đền, thủ nhang loan giá phụng hành... Xen kẽ các nghi lễ tâm linh là các hoạt động văn hóa dân gian truyền thống như múa rồng, múa lân sư, thả bóng bay...

Đại lễ được tổ chức sau hơn một năm tỉnh ta thay mặt cả nước đón Bằng công nhận Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, là dịp khẳng định, tôn vinh giá trị thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ, hưởng ứng Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt do Bộ VH, TT và DL ban hành. Qua Đại lễ, cộng đồng thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu thể hiện quyết tâm cùng với các cấp chính quyền và nhân dân bài trừ các hành vi biến tướng, lệch lạc trong thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ./.

Viết Dư

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com