Hội Chữ thập đỏ Xuân Trường với các hoạt động cứu trợ nhân đạo

08:06, 26/06/2019

Phát huy truyền thống “Tương thân tương ái”, những năm qua, Hội Chữ thập đỏ huyện Xuân Trường đã triển khai nhiều hoạt động cứu trợ nhân đạo, trợ giúp hàng nghìn các gia đình chính sách, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế, bị ảnh hưởng thiên tai, rủi ro… ổn định cuộc sống.

Theo chân cán bộ Hội Chữ thập đỏ huyện, chúng tôi đến thăm ông Phạm Văn Lãng, sinh năm 1964, ở xóm 1, xã Xuân Thượng bị bệnh ung thư đã nhiều năm nay. Gia cảnh nghèo khó, ông không có điều kiện đi viện chữa trị bệnh thường xuyên khiến bệnh ngày càng trầm trọng. Đồng cảm với hoàn cảnh của ông Lãng, Hội Chữ thập đỏ huyện Xuân Trường đã vận động các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân trong huyện hỗ trợ khẩn cấp gia đình ông Lãng số tiền 6,1 triệu đồng cùng một số nhu yếu phẩm giúp ông có thêm tiền mua thuốc men trị bệnh. Còn em Đỗ Anh Quân, xóm 3, xã Xuân Thượng không may mắc phải căn bệnh ung thư hiểm nghèo. Nhà nghèo lại cộng với việc phải đi viện chạy chữa thường xuyên khiến kinh tế gia đình Quân càng khánh kiệt. Để giúp đỡ một phần kinh phí cho Quân chữa bệnh, Hội Chữ thập đỏ huyện cũng đã hỗ trợ đột xuất cho em 3 triệu đồng. Đầu năm 2019, Hội cũng đã vận động các tổ chức đoàn thể, các nhà hảo tâm thăm, tặng quà gia đình bà Phạm Thị Loan, sinh năm 1947, ở xóm 8, xã Xuân Ninh bị cháy nhà với số tiền 21,9 triệu đồng.

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ huyện Xuân Trường cùng với các nhà tài trợ trao tặng quà từ thiện cho người dân bị ảnh hưởng thiên tai tại tỉnh Yên Bái.
Cán bộ Hội Chữ thập đỏ huyện Xuân Trường cùng với các nhà tài trợ trao tặng quà từ thiện cho người dân bị ảnh hưởng thiên tai tại tỉnh Yên Bái.

Xác định công tác xã hội và cứu trợ nhân đạo là nhiệm vụ nòng cốt, xuyên suốt, thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ các cấp huyện Xuân Trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm giáo dục, khơi dậy lòng nhân ái của người dân; chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, triển khai các phong trào nhân đạo, từ thiện; thường xuyên khảo sát, lập danh sách các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cần sự trợ giúp của cộng đồng để vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, Hội đã vận động được đông đảo nhân dân cùng tham gia các phong trào, cuộc vận động trợ giúp nhân đạo trong cộng đồng. Tiêu biểu như phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2019, các cấp Hội từ huyện đến cơ sở đã vận động trợ giúp được 8.566 lượt hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt, rủi ro, mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền, hàng trị giá trên 2,7 tỷ đồng. Sáu tháng đầu năm, Hội đã trợ giúp 2.413 lượt người với tổng giá trị tiền, hàng là trên 757 triệu đồng. Trong Tháng nhân đạo năm 2019, các cấp Hội Chữ thập đỏ huyện Xuân Trường đã trao tặng 6.053 suất quà cho các đối tượng trẻ mồ côi, người già cô đơn, học sinh nghèo vượt khó, người gặp rủi ro hoạn nạn, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn… trị giá trên 875 triệu đồng. Từ phong trào xuất hiện nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân tích cực trong lĩnh vực nhân đạo, từ thiện như: Tu viện Đa Minh (Giáo xứ Phú Nhai, xã Xuân Phương) tặng 800 suất quà, trị giá 433 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ các xã: Xuân Trung, Xuân Thành vận động được 500 suất quà; xã Xuân Hòa, Xuân Ngọc vận động được 200 suất quà; xã Xuân Tiến đã vận động được 150 suất quà, trị giá 57 triệu đồng; Hội Nhân nghĩa Bác Ái Kiên Lao ủng hộ 371 suất quà, trị giá trên 148 triệu đồng; Hội Nhân nghĩa Hữu Ái ủng hộ 100 suất quà trị giá 30 triệu đồng. Bà Bùi Thị Chinh, Hội Chữ thập đỏ huyện ủng hộ 650 suất quà, trị giá 115 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Luân, Hội Chữ thập đỏ huyện ủng hộ 170 suất quà, trị giá 340 triệu đồng. Ông Đinh Xuân Mộc, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cơ khí Đình Mộc ủng hộ 100 suất quà, trị giá 30 triệu đồng... Bên cạnh các hoạt động trợ giúp nhân đạo từ thiện thường xuyên, các cấp Hội còn phối hợp thực hiện tốt công tác phòng ngừa ứng phó thảm họa, cứu trợ khẩn cấp. Từ năm 2018 đến nay, Hội Chữ thập đỏ huyện Xuân Trường đã trợ giúp 947 triệu đồng cho người dân các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ. Cùng với việc quan tâm, động viên tinh thần cho các đối tượng yếu thế trong xã hội, Hội Chữ thập đỏ huyện còn quan tâm, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho người dân, đặc biệt là các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Từ đầu năm 2019 đến nay, Hội phối hợp với Tu viện Đa Minh khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 816 người nghèo, người khuyết tật, bệnh nhân phong trên địa bàn huyện với tổng trị giá trên 433 triệu đồng. Cùng với đó, tổ chức Hội phối hợp với ngành Y tế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, vệ sinh phòng, chống các bệnh tiêu hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống đuối nước và các bệnh khi chuyển mùa; phòng, chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm; phát động phong trào dọn vệ sinh môi trường và thực hiện tiêu độc, khử trùng vào các tháng cao điểm… Với nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Ban vận động hiến máu tình nguyện huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện đã chủ động phối hợp với cơ quan truyền thông và Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các xã, thị trấn tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện.  Nhờ đó, kết quả thu được trong các đợt hiến máu trên địa bàn huyện luôn vượt chỉ tiêu được giao. Từ năm 2018 đến nay, các cấp Hội đã vận động cán bộ, nhân viên, hội viên, lực lượng vũ trang và người lao động hiến được trên 650 đơn vị máu, góp phần hỗ trợ công tác điều trị, cứu người tại các bệnh viện.

Những hoạt động và việc làm cụ thể trong công tác xã hội nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp của Hội Chữ thập đỏ huyện Xuân Trường đã giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế, người gặp rủi ro… vươn lên trong cuộc sống. Đó là những nghĩa cử cao đẹp, tô thắm truyền thống, tinh thần nhân đạo đầy tính nhân văn của dân tộc ta. Thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ huyện tiếp tục duy trì và phát triển các phong trào tương thân tương ái, tham gia tích cực cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; thường xuyên khảo sát và nắm chắc các đối tượng nạn nhân chất độc da cam, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người gặp rủi ro… để có kế hoạch hỗ trợ, trợ giúp kịp thời; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương đẩy mạnh việc xã hội hóa công tác nhân đạo, từ thiện, đồng thời tiếp tục kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện giúp đỡ các đối tượng chính sách, hộ nghèo… góp phần tích cực trong công tác an sinh xã hội, giảm nghèo trên địa bàn huyện./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên

 

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com