Sôi động thị trường Tết Mậu Tuất

08:01, 31/01/2018

Bước vào thời điểm mua sắm sôi động nhất trong năm, những ngày này, lượng hàng nhập về bày bán tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng đang tăng nhanh. Không chỉ có các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu phổ biến mà ngày càng có nhiều loại hàng hóa đặc sản của nhiều vùng miền trong và ngoài nước góp mặt khiến cho thị trường hàng hóa sinh động hơn hẳn.

Khách hàng tham quan, mua sắm hàng tiêu dùng Tết tại Siêu thị Co.opMart (TP Nam Định).
Khách hàng tham quan, mua sắm hàng tiêu dùng Tết tại Siêu thị Co.opMart (TP Nam Định).

Hệ thống phân phối hàng hóa tiêu dùng phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm nay có thêm sự xuất hiện của các trung tâm thương mại lớn Co.opMart và Lama (TP Nam Định) cùng nhiều siêu thị mi-ni, cửa hàng tự chọn kinh doanh thực phẩm sạch, hoa quả nhập khẩu ở khắp các huyện, thành phố… Tổng lượng hàng hóa chuẩn bị để cung ứng trên địa bàn tỉnh ước tính gồm: 700 tấn gạo tẻ, 500 tấn gạo tám, 300 tấn gạo nếp; 100 nghìn thùng mỳ tôm; 30 tấn thịt lợn, 20 tấn thịt bò; 600-800 tấn dầu ăn, 2 triệu bao thuốc lá các loại; 1.000 tấn bánh kẹo; 600 tấn đường ăn; 400 nghìn thùng bia, 120 nghìn chai rượu, 10 tấn chè, 100 tấn thuỷ hải sản... Siêu thị Co.opMart do Liên hiệp HTX Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) đầu tư tại Thành phố Nam Định mới khai trương trước Tết không lâu mang đến phong cách phục vụ sôi nổi, nhiệt tình với đặc trưng trong cơ cấu hàng hóa là có nhiều đặc sản của các tỉnh phía Nam nói riêng và của toàn quốc nói chung đến với người dân trong tỉnh. Siêu thị Co.opMart Nam Định đã chuẩn bị lượng hàng hóa trị giá hơn 18 tỷ đồng bao gồm 5 tấn gạo tẻ, 3 tấn gạo tám, 3 tấn gạo nếp, 20 nghìn thùng mỳ tôm, 1,5 tấn thịt lợn, 0,8 tấn thịt bò, 25 nghìn thùng bia các loại, 2.500 chai rượu, 200kg chè, 20 tấn bánh kẹo, 100 tấn đường ăn cùng nhiều loại đồ khô, rau, củ, quả đặc sản của các vùng miền trên toàn quốc... Ngoài ra, Siêu thị cũng giới thiệu gần 50 mẫu giỏ quà Tết được thiết kế đẹp mắt với các nguyên liệu chủ yếu là hàng sản xuất trong nước. Mọi giao dịch thương mại linh hoạt về địa điểm, thời gian và cách thức thanh toán bằng tiền mặt, thẻ VISA hay qua ngân hàng theo yêu cầu của khách hàng. Chị Kiều Kim Anh, khu đô thị Hòa Vượng (TP Nam Định) đang mua sắm tại siêu thị cho biết: Siêu thị Co.opMart mở tại Nam Định mang đến phong cách phục vụ tận tình của người miền Nam và nhiều loại hoa quả, rau xanh, các loại bánh trái, đồ khô mang đậm phong cách đặc trưng của miền Nam như: Bánh tét, bánh tráng, khô cá; lá giang (gia vị nấu canh chua), đậu hũ thối (chao), tàu vị yểu (món ăn chay làm từ đậu phụ); các loại cá: kèo, thác lác, tai tượng… rồi lẩu mắm, kho quẹt, lạp xường, thịt kho tàu, chả giò được chế biến sẵn… Những loại sản phẩm đặc trưng này khiến những người con xa quê hương như chúng tôi được thưởng thức hương vị đặc trưng của quê nhà trong dịp Tết. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng dễ dàng tìm kiếm đặc sản của các tỉnh, thành phố trong toàn quốc như: thịt gác bếp, miến dong (Lào Cai); cam Canh, bưởi Diễn (Hà Nội); tổ yến, vi cá mập (Khánh Hòa); mộc nhĩ, nấm hương (Tuyên Quang); hành, tỏi (Quảng Ngãi); hạt tiêu xanh (Phú Quốc); gà móng Đông Tảo (Hưng Yên); lợn Mường (Sơn La); cá lăng, cá anh vũ (Việt Trì); cá mú, cá song, hàu, tu hài (Hải Phòng, Quảng Ninh)… để phục vụ sinh hoạt hằng ngày và làm quà tặng người thân trong dịp Tết. Ngoài siêu thị Co.opMart, ở khắp các trung tâm thương mại, chợ dân sinh, hàng hóa phục vụ Tết đã ngập tràn. Hầu hết các cửa hàng lớn đều mở thêm các điểm bán hàng, tổ chức các chương trình khuyến mại, kéo dài thời gian bán hàng, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm, ăn nghỉ, vui chơi của nhân dân. Siêu thị Big C Nam Định đã triển khai trương trình “khóa giá” từ ngày 11-1-2018 đến hết ngày 20-2-2018 (tức từ ngày 25 tháng 11 Âm lịch đến hết ngày mồng 5 Tết) không tăng giá đối với đa số các mặt hàng phục vụ nhân dân dịp Tết, mở cửa từ 8h sáng đến 12h đêm trong các ngày 27, 28, 29 Tết và đóng cửa vào 12h trưa ngày 30 Tết. Đồng thời tăng thêm các quầy thanh toán nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân mua sắm.  

Mặt hàng được người tiêu dùng đặc biệt quan tâm mua sắm sau lương thực, thực phẩm, hàng công nghệ là hoa, cây cảnh. Mặc dù mùa hoa Tết năm nay phải chịu ảnh hưởng nặng nề của thời tiết khiến số lượng hoa cây cảnh đào, quất không nhiều như mọi năm nên dự báo giá bán sẽ đẩy lên cao đôi chút. Tuy nhiên với kinh nghiệm lâu năm của các nhà vườn, tại các vùng chuyên canh trồng hoa, cây cảnh nổi tiếng như: Mỹ Tân (Mỹ Lộc), Nam Phong (TP Nam Định); Điền Xá, Nam Mỹ (Nam Trực) thì hầu hết các loại hoa, cây cảnh được lựa lại để chăm bón đến thời điểm này đều rất đẹp và khỏe khoắn, đáp ứng được các tiêu chí cả về thẩm mỹ và kỹ thuật. Hơn nữa, ngay khi thời tiết bất thuận, một lượng lớn đào, quất, hoa, cây cảnh bị hư hỏng, các nhà vườn đã nhanh chóng gối vụ bằng các loại hoa, cây khác và đặt hàng ở các vùng, miền để đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Do đó thị trường hoa, cây cảnh không có biến động lớn về giá cả. Hàng hóa cũng vì thế mà phong phú, có phân khúc rõ rệt hơn hẳn so với mọi năm. Dòng sản phẩm cao cấp dành cho các công sở, doanh nghiệp và gia đình có điều kiện kinh tế vẫn là đào cổ, quất thế và cây ngũ quả được cấy ghép, chăm bón tỉ mỉ, yêu cầu kỹ thuật cao nên vẫn giữ giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Nhiều loại hoa, cây cảnh được nhập khẩu hoặc chuyển từ Đà Lạt, Sa Pa về như nhóm cây lá màu, cây phong thủy, hoa lan và hoa khô (hoa hồng, dâu tây, lá đỏ, trạng nguyên, kim tiền, cát tường phát tài, tứ quý, ngũ phúc, đỗ quyên, tầm xuân) được thị trường ưa chuộng bởi nhóm cây cảnh này có hình dạng nhỏ gọn, màu sắc sặc sỡ, tươi tắn tượng trưng cho sự thịnh vượng và may mắn trong năm mới. Bên cạnh đó giá cả nhóm hàng này cũng chỉ dao động từ 30-300 nghìn đồng/chậu nên phù hợp với điều kiện kinh tế và nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Năm 2017 được coi là một năm có nhiều khó khăn trong sản xuất, tuy nhiên đến thời điểm này, thị trường hàng hóa tiêu dùng phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất ổn định, lưu thông thông suốt, phong phú, giá cả hợp lý với phân khúc rõ ràng đã thể hiện được sự nỗ lực bình ổn thị trường, điều hành quản lý giá, dự báo thị trường của ngành chức năng. Tuy nhiên từ nay đến Tết cũng không thể loại trừ những biến động do sức mua lớn; dự kiến giá bán các mặt hàng sẽ tăng trong khoảng 5-10% trở lên khi bước vào cao điểm những ngày cận Tết. Bên cạnh đó, các ngành chức năng cũng dự báo tình trạng các gian thương lợi dụng sức mua lớn trà trộn hàng giả, hàng nhái vào lưu thông trên thị trường sẽ tái diễn, đặc biệt là khu vực nông thôn. Do đó, người tiêu dùng nên chọn hàng hoá có nhãn mác, bao bì, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng tại cơ sở uy tín để tự bảo vệ chính mình và đặc biệt thận trọng với các mặt hàng không rõ nguồn gốc, nhất là các loại hàng hóa “độc, lạ” được giới thiệu là đặc sản quý hiếm của các vùng, miền để đảm bảo đón Tết Nguyên đán được an toàn, tiết kiệm./.

Bài và ảnh: Nguyễn Hương



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com