Vì sự bình yên trên tuyến biên phòng

07:02, 15/02/2018

Mưa xuân lất phất hòa cùng cái lạnh tê tái của gió biển thổi vào đất liền như làm cho con người, cảnh vật trở nên mong manh hơn trước biển cả. Phóng tầm mắt ra xa, Thượng tá Nguyễn Quốc Hiếu, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh giới thiệu: Nam Định là 1 trong 28 tỉnh, thành phố ven biển của cả nước, có vị trí quan trọng về kinh tế, quốc phòng và an ninh. Chiều dài bờ biển của Nam Định là 72km, diện tích vùng biển rộng khoảng 2.800km2, có 4 cửa sông lớn bao gồm cửa Ba Lạt (sông Hồng), cửa Hà Lạn (sông Sò), cửa Lạch Giang (sông Ninh Cơ), cửa Đáy (sông Đáy) cùng 2 khu vực cồn nổi là Cồn Lu (Giao Thủy), Cồn Mờ (Nghĩa Hưng). Trên khu vực biên giới biển (KVBGB) của tỉnh hiện có 17 xã, 3 thị trấn thuộc các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng với trên 190 nghìn khẩu. KVBGB của tỉnh còn có Vườn quốc gia Xuân Thủy là khu dự trữ sinh quyển thế giới; các khu du lịch Quất Lâm (Giao Thủy), Thịnh Long (Hải Hậu), Rạng Đông (Nghĩa Hưng) hiện đang được đầu tư, xây dựng. Đây là các địa điểm thường xuyên thu hút khách du lịch trong nước, quốc tế đến tham quan, nghiên cứu, nghỉ mát, liên kết làm kinh tế.

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh phát triển kinh tế biển của tỉnh, đồng thời tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9-2-2007 của BCH Trung ương Đảng (khoá X) “Về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, thời gian qua, trên KVBGB của tỉnh phát triển mạnh mẽ nghề khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản, tạo thành ngành kinh tế mũi nhọn của 3 huyện ven biển. Nhiều dự án như nâng cấp đê biển; mở rộng chuyển đổi diện tích nuôi trồng thủy, hải sản; xây dựng vùng đệm thuộc khu vực Vườn quốc gia Xuân Thủy cùng một số hạng mục công trình chuẩn bị thi công khác đang góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất của nhân dân trong vùng. Tuy nhiên, trên vùng biển của tỉnh vẫn xảy ra các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, tranh chấp ngư trường, trộm cắp ngư cụ, dùng xung điện, thuốc nổ đánh bắt hải sản... Chính vì vậy, công tác bảo đảm an toàn cho ngư dân hoạt động sản xuất, kinh doanh đúng pháp luật là việc làm thường xuyên, quan trọng của các cơ quan chức năng, trong đó lực lượng BĐBP giữ vai trò nòng cốt.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quất Lâm (Giao Thủy) triển khai công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biển trong những ngày Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quất Lâm (Giao Thủy) triển khai công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biển trong những ngày Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Dẫn chúng tôi rảo bước qua những con sóng nhỏ lăn tăn vỗ vào bờ cát mịn màng, Thượng tá Nguyễn Quốc Hiếu tiếp tục thổ lộ: Vươn khơi, bám biển là sinh kế từ bao đời nay của những ngư dân vùng ven biển. Chính vì vậy, lực lượng Biên phòng đã thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội KVBGB của tỉnh. Trên khu vực đất liền, BĐBP tỉnh luôn coi trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân; đồng thời tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh để quản lý chặt chẽ địa bàn biên giới. Các đồn biên phòng đã phối hợp tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các xã, thị trấn KVBGB thực hiện tốt kế hoạch “3 giỏi 2 vững mạnh” và phong trào “Ba an toàn” về an ninh trật tự (ANTT); thường xuyên trao đổi, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, công tác giữ gìn ANTT cho đối tượng là bí thư, xóm trưởng, công an viên để làm nòng cốt cho phong trào. Trong năm 2017, BĐBP tỉnh duy trì tốt 2 phòng khám quân dân y kết hợp tại Đồn Biên phòng Ba Lạt và Ngọc Lâm; khám, tư vấn chữa bệnh cho 1.313 lượt người, cấp thuốc miễn phí trị giá 24,3 triệu đồng; tiếp tục phối hợp thực hiện Đề án 52 của Chính phủ về kiểm soát dân số vùng biển, hải đảo. Trong năm, lực lượng biên phòng tiến hành thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng với tổng số 79 suất quà, trị giá hơn 34 triệu đồng; tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ ủng hộ quỹ Đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ với số tiền gần 110 triệu đồng; xây dựng Nhà Tình nghĩa trị giá 70 triệu đồng trao tặng thương binh hạng 2/4 Trần Văn Viết ở xã Hải Minh (Hải Hậu). Thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường”, các đơn vị BĐBP tỉnh tự nguyện đóng góp, hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho 27 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 162 triệu đồng; tặng sách vở, đồ dùng học tập trị giá gần 9 triệu đồng. Những việc làm thiết thực, hiệu quả của BĐBP tỉnh không chỉ củng cố mối đoàn kết quân dân mà còn góp phần xây dựng hậu phương vững chắc để ngư dân yên tâm sản xuất, kinh doanh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của đất nước.

Ở trên biển, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để ngư dân hiểu, chấp hành đúng pháp luật khi hành nghề đánh bắt hải sản, BĐBP tỉnh còn mở rộng mô hình hoạt động của các tổ hội nghề nghiệp. Từ đầu năm 2017, các đơn vị BĐBP tỉnh cùng các xã, thị trấn ven biển đã hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục pháp lý tham mưu UBND 3 huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng ra quyết định công nhận 209 tập thể, 393 hộ gia đình, 50 cá nhân, 36 tổ tự quản ANTT khu vực biên giới biển, 29 tổ tàu thuyền an toàn khai thác hải sản và giữ gìn ANTT trên biển với gần 1.000 thành viên tham gia. BĐBP duy trì phối hợp với các địa phương tổ chức sinh hoạt định kỳ trong các tổ, hội nghề nghiệp tự quản để trao đổi thông tin, nắm tình hình, định hướng hoạt động; tiến hành tuyên truyền 162 lượt, thu hút 972 thành viên tham gia giới thiệu việc chấp hành pháp luật quốc tế trên biển, không xâm phạm chủ quyền của nước ngoài để đánh bắt, khai thác hải sản. Phối hợp với Sở NN và PTNT, lực lượng biên phòng đã tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật cho 115 thuyền trưởng có tàu công suất từ 90CV trở lên; triển khai kế hoạch công tác tìm kiếm cứu nạn; phát tờ rơi, giới thiệu cách sơ cứu, phát hiện mục tiêu trong việc tìm kiếm cứu nạn trên biển. Trong năm, BĐBP đã xây dựng mới 4 tổ tự quản ANTT KVBGB thu hút 45 thành viên; đồng thời duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tàu thuyền an toàn khai thác hải sản và giữ gìn ANTT trên biển tại các đầm bãi, khu neo đậu tàu thuyền. Thông qua phong trào, nhân dân đã cung cấp cho BĐBP 153 nguồn tin có giá trị; phối hợp tuần tra giữ gìn ANTT tại KVBGB được 631 lượt, 1.893 người tham gia góp phần đắc lực, hòa quyện sức mạnh quân dân trong công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển của tỉnh.

Mải trò chuyện, chúng tôi đã dừng chân trước khu vực quản lý của Đồn Biên phòng Quất Lâm lúc nào không hay. Thiếu tá Nguyễn Văn Quảng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Quất Lâm cho biết: Dọc bờ biển dài 14km bao bọc địa bàn 4 xã Giao Hải, Giao Long, Bạch Long, Giao Phong và Thị trấn Quất Lâm do đơn vị quản lý hiện có 294 phương tiện đánh bắt hải sản công suất 90CV trở lên, thu hút gần 500 lao động thường xuyên hoạt động trên biển. Đây là vùng biển có nhiều loại cá ngon với sản lượng cao như cá Lượng, cá Khế, cá Phèn Khoai, cá Trác, cá Hố, cá Mối, cá Nục Sồ… nên ngư dân thường rất ham bám biển, hoạt động không kể ngày lễ, tết. Nhằm tạo không khí vui tươi, lành mạnh trong những ngày Tết Nguyên đán, Đồn Biên phòng Quất Lâm đã duy trì nền nếp ngày hội gói bánh chưng xanh và khai mạc chương trình xuân biên cương thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ đơn vị cùng nhân dân địa phương tham gia. Cùng với đó, Đồn đã phân công 70% quân số ở lại đơn vị thường trực trong dịp Tết; đồng thời chỉ đạo Trạm Biên phòng cống số 9 và Trạm Biên phòng Hà Lạn đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát cả ở đất liền và trên biển nhằm hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển, tích cực lao động sản xuất, kinh doanh.

Tết Nguyên đán Mậu Tuất đang đến gần. Để bảo đảm bình yên cho KVBGB, BĐBP tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ xảy ra. Phối hợp với lực lượng Quân sự, Công an, BĐBP tỉnh tiếp tục tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xử lý tốt các vụ việc ngay tại cơ sở, bảo đảm nhanh, gọn, đúng chủ trương, không để kéo dài dễ dẫn đến điểm nóng. Các Đồn Biên phòng và Hải đội 2 tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát cửa sông, bến bãi, trên biển; tích cực bám sát địa bàn trọng điểm, nơi trọng yếu để làm tốt công tác vận động quần chúng và tổ chức ăn Tết cùng với nhân dân địa phương. Tổ chức lực lượng cùng phương tiện hiện đại thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa trên KVBGB dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Các đơn vị có kế hoạch phối hợp với các địa phương và các lực lượng đứng chân trên địa bàn tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí lành mạnh, thiết thực, bổ ích, phù hợp với phong tục tập quán địa phương; bảo vệ an toàn các điểm vui chơi của nhân dân địa phương; kịp thời ngăn chặn các hành vi sản xuất, buôn bán, nhập lậu, tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo nổ, bảo đảm cho nhân dân vui Tết, đón Xuân vui tươi, an toàn, tiết kiệm./.

Bài và ảnh: Xuân Thu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com