Trưng bày hơn 200 tác phẩm ảnh nghệ thuật toàn quốc

06:05, 17/05/2013

Hơn 200 tác phẩm tuyển chọn từ 7.000 tác phẩm ảnh tham dự ảnh nghệ thuật toàn quốc lần thứ 26 đã được giới thiệu tới công chúng yêu nghệ thuật, người dân Hải Phòng và du khách tại triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc vừa khai mạc tại Thành phố Hải Phòng. Đây là một trong những sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Năm Du lịch quốc gia đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013. Các tác phẩm đã đem đến cho công chúng yêu nghệ thuật Hải Phòng, du khách trong và ngoài nước những nét đẹp trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đời sống, sinh hoạt của người dân, cảnh sắc thiên nhiên và những thành tựu trong công cuộc CNH-HĐH đất nước Việt Nam trong những năm qua. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 17-5, tại Trung tâm triển lãm Mỹ thuật Thành phố Hải Phòng.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Hòa nhạc kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Ca-na-đa - Việt Nam

Chương trình diễn ra vào đêm 13-5 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh và tối 15-5 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, với sự tham gia biểu diễn của nhà soạn nhạc, nghệ sỹ piano đến từ Ca-na-đa - Alain Lefèvre. Nghệ sỹ Alain từng được vinh danh là “dương cầm thủ kỳ tài” hay “10 ngón tay ma thuật xứ Quebec”... và từng biểu diễn tại hơn 30 quốc gia. Trong lần biểu diễn tại Việt Nam, ông sẽ trình diễn những tác phẩm gắn liền tên tuổi mình như: Dis-moi tout, Un ange passe, Balalaika, Vingt ans, Petite mèrè, Prélude No.5 (khúc dạo đầu lãng mạn) hay Bản Giao hưởng Quebec...

Nhà hát Kịch Hà Nội dự Liên hoan sân khấu châu Á

Nhà hát Kịch Hà Nội vừa diễn “Trinh phụ hai chồng” - vở kịch chuyển thể từ kịch bản chèo cùng tên của tác giả Trần Đình Ngôn, do NSƯT Tú Mai dàn dựng. Vở kịch là bản tình ca về tình nghĩa vợ chồng, về đức hy sinh cao cả vì hạnh phúc của người mình yêu thương. Đây cũng là câu chuyện của những nhân phẩm tốt đẹp, dù chịu không ít vùi dập, đau khổ nhưng cuối cùng vẫn vươn lên, tỏa sáng. Các nghệ sỹ, diễn viên vào vai chính trong vở gồm: NSND Hoàng Dũng, NSND Minh Hòa, NSƯT Đức Quang, Diệu Linh, Chí Nhân... Vở diễn này sẽ được dự Liên hoan sân khấu châu Á, diễn ra cuối tháng 5 tại Hàn Quốc.

Những ngày văn học châu Âu tại Hà Nội

Những ngày văn học châu Âu lần thứ 3 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 18-5 tại Viện Goethe, Trung tâm văn hóa Pháp và Ngôi nhà Ý (Casa Italia), Hà Nội. Hoạt động này do Liên minh các tổ chức văn hóa châu Âu (EUNIC), Hiệp hội các Viện Văn hóa và các Đại sứ quán Liên minh châu Âu tại Hà Nội phối hợp tổ chức. Trong khuôn khổ sự kiên này, các nước Đan Mạch, Pháp, Đức, Vương quốc Anh, Ý, Tây Ban Nha, Thụy Sỹ, Wallonie - Bruxelles (Bỉ) và Ba Lan giới thiệu sách của họ vừa được dịch và xuất bản bằng tiếng Việt. Hội đồng Anh sẽ mời nhà văn đoạt giải “Tiểu thuyết gia Anh trẻ xuất sắc nhất”, Tây Ban Nha giới thiệu nhà văn đồng thời là nhiếp ảnh gia Ruben Abella. Wallonie - Bruxelles giới thiệu một vở kịch dựng theo tác phẩm của một tác giả kinh điển nổi tiếng người Bỉ do các sinh viên Trường Đại học Hà Nội biểu diễn...

Một trong những tâm điểm của chương trình là sách cho trẻ em và những độc giả trẻ tuổi. Đan Mạch giới thiệu một loạt chuyện vui về Thị trấn Lúc Búc của tác giả Sally Altschuler với minh họa của Tove Krebs Lange. Thụy Sỹ giới thiệu “Wilhelm Tell, xạ thủ huyền thoại”...

PV (tổng hợp)



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com