"Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại"

07:09, 21/09/2017

Phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc, với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, thời gian qua, Hội CTĐ tỉnh đã đẩy mạnh phong trào hiến máu nhân đạo trong cộng đồng góp phần tích cực vào việc cung cấp máu cho công tác cấp cứu, điều trị của các bệnh viện, cứu sống hàng nghìn bệnh nhân, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho mỗi gia đình người bệnh.

Cán bộ các sở, ban, ngành của tỉnh tham gia hiến máu nhân đạo tại
Cán bộ các sở, ban, ngành của tỉnh tham gia hiến máu nhân đạo tại "Ngày hội những giọt máu hồng 2017".

Xác định được ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN), Hội CTĐ tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc hiến máu nhân đạo và tác dụng của máu trong cấp cứu người bệnh. Công tác tuyên truyền, vận động được tổ chức thường xuyên với nhiều hình thức và nội dung phong phú, đa dạng như phát tờ rơi, treo áp phích, băng rôn, khẩu hiệu trên các tuyến đường của thành phố, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương và trên hệ thống truyền thanh các cấp trước khi diễn ra đợt HMTN, tổ chức phát động “Lễ hội xuân hồng 2017”, ngày “Toàn dân HMTN” (7-4)… Ngoài ra, Hội CTĐ tỉnh còn chú trọng việc thành lập các CLB HMTN, CLB những người tham gia hiến máu nhiều lần, CLB những người có nhóm máu hiếm, CLB các tình nguyện viên… có nhiệm vụ tuyên truyền đến mọi thành viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc hiến máu và tham gia hiến máu khi có nhu cầu. Các CLB, đội tuyên truyền, vận động HMTN với 237 thành viên thuộc các trường đại học và Đội tình nguyện viên CTĐ tỉnh luôn được củng cố, kiện toàn, hoạt động có hiệu quả trong việc tuyên truyền, vận động, phục vụ và trực tiếp tham gia hiến máu. Các tình nguyện viên, sinh viên vừa tích cực tuyên truyền, vận động người tham gia hiến máu, tham gia phục vụ, chăm sóc người hiến máu tại các ngày hội hiến máu của tỉnh, thành phố, tại các trường học, đồng thời là người đi đầu trong việc hiến máu và sẵn sàng hiến máu khi người bệnh cần. Tiêu biểu như anh Trần Xuân Trường, Đội tình nguyện viên CTĐ tỉnh đã 25 lần hiến máu nhân đạo; anh Phạm Đăng Minh, nhân viên Siêu thị BigC hiến 16 lần; anh Nguyễn Thanh Dân, đoàn viên phường Cửa Bắc hiến 14 lần; anh Trần Văn Quế, Văn phòng Huyện ủy Hải Hậu hiến 12 lần; anh Nguyễn Văn Thượng, Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Xuân Trường hiến 12 lần... Là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo vận động HMTN, hằng năm, Hội CTĐ tỉnh chủ động tham mưu với UBND tỉnh trong việc củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo vận động HMTN, xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu hiến máu cho các đơn vị. Phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương và địa phương, đơn vị tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho các thành viên Ban chỉ đạo, cán bộ Hội và lực lượng tình nguyện viên các cấp về công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức ngày hội HMTN… Từ đó công tác HMTN có sức lan tỏa, trở thành nét đẹp trong các phong trào, hoạt động của Hội CTĐ các cấp. Các điểm HMTN tại các huyện, thành phố, cơ quan, trường học, bệnh viện là nơi hội tụ của những tấm lòng nhân ái cao cả, sẵn sàng hiến, tặng những giọt máu của mình cho người bệnh. Từ đầu năm 2017 đến nay, Hội CTĐ tỉnh đã tổ chức 15 cuộc hiến máu, tuyên truyền, vận động 4.370 người tham gia HMTN, tiếp nhận 3.914 đơn vị máu, đạt 34% chỉ tiêu Ban Chỉ đạo quốc gia vận động HMTN, góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị người bệnh. Tiêu biểu như các đơn vị: huyện Nam Trực, Trường Đại học Điều dưỡng, Trường Cao đẳng Nghề số 20 Bộ Quốc phòng, Cty CP Dược phẩm Nam Hà... Đặc biệt trong “Ngày hội những giọt máu hồng 2017” đã thu hút 1.962 cán bộ, đoàn viên, thanh niên của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, sinh viên các trường cao đẳng, đại học, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia, thu được 1.039 đơn vị máu chuyển về Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương để sàng lọc, phân loại, phục vụ công tác chữa bệnh, cứu người. Ngoài ra, các huyện, thành phố, nhiều trường học và cơ quan tổ chức ngày hội hiến máu tại đơn vị mình. Điển hình như Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định và Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định đã tổ chức hiến máu 2 lần/năm tại trường; phối hợp với ngành Y tế tổ chức “Ngày hội hiến máu của những người từ mẫu” nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam. Đặc biệt, từ năm 2013 Hội CTĐ tỉnh đã tham mưu, phối hợp duy trì nền nếp “Ngày hội những giọt máu hồng”, ngày “Chủ nhật đỏ” từ năm 2014. Và từ tháng 4-2015 đến nay duy trì điểm hiến máu cố định, thường kỳ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh vào chủ nhật tuần thứ 3 hằng tháng…

Với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền hiến máu nhân đạo đã tạo chuyển biến nhận thức và hành động của xã hội về hiến máu. Tỉnh ta được đánh giá là một trong những tỉnh có phong trào hiến máu tình nguyện mạnh mẽ và đạt hiệu quả cao. Mỗi đợt hiến máu được tổ chức đã thu hút hàng nghìn người dân tham gia, đặc biệt là các thế hệ trẻ. Thời gian tới, để phong trào HMTN ngày càng phát triển, Hội CTĐ tỉnh tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, mở các lớp tập huấn về kỹ năng tuyên truyền, vận động HMTN cho đội ngũ tuyên truyền viên, làm tốt công tác quản lý người hiến máu và đăng ký HMTN, tạo nguồn máu dự trữ sẵn sàng hiến máu khi có yêu cầu… Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức tham gia hiến máu đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com