Ý Yên giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn

07:01, 18/01/2018

Huyện Ý Yên có số lượng CCN và làng nghề truyền thống sản xuất thủ công mỹ nghệ, chế biến gỗ, đúc đồng, may mặc, sơn mài phát triển mạnh, tập trung ở Thị trấn Lâm và các xã Yên Ninh, Yên Xá, Yên Tiến, Yên Bằng, Yên Trị... thu hút hàng nghìn lao động địa phương và các vùng phụ cận. Trên địa bàn huyện có đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình, tuyến Quốc lộ 10, đường sắt Bắc - Nam chạy qua; tiếp giáp với tỉnh Hà Nam tại 4 xã, tiếp giáp với tỉnh Ninh Bình ở 9 xã, thị trấn ven theo con sông Đáy. Các yếu tố địa hình, địa lý này tạo điều kiện thuận lợi để Ý Yên phát triển kinh tế - xã hội, giao thương nhưng cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố ảnh hưởng đến an ninh trật tự (ANTT).

Công an huyện Ý Yên rà soát kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
Công an huyện Ý Yên rà soát kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Công an huyện Ý Yên đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Công an tỉnh và Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; đồng thời huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong công tác đấu tranh với tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, Công an huyện đã triệt xóa 10 ổ nhóm tội phạm côn đồ, gây thương tích, trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản; truy bắt, vận động đầu thú 9 đối tượng truy nã; bắt 47 vụ, 217 đối tượng đánh bạc; bắt, khởi tố 3 vụ, 3 bị can về tội môi giới mại dâm; xử lý hành chính 65 vụ về các hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đối với tội phạm ma túy, Công an huyện đã bắt, khởi tố 20 vụ, 20 bị can về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; xử lý hành chính 34 vụ, 34 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đấu tranh với tội phạm vi phạm quản lý kinh tế, chức vụ, môi trường, Công an huyện đã tiến hành thu thập tài liệu, khởi tố 1 vụ, 3 bị can về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; kiểm tra, xử lý hành chính 11 vụ vi phạm kinh tế, 13 vụ vi phạm xả thải ra môi trường tại các làng nghề, CCN. Trong năm, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 89 vụ, 131 bị can; kết luận điều tra 73 vụ, chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 129 bị can, thực hiện nghiêm các quy định về công tác bắt, giam giữ, tăng cường kiểm tra, giám sát không để xảy ra oan sai; đồng thời liên tục chấn chỉnh, khắc phục sơ hở, thiếu sót, không để can phạm lợi dụng trốn trại, thông cung, bảo đảm an toàn nhà tạm giữ. Trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về ANTT như quản lý môi trường, nhân hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, kinh doanh có điều kiện, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự công cộng, trật tự đô thị thường xuyên được coi trọng. Hưởng ứng đợt ra quân lập lại TTATGT, các lực lượng chức năng đã tăng cường công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật, các quy định của Nhà nước về ANTT; vận động nhân dân tự tháo dỡ lều quán, biển quảng cáo, bãi tập kết vật liệu lấn chiếm lòng đường, hè đường tại Thị trấn Lâm, các xã Yên Tiến, Yên Bằng, Yên Thắng, Yên Phong, Yên Chính... Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện Luật Cư trú, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; kiểm tra điều kiện ANTT ở 87 lượt nhà nghỉ, 56 quán cà phê, 46 cơ sở cầm đồ; phát hiện, xử lý hành chính 70 trường hợp vi phạm. Công an huyện đã tham mưu Ban ATGT, UBND huyện ban hành một số văn bản về việc tăng cường công tác bảo đảm TTATGT gắn liền với kế hoạch bảo đảm giao thông trong các dịp lễ, Tết. Trong năm, đơn vị đã thực hiện quyết liệt các biện pháp bảo đảm TTATGT, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, lập biên bản 4.164 trường hợp, tạm giữ 1.847 mô tô, xử phạt hơn 1,3 tỷ đồng; phối hợp giải tỏa 59 biển quảng cáo, 62 điểm đổ nguyên vật liệu lấn chiếm lòng, lề đường tại các địa bàn trọng điểm.

Tại địa bàn xã Yên Ninh, địa phương có nghề chế biến gỗ phát triển mạnh, đồng chí Ninh Đức Tuyến, Trưởng Công an xã cho biết: Thời gian gần đây, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản liên tục tái diễn với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, gây thiệt hại lớn cho nhân dân, tác động xấu đến xã hội. Đặc biệt, ở thời điểm cuối năm, loại tội phạm trộm cắp gỗ đã gia tăng xảy ra ở hầu hết các thôn, xóm của địa phương. Điển hình như đêm 25 rạng sáng ngày 26-7-2017, ông Phạm Văn Vân, sinh năm 1971 trú tại xóm Hùng Thắng, thôn La Xuyên bị kẻ gian lấy trộm 10 đoạn gỗ có chiều dài 1,2m, kích thước 24cm2, trị giá khoảng 15 triệu đồng. Đêm 19, rạng sáng ngày 20-11-2017, ông Phạm Văn Xuyên cũng trú tại thôn Hùng Thắng, thôn La Xuyên để gỗ trước hành lang nhà đã bị kẻ gian lấy trộm 2 cục gỗ mít, tổng thiệt hại khoảng 20 triệu đồng. Đêm 28, rạng sáng ngày 29-12-2017, ông Nguyễn Đức Cường, sinh năm 1978, làm nghề thợ sơn, trú tại CCN La Xuyên 2 nhận hàng của khách về hoàn thiện, do sơ suất để hàng ngoài sân nhà xưởng đã bị kẻ gian đột nhập lấy đi một số hàng hóa trị giá khoảng 18 triệu đồng. Ngoài ra, còn nhiều hộ bị mất gỗ trong thời gian qua nhưng chưa trình báo nên Công an xã chưa tổng hợp được số liệu cụ thể. Thông qua kiểm tra ca-mê-ra của chủ gia đình hoặc những hộ xung quanh nhận thấy, kẻ gian thường hoạt động thành nhóm từ 3 đến 4 đối tượng, đội mũ bảo hiểm, mặc áo mưa, đeo khẩu trang, hoạt động khoảng từ 2 đến 4 giờ sáng. Phương tiện sử dụng đa số là xe máy cũ, người lái chở người ngồi sau ôm gỗ hoặc một xe đi trước cảnh giới, xe máy kéo theo xe cải tiến chở gỗ đi sau để tẩu tán. Từ tình hình thực tế, Công an xã Yên Ninh đã phối hợp với Công an huyện tăng cường tuyên truyền, thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm; qua đó nâng cao ý thức phòng ngừa, cảnh giác của người dân đối với loại tội phạm trộm cắp gỗ. Lực lượng Công an đề nghị cán bộ, nhân dân địa phương chủ động phát hiện những dấu hiệu nghi vấn của các đối tượng; đặc biệt là các đối tượng có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút hoặc nghi nghiện ma túy. Khi phát hiện những dấu hiệu nghi vấn, đề nghị nhân dân nhanh chóng thông báo tới chính quyền địa phương hoặc đường dây nóng của lực lượng công an để có biện pháp xử lý, điều tra xác minh.

Tết Nguyên đán Mậu Tuất đang đến gần. Thời điểm này, Công an huyện Ý Yên đang tập trung các biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm cho nhân dân vui Xuân, đón Tết và các lễ hội đầu năm mới. Lực lượng Công an huyện đồng loạt tổ chức ra quân trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn, tạo khí thế thi đua sôi nổi tấn công tội phạm ngay từ những ngày đầu năm mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018./.

Bài và ảnh: Xuân Thu

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com