Triển lãm "Bản hùng ca Điện Biên Phủ trên không"

05:12, 22/12/2017

Chiều 18-12, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Hà Nội) khai mạc triển lãm “Bản hùng ca Điện Biên Phủ trên không”. Được tổ chức nhân kỷ niệm 45 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không (18-12-1972 - 18-12-2017), triển lãm là hoạt động góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới. Triển lãm giới thiệu hơn 300 tài liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu phản ánh khái quát toàn bộ quá trình chuẩn bị, diễn biến, kết quả, ý nghĩa và sự lan tỏa của Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không; qua đó khẳng định vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của chiến thắng trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Trưng bày chuyên đề “50 năm - Nhớ mãi Mùa Xuân 1968”

Ngày 19-12, Bảo tàng Thành phố Cần Thơ phối hợp cùng một số bảo tàng thuộc các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “50 năm - Nhớ mãi Mùa Xuân 1968” và Triển lãm ảnh “Thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh”.

Trưng bày chuyên đề “50 năm - Nhớ mãi Mùa Xuân 1968” giới thiệu tới quan khách hơn 250 tư liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu gắn liền với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 của quân, dân đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Thành phố Cần Thơ nói riêng. Đây là sự đóng góp to lớn, góp phần quan trọng cùng cả nước tiến tới thắng lợi trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tại trưng bày, khách tham quan được thấy lại những tư liệu, hình ảnh, hiện vật rất bình dị, là những vật dụng của các chiến sĩ như đồng hồ, đôi dép, bình nước, những dụng cụ tác nghiệp, phục vụ chiến đấu như ống nhòm, tai nghe… hoặc đơn giản là một bàn máy may mà người phụ nữ hậu phương đã dùng để may hàng nghìn lá cờ Tổ quốc, kịp gửi ra tiền tuyến cổ vũ khí thế chiến đấu cho binh sĩ. Qua đó, thế hệ trẻ càng thấy trân quý sự hy sinh, đấu tranh gan dạ, bền bỉ của ông cha ta vì độc lập dân tộc. Trưng bày được Bảo tàng thành phố Cần Thơ phục vụ khách tham quan đến ngày 15-4-2018.

Tượng Phật chùa Linh Phước Đà Lạt xác lập kỷ lục thế giới

Ngày 17-12, được sự ủy quyền của Liên minh Kỷ lục Thế giới, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao Bằng chứng nhận Kỷ lục Thế giới cho công trình Tượng Phật Quán Thế Âm bằng hoa bất tử lớn nhất thế giới của chùa Linh Phước, Thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng).

Tại buổi lễ đón nhận Bằng kỷ lục, Thượng tọa Thích Tâm Vị - Trụ trì chùa Linh Phước cho biết: Trong dịp Festival Hoa Đà Lạt 2010, chùa Linh Phước đã dựng một bức tượng Phật Quán Thế Âm bằng hoa bất tử trước tháp chuông 7 tầng. Tượng cao 17m, bao gồm đế, thân tượng và hào quang, có cốt tượng làm bằng thép chịu lực, được thiết kế đứng trên tòa sen, tay phải cầm bình cam lộ, tay trái cầm cành dương liễu. Để dựng được bức tượng Phật hoa này, các nghệ nhân và phật tử đã sử dụng khoảng 650 nghìn bông hoa bất tử, tương đương 1.630kg hoa, thi công trong suốt 36 ngày. Năm 2010 bức tượng Phật đã xác lập kỷ lục Việt Nam, năm 2012 xác lập kỷ lục châu Á. Và năm 2017 xác lập kỷ lục thế giới góp phần quảng bá, giới thiệu văn hóa Phật giáo Việt Nam đến với du khách trong và ngoài nước./.

PV (tổng hợp)

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com