Rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe người cao tuổi

06:02, 02/02/2018

Thời gian qua, Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Giao Thủy đã tổ chức nhiều hoạt động TDTT; trong đó đã thành lập các CLB dưỡng sinh, TDTT để các hội viên tham gia tập luyện. Qua đó, sức khỏe NCT trên địa bàn huyện ngày càng được nâng cao, người cao tuổi thực sự sống vui, sống khoẻ, sống có ích.

Người cao tuổi thôn Hùng Tiến, xã Giao Tiến (Giao Thủy) trong một buổi tập văn nghệ.
Người cao tuổi thôn Hùng Tiến, xã Giao Tiến (Giao Thủy) trong một buổi tập văn nghệ.

Để phong trào rèn luyện TDTT phát triển, Hội NCT huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các hội viên và động viên hội viên tập luyện thể thao hằng ngày. Cùng với các hoạt động chăm sóc đời sống vật chất, sức khỏe cho NCT, các hoạt động văn hóa thể thao, vui chơi giải trí được tổ chức đa dạng đã thu hút hàng nghìn lượt NCT tham gia, góp phần nâng cao sức khỏe cho NCT. Hiện nay, 22/22 xã, thị trấn trong toàn huyện đều thành lập các nhóm, CLB dưỡng sinh, CLB thể thao với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Đến nay, toàn huyện có 95 CLB được thành lập thu hút hàng nghìn hội viên NCT tham gia tập TDTT thường xuyên trong đó môn thể dục dưỡng sinh thức vũ kinh và CLB đi bộ là một trong những hoạt động thu hút nhiều hội viên NCT tham gia nhất vì đây là những bộ môn có động tác nhẹ nhàng, linh hoạt, hiện đã trở thành phong trào sôi nổi, đi vào nền nếp. Bên cạnh đó, để duy trì và mở rộng hình thức hoạt động TDTT trong các hội viên, các cấp Hội NCT trong huyện thường xuyên tổ chức giao lưu giữa các CLB, mời các CLB biểu diễn vào các dịp lễ, tết, các ngày kỷ niệm thành lập Hội NCT Việt Nam và Ngày Quốc tế NCT, ngày mừng thọ các hội viên… Ngoài ra, nhiều hội viên NCT còn tích cực tham gia chơi bóng bàn, bóng chuyền, thơ ca, chơi cờ tướng… để nâng cao sức khỏe, tăng cường giao lưu. Tiêu biểu trong phong trào TDTT là các xã: Giao Tiến, Giao Long, Giao Hải, Bạch Long… Ông Hoàng Thế Vinh, phó ban đại diện Hội NCT huyện cho biết: Xác định phong trào rèn luyện TDTT là một trong những biện pháp quan trọng nhằm nâng cao sức khỏe, tinh thần cho NCT, Hội NCT huyện đã khuyến khích, vận động các hội viên tùy theo điều kiện sức khỏe, kinh tế để lựa chọn hình thức tập luyện cho phù hợp. Điển hình như CLB UNESCO Thái cực trường sinh đạo NCT Hùng Tiến, xã Giao Tiến. Đã thành thông lệ, cứ vào lúc 4 giờ 45 phút đến 5 giờ 30 phút sáng tại NVH thôn luôn sôi nổi các bài tập thể dục dưỡng sinh của các thành viên trong CLB. Được thành lập từ năm 1994, đến nay đã thu hút được 71 hội viên NCT tham gia đều đặn vào mỗi buổi sáng. Ông Vũ Long Vân, chủ nhiệm CLB cho biết: qua các buổi sinh hoạt, hầu hết NCT đều có nguyện vọng tham gia vào một bộ môn TDTT phù hợp với tình trạng sức khỏe, tuổi tác để tập luyện vừa là để nâng cao sức khỏe, vừa là nơi để giao lưu chia sẻ giữa những NCT. Nhờ tập luyện đều đặn mỗi ngày mà sức khỏe của các hội viên được cải thiện rõ rệt. Ngoài ra, CLB còn tích cực tập luyện các bài hát để múa theo nhịp nhằm ca ngợi quê hương, đất nước, con người như các bài: Nam Định mùa thu lịch sử, Tiến về Hà Nội, Huyền thoại mẹ, Múa nón… Bên cạnh công tác rèn luyện sức khỏe, CLB thái cực trường sinh đạo NCT Hùng Tiến còn thường xuyên tổ chức các hoạt động tình nghĩa, thăm hỏi hội viên ốm đau, tổ chức mừng thọ… đã mang lại nhiều niềm vui, tăng thêm sức khỏe cho các hội viên. Hay Hội NCT xã Giao Long cũng đã thành lập CLB dưỡng sinh, thái cực trường sinh đạo thu hút hàng trăm hội viên NCT tham gia. Nhiều năm liền phong trào dưỡng sinh của NCT xã giành thứ hạng cao tại các cuộc thi đấu, biểu diễn dưỡng sinh của huyện. Được sự ủng hộ, tạo điều kiện của chính quyền địa phương, phong trào dưỡng sinh của NCT xã phát triển mạnh với các bài tập thái cực trường sinh đạo, kinh lạc thao, 12 động tác thể dục buổi sáng, dịch chân kinh kết hợp với đi bộ, chạy thể dục... Bên cạnh phong trào dưỡng sinh, phong trào chơi cờ tướng cũng được NCT nhiều nơi yêu thích. Theo thống kê chưa đầy đủ, đến nay hầu hết các xóm của xã đều có CLB cờ tướng, bóng bàn với 20-30 thành viên tham gia giúp nâng cao sức khỏe cho NCT. Bác Nguyễn Văn Minh, gần 70 tuổi trong CLB dưỡng sinh cho biết: “Chiều nào tôi cũng cùng các cụ trong khu dân cư ra NVH tập luyện dưỡng sinh kinh lạc. Nhờ tập luyện thường xuyên nên sức khỏe được cải thiện. Các cơn đau lưng do thoái hóa đốt sống giảm nhiều, ăn ngon hơn, đêm ngủ yên giấc hơn.

Nhờ phát huy hiệu quả các CLB thể thao cũng như phong trào rèn luyện TDTT của Hội NCT trong huyện đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội, khích lệ hội viên sống vui, sống khỏe, sống có ích. Có sức khỏe, NCT trong toàn huyện càng thêm hăng hái trong công việc, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của quê hương./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com