Khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng du lịch

08:03, 08/03/2019

Năm 2018, hoạt động du lịch của tỉnh có nhiều khởi sắc. Tổng lượng khách tới các điểm tham quan du lịch của tỉnh ước đạt 2 triệu 547 nghìn lượt, tăng 5,3% so với năm 2017. Trong đó, khách do các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn phục vụ đạt 1 triệu 344 nghìn lượt người, chiếm 52,8% tổng lượng khách. Khách tham dự lễ hội và tham quan di tích lịch sử - văn hóa chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu khách, đạt 1 triệu 663 nghìn lượt (chiếm 65,3% tổng lượng khách). Khách du lịch đến các khu du lịch sinh thái, biển đạt 558 nghìn lượt người (chiếm 21,9% tổng lượng khách). Khách công vụ, thăm thân kết hợp du lịch đạt 326 nghìn lượt người (chiếm 12,8% tổng lượng khách). Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 736 tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Đông đảo du khách đến xem, cổ vũ môn bơi chải trong Lễ hội Chùa Cổ Lễ (Trực Ninh).
Đông đảo du khách đến xem, cổ vũ môn bơi chải trong Lễ hội Chùa Cổ Lễ (Trực Ninh).

Đạt được kết quả trên, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, đề ra nhiều chủ trương, chính sách về phát triển du lịch; đẩy mạnh công tác thông tin xúc tiến du lịch; cơ sở hạ tầng du lịch được quan tâm, đầu tư xây dựng. Các khu, điểm du lịch, nhất là các khu, điểm du lịch trọng điểm như: Khu du lịch biển Thịnh Long (Hải Hậu), Khu du lịch biển Quất Lâm, Vườn quốc gia Xuân Thủy (Giao Thủy), Khu di tích lịch sử -  văn hóa Đền Trần - Chùa Tháp (Thành phố Nam Định), Khu di tích lịch sử - văn hóa Phủ Dầy (Vụ Bản)... tiếp tục được đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông, điện, nước, mạng lưới bưu chính viễn thông... Cơ sở hạ tầng từng bước được hoàn thiện đã thu hút nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư xây dựng các nhà hàng, khách sạn mới đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Trên địa bàn tỉnh hiện có 673 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch; trong đó có 403 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch với 5.451 buồng, phòng đáp ứng nhu cầu ăn, nghỉ của du khách, nhất là trong dịp tết, các lễ hội, mùa du lịch biển và các sự kiện quan trọng có đông người tham gia. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch; phát hiện các thiếu sót và yêu cầu các doanh nghiệp khắc phục kịp thời. Năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thẩm định mới 3 khách sạn; trong đó 1 khách sạn đạt hạng 2 sao (khách sạn Phương Uyên, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu) và 2 khách sạn đạt hạng 1 sao (khách sạn Sơn Hằng, khu du lịch Thịnh Long, huyện Hải Hậu; khách sạn Đông Hưng, số 35 Cầu Đông, phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định); cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Du lịch Thiên An Travel. Toàn tỉnh hiện có 24 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với 1 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, 1 văn phòng đại diện và 22 doanh nghiệp lữ hành nội địa. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn cho lao động hoạt động trong lĩnh vực du lịch được quan tâm. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức “Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện Luật Du lịch 2017” về lĩnh vực kinh doanh lữ hành và hướng dẫn viên du lịch cho 50 người là chủ các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành và hướng dẫn viên tự do trên địa bàn tỉnh. Qua đó, cấp mới và cấp lại 21 thẻ hướng dẫn viên du lịch, trong đó 14 thẻ hướng dẫn viên nội địa, 7 thẻ hướng dẫn viên quốc tế. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các huyện Hải Hậu, Giao Thủy; Ban quản lý Khu du lịch biển Thịnh Long, Quất Lâm tổ chức hội nghị phổ biến Luật Du lịch và các văn bản hướng dẫn thi hành cho trên 300 người làm trong lĩnh vực du lịch. Công tác thông tin, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh với việc tổ chức các cuộc giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh với các tỉnh bạn và đưa một số đoàn gồm các doanh nghiệp lữ hành, những người làm công tác du lịch tỉnh bạn khảo sát các điểm du lịch mới ở tỉnh. Công tác tuyên truyền, giới thiệu tiềm năng các khu, điểm du lịch được triển khai trên các website của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, qua các phương tiện thông tin đại chúng. Trong năm, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh tổ chức cuộc thi Ảnh đẹp Du lịch Nam Định năm 2018; phối hợp với Liên minh Vietnam Tour Club tổ chức chương trình famtrip “Hành trình tâm linh Nam Định 2018”; phối hợp với Ban Thanh thiếu niên - Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện chương trình ký sự “Biển Đông du ký”. Các đơn vị hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia các hội chợ, triển lãm du lịch ở các tỉnh, thành phố trong cả nước…; qua đó đã quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh để thu hút du khách. Các sản phẩm du lịch của tỉnh như du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng biển, du khảo đồng quê, du lịch làng nghề... được định hình rõ nét hơn. Công tác tổ chức lễ hội được ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương thực hiện nền nếp; đưa nhiều hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống đặc sắc của địa phương, tạo ấn tượng đẹp tới du khách; qua đó nâng cao số lượng du khách đến tỉnh và doanh thu từ hoạt động này. Tiêu biểu là Khu di tích lịch sử - văn hoá Đền Trần - Chùa Tháp (Thành phố Nam Định) năm 2018 đã hướng dẫn, thuyết minh cho hơn 100 đoàn khách Trung ương; thu hút hàng vạn lượt du khách dâng hương tưởng nhớ các vị vua nhà Trần và Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo trong Lễ hội Khai ấn Đền Trần, Lễ hội Đền Trần… Chợ Viềng xuân Vụ Bản và Viềng xuân Nam Giang (Nam Trực) vào đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 tháng Giêng có số lượng du khách đến mua bán, du xuân tăng cao hơn năm trước. Các khu du lịch biển: Quất Lâm, Thịnh Long trong năm cũng đón tiếp hàng chục nghìn du khách tới nghỉ mát tắm biển với tổng doanh thu đạt khoảng 50 tỷ đồng. Điểm du lịch Vườn quốc gia Xuân Thuỷ trong năm đón tiếp khoảng 10 nghìn lượt du khách trong và ngoài nước tới nghiên cứu, tìm hiểu hệ sinh thái rừng ngập mặn và cuộc sống các loài chim di cư.

Năm 2019, du lịch tỉnh hứa hẹn sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích lịch sử - văn hoá Đền Trần gồm 3 phân khu công trình chính: Khu công viên văn hoá thời Trần; Khu trung tâm lễ hội và khu đệm, dịch vụ; Hệ thống đường giao thông; hệ thống chiếu sáng có tổng vốn đầu tư hơn 734 tỷ đồng. Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp một số hạng mục Quần thể lưu niệm Tổng Bí thư Trường Chinh với tổng mức đầu tư 140 tỷ đồng gồm các hạng mục: trùng tu, nâng cấp, tôn tạo các hạng mục trong khuôn viên Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trường Chinh và cải tạo, nâng cấp đường dong 7, làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng; tu bổ, tôn tạo các hạng mục khu Công viên Tượng đài và khu Nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Trường Chinh tại Thị trấn Xuân Trường. Ngoài ra, Tập đoàn Nam Cường sẽ khánh thành Khu thương mại, du lịch - dịch vụ, biệt thự Hòa Vượng và hoàn thiện khách sạn Nam Cường với quy mô 166 phòng theo tiêu chuẩn khách sạn 4 sao đáp ứng việc đón, phục vụ du khách có khả năng chi trả cao, các đoàn lữ hành quốc tế. Mục tiêu cụ thể trong phát triển du lịch của tỉnh năm 2019 là: Phấn đấu đón 2 triệu 680 nghìn lượt khách, tăng 5,2% so với năm 2018; doanh thu xã hội từ hoạt động du lịch dịch vụ đạt 825 tỷ đồng, tăng 12,1% so với năm 2018, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh
 

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com