Giữ gìn sự bình yên cuộc sống của nhân dân

08:12, 19/12/2017

Trong năm qua, lực lượng công an toàn tỉnh đã tăng cường bám sát địa bàn, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; triển khai hàng loạt biện pháp bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), giữ gìn sự bình yên cuộc sống của nhân dân.

Công an huyện Vụ Bản triển khai kế hoạch phá án những ngày cuối năm.
Công an huyện Vụ Bản triển khai kế hoạch phá án những ngày cuối năm.

Tại Thành phố Nam Định, ngay từ đầu năm, thực hiện Nghị quyết số 03 của Đảng ủy Công an tỉnh; Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác ANTT năm 2017, Công an thành phố đã tập trung xây dựng các chỉ tiêu thi đua trên các lĩnh vực công tác. Với khẩu hiệu hành động “Phát huy truyền thống, đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ”, đơn vị đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động từ chỉ huy đến cán bộ, chiến sĩ, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện có hiệu quả chuyên đề trọng tâm năm 2017 đó là “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống các băng ổ nhóm tội phạm côn đồ, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm gây án”. Trong năm, đơn vị đã đấu tranh triệt phá 38 ổ nhóm hình sự; bắt và vận động 56 đối tượng có lệnh truy nã; xử lý hành chính về hình sự 308 vụ, 390 đối tượng. Điển hình trong công tác đấu tranh đó là làm rõ 7 vụ cướp xe máy xảy ra tại địa bàn các huyện Ý Yên, Vụ Bản, Thành phố Nam Định, thu hồi 6 xe máy trả cho người bị hại. Đấu tranh chuyên án 917T, triệt xóa ổ nhóm tàng trữ, lưu hành tiền giả, tàng trữ trái phép chất ma túy; bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 124,8 triệu đồng tiền giả mệnh giá 200 nghìn đồng và 204 gam ma túy tổng hợp. Chuyên án 417G triển khai đã bắt 6 đối tượng giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại đường Ngô Gia Tự, phường Thống Nhất. Chuyên án 717X bắt 3 đối tượng trộm cắp xe máy với thủ đoạn tinh vi, manh động; điều tra mở rộng đã khám phá tiếp 4 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Mỹ Lộc và Thành phố Nam Định, thu hồi vật chứng trả cho người bị hại. Trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, Công an thành phố tiếp tục thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 và Chỉ thị số 11 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tập trung đấu tranh xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy, không để hình thành các tụ điểm mới trên địa bàn thành phố”. Qua đó, đã đấu tranh 5 chuyên án, bắt 7 đối tượng; điển hình là vụ bắt Đỗ Thị Liễu, sinh năm 1975 ở Thành phố Hải Phòng thu 1.000 viên thuốc lắc. Đấu tranh chuyên án 817C, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1967 ở Thành phố Hà Nội thu giữ 2.000 viên thuốc lắc cùng nhiều vật chứng. Trong năm, Công an thành phố đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 513 vụ, 532 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy; thu giữ 665,289 gam và 1.000 viên ma túy tổng hợp; lập hồ sơ đề nghị truy tố 185 vụ, 234 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; trong đó 43 vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy tổng hợp. Trong đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế, Công an thành phố đã phá 5 chuyên án, bắt 6 đối tượng liên quan đến vận chuyển hàng cấm, làm con dấu giả, sản xuất tem chống hàng giả.

Ở huyện Vụ Bản, Thượng tá Ngô Minh Mai, Phó trưởng Công an huyện cho biết: Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện trong năm 2017 cơ bản ổn định, không có vụ việc đột xuất, bất ngờ xảy ra. Tuy nhiên, trật tự an toàn xã hội đang có nhiều diễn biến phức tạp; đặc biệt là tình trạng gia tăng các loại tội phạm ma túy, tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội. Về tội phạm ma túy, hầu hết số người nghiện ma túy đã được lập hồ sơ quản lý, tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng theo quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, số đối tượng tái nghiện sau cai luôn chiếm tỷ lệ cao. Gần 100% đối tượng nghiện ma túy phạm tội hình sự; nhiều đối tượng đã bị bắt, xử lý song số đối tượng chưa bị bắt tiếp tục gây ra các vụ việc vi phạm pháp luật tạo tâm lý lo lắng, bức xúc trong nhân dân. Vì vậy phòng chống, đấu tranh với tội phạm ma túy luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Trong năm, Công an huyện đã bắt 11 vụ, 12 đối tượng phạm các tội mua bán, tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối với tội phạm hình sự, trong năm đã xảy ra 34 vụ, tăng 11 vụ so với năm 2016. Lực lượng Công an huyện đã điều tra, khám phá được 31 vụ, đạt tỷ lệ hơn 91%; trong đó cướp tài sản 4 vụ, 1 đối tượng; trộm cắp tài sản 5 vụ, 6 đối tượng; hủy hoại tài sản 1 vụ, 8 đối tượng; cố ý gây thương tích 12 vụ, 18 đối tượng; chứa mại dâm 1 vụ; tội phạm công nghệ cao 1 vụ. Tình trạng cờ bạc, số đề và cá độ bóng đá bằng tiền trên địa bàn huyện tập trung chủ yếu tại các xã Liên Bảo, Thành Lợi, Trung Thành và Thị trấn Gôi với đối tượng tham gia ngày càng đa dạng, đặc biệt trong các dịp lễ hội. Hình thức cờ bạc thường diễn ra là chơi xóc đĩa, đánh liêng, đánh lốc, đánh phỏm ăn tiền. Trong năm, Công an huyện đã bắt, khởi tố 7 vụ, 35 bị can. Tình trạng tai nạn giao thông diễn biến phức tạp với 17 vụ tai nạn giao thông làm chết 9 người, bị thương 10 người. Phương tiện gây ra tai nạn giao thông chủ yếu là xe mô tô, nguyên nhân do người điều khiển thiếu ý thức dẫn đến phóng nhanh, vượt ẩu, không quan sát hoặc sử dụng chất kích thích. Tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 5 vụ (giảm 2 vụ so với năm 2016) làm chết 6 người, bị thương 7 người, nguyên nhân được xác định bởi người tham gia giao thông chủ quan, không chú ý quan sát dẫn đến tai nạn thảm khốc.

Theo quy luật, dịp cuối năm là giai đoạn gia tăng các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, buôn lậu, tàng trữ, sử dụng các loại pháo nổ… Vì vậy thời gian này, các lực lượng Công an trong tỉnh đang tích cực triển khai nhiều biện pháp mạnh nhằm kịp thời trấn áp tội phạm, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân. Mục tiêu của đợt cao điểm tấn công tội phạm vào dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 được Công an tỉnh xác định, là phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong tham gia giữ gìn ANTT; phòng ngừa đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng; bảo đảm an toàn cho nhân dân vui Tết, đón Xuân và tham gia các lễ hội đầu xuân, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2018. Huy động lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung tấn công tội phạm có trọng tâm, trọng điểm, tạo chuyển biến toàn diện tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống./. 

Bài và ảnh: Xuân Thu

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com