Quyết liệt trận chiến phòng chống tội phạm ma túy

08:06, 06/06/2018

Thời gian qua, hoạt động của tội phạm ma túy tại các địa bàn, tụ điểm phức tạp trên địa bàn tỉnh ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Các đối tượng cộm cán thường không trực tiếp giao dịch, mua bán hê-rô-in mà sử dụng nhiều “chân rết” tạo thành những mắt xích chặt chẽ, khó phát hiện. Một số đối tượng áp dụng thủ đoạn khóa chặt cửa rồi bán lẻ ma túy qua lỗ nhỏ, chúng thường xuyên thay đổi thời gian, cách thức giao, nhận hàng. Tuy nhiên, địa điểm giao dịch thường được chọn vẫn là những nơi hoang vắng, có khoảng trống để quan sát lực lượng chức năng. Tình trạng mua, bán ma túy qua điện thoại đang trở nên phổ biến. Số đối tượng nghiện thất nghiệp chuyển sang làm tai mắt và bán thuê, bán lẻ ma túy cho kẻ buôn ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, người nghiện ma túy đang không ngừng trẻ hóa, chiếm phần đông là thanh, thiếu niên, sử dụng ma túy tổng hợp (MTTH) gia tăng. Tình trạng thanh niên sử dụng ma túy “đá” rất đáng lo ngại trong khi đó, nhận thức của nhiều người, nhất là giới trẻ rất mơ hồ cho rằng sử dụng MTTH chỉ gây hưng phấn tức thời, không gây nghiện dẫn tới việc gia tăng số người sử dụng. Mặt khác, trên thị trường đang tiếp tục xuất hiện nhiều chủng loại MTTH mới mà Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) chưa có mẫu để so sánh, giám định. Tất cả các yếu tố này đặt ra cho công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy đang ngày càng khó khăn, quyết liệt hơn.

Cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) triển khai kế hoạch nghiệp vụ phá án.
Cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) triển khai kế hoạch nghiệp vụ phá án.

Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình tội phạm ma túy, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐTTP) về ma túy tăng cường phối hợp chặt chẽ với Công an các huyện, Thành phố Nam Định và các cấp chính quyền liên tục mở các đợt ra quân truy quét tội phạm, bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chính vì vậy, trong những tháng đầu năm nay, lực lượng CSĐTTP về ma túy toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 835 vụ, 856 đối tượng, thu giữ 2kg hê-rô-in, hơn 4kg MTTH, 3.035 viên MTTH, 135g ketamine, 310 cây thuốc phiện, 34 điện thoại di động, 19 xe máy, 2 xe ô tô, 34 triệu đồng và nhiều vật chứng khác có liên quan. Phòng CSĐTTP về ma túy đã phá 21 chuyên án, triệt phá 9 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lạng Sơn, Quảng Ninh đưa về Nam Định tiêu thụ, bắt 3 đối tượng truy nã. Điển hình vào hồi 19 giờ ngày 16-3-2018, Phòng CSĐTTP về ma túy đã đấu tranh thành công, triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Lạng Sơn về Nam Định tiêu thụ; bắt quả tang các đối tượng Trần Thị Thu Thanh, sinh năm 1977, trú tại số 24 Tràng Thi, phường Trần Đăng Ninh và Vũ Lê Văn, sinh năm 1978, trú tại số 2/199 Quang Trung, phường Quang Trung (TP Nam Định). Kết quả khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ 2.000 viên MTTH dạng lắc, 100g ketamin, 2 điện thoại di động cùng một số vật chứng khác liên quan. Hồi 14 giờ ngày 20-3-2018, Phòng CSĐTTP về ma túy tiếp tục triệt xóa điểm ma túy phức tạp tại xã Yên Phương (Ý Yên). Tại đây, sau một thời gian dài trinh sát từ nguồn tin do chính quyền và nhân dân địa phương cung cấp, lực lượng Công an đã bắt quả tang đối tượng Đào Thị Hường, sinh năm 1972, trú tại đội 5, xã Yên Phương đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 7,35g hê-rô-in, 2g thuốc phiện, 1 bình sử dụng đá và 2 triệu đồng. Đối tượng Hường hiện có chồng đang thụ án về tội ma túy. Cùng với những nỗ lực để điều tra, phá án, trong những tháng đầu năm nay, các lực lượng chức năng của Công an tỉnh đã đẩy mạnh, lập 287 hồ sơ đưa đối tượng vào diện cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng theo Nghị định 94 của Chính phủ; tổ chức giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định 111 của Chính phủ đối với 305 trường hợp và lập 76 hồ sơ đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 211 của Chính phủ.

Nhằm từng bước nâng cao nhận thức cho nhân dân, giảm thiểu tội phạm và tệ nạn ma túy, lực lượng CSĐTTP về ma túy đang tích cực triển khai nhiều hoạt động nhân “Tháng hành động phòng chống ma túy” và ngày “Toàn dân phòng chống ma túy” năm 2018. Trước mắt, đơn vị tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo 138 của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức treo, kẻ vẽ băng rôn, nói chuyện chuyên đề về tác hại của ma túy, âm mưu, thủ đoạn hoạt động của đối tượng phạm tội ma túy; phát động quần chúng nhân dân tích cực tố giác tội phạm ma túy, qua đó, không ngừng nâng cao trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong đấu tranh, phòng, chống ma túy. Lực lượng CSĐTTP về ma túy sẽ tập trung tấn công quyết liệt với tội phạm ma túy, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp ở Thành phố Nam Định, trên tuyến biên phòng, nơi giáp ranh với tỉnh bạn tại các huyện Mỹ Lộc, Ý Yên, Nghĩa Hưng, Giao Thủy, Xuân Trường. Phòng CSĐTTP về ma túy tăng cường lực lượng, bố trí trinh sát bám tuyến, bảo đảm nắm chắc địa bàn hoạt động của đối tượng tội phạm, tránh để xảy ra đột xuất, bất ngờ góp phần tích cực ngăn chặn tội phạm ma túy, giảm thiểu tệ nạn xã hội, mang lại hạnh phúc, bình yên cho mỗi gia đình./.

Bài và ảnh: Xuân Thu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com