Thành phố Nam Định thi đua học và làm theo Bác

08:08, 21/08/2018

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, thời gian qua, các cấp, các ngành Thành phố Nam Định đã triển khai nghiêm túc, có hiệu quả nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị địa phương. Từ đó, tạo được sự thống nhất cao về nhận thức cũng như hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cô trò Trường Mầm non Thống Nhất, phường Thống Nhất trong giờ ra chơi.
Cô trò Trường Mầm non Thống Nhất, phường Thống Nhất trong giờ ra chơi.

Để việc học tập và làm theo Bác đi vào thiết thực hiệu quả, bên cạnh đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ, trở thành công việc thường ngày của mỗi tập thể và cá nhân, Thành phố Nam Định cũng đặc biệt chú trọng chỉ đạo gắn những nội dung học và làm theo Bác với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” cùng các nhiệm vụ chính trị của địa phương, triển khai thực hiện những công việc cụ thể hết sức thiết thực và hiệu quả. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy tiến hành nhiều việc làm hết sức quan trọng mang tầm chiến lược, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Trọng tâm là việc thành phố tập trung chỉ đạo xây dựng, phát triển đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ, có bản sắc riêng, có tính bền vững, có không gian đô thị mở rộng theo quy hoạch; đưa nền kinh tế thành phố tăng trưởng vượt bậc cả về quy mô cũng như giá trị; môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, có năng lực cạnh tranh cao; phấn đấu đến năm 2020 hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng về công nghiệp, giáo dục đào tạo, văn hóa, thể thao và khoa học công nghệ. Bên cạnh đó, thành phố còn chỉ đạo thực hiện các giải pháp về triển khai xây dựng chiến lược về công tác cán bộ, chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ 2015-2020, định hướng đến năm 2030. Đẩy mạnh cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, triển khai xây dựng chính quyền điện tử. Ngoài ra, thành phố còn quyết tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, hoàn thành các đồ án lập các quy hoạch trên địa bàn thành phố; cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn và phát triển; tập trung thực hiện xây dựng NTM bền vững; kiên quyết xử lý các vi phạm về đất đai, trật tự đô thị; chăm lo tốt hơn cho người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội... Việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai thực hiện từng nội dung gắn với chuyên đề các năm 2017, 2018 đảm bảo phù hợp với đặc thù của địa phương, cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố đều đồng tình hưởng ứng học và làm theo Bác không chỉ bằng lời nói mà bằng cả những việc làm cụ thể như: đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, đô thị văn minh tại các phường, xã; cải cách thủ tục hành chính; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, đề nghị của công dân; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí... Trong đó đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu như: Các chi bộ tổ dân phố, các khu dân cư phường Vị Hoàng, Trường Thi, Thống Nhất, Bà Triệu… vận động nhân dân tự giác thực hiện tốt Kế hoạch 31/KH-UBND của UBND thành phố về việc lập lại trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông, tạo nên một diện mạo mới cho đô thị; Đảng bộ phường Lộc Hạ, phường Lộc Vượng vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông trong các dự án xây dựng; đặc biệt có 15 hộ gia đình thuộc khu dân cư Liên Hà 2, phường Lộc Hạ tự nguyện hiến đất làm đường giao thông công cộng. Đảng bộ xã Mỹ Xá tổ chức thực hiện tốt phong trào vận động người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia xây dựng NTM. Tập thể các thầy, cô giáo của Trường THCS Hàn Thuyên thực hiện việc dạy bồi dưỡng ngoài giờ miễn phí cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn giúp nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Các tổ chức đoàn thể gắn việc học tập và làm theo Bác với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tổ chức hội. Qua đó đã có nhiều những cách làm hay, sáng tạo đạt hiệu quả cao như: Hội LHPN thành phố xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp có phẩm chất “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, các mô hình tiết kiệm tín dụng, tiết kiệm quay vòng vốn, mô hình bảo vệ môi trường: “Phụ nữ với nếp sống văn minh đô thị”, “Chi Hội Phụ nữ 3 sạch: sạch nhà, sạch ngõ, sạch đường”, “Phụ nữ chung sức xây dựng Thành phố Nam Định từng bước trở thành trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng, xây dựng NTM và đô thị văn minh”; Hội Chữ thập đỏ thành phố triển khai phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; Hội Cựu chiến binh thành phố với phong trào xây dựng “Quỹ tình nghĩa”, “Vòng tay đồng đội” giúp đỡ hội viên khó khăn, các gia đình chính sách, xây dựng các tuyến đường tự quản bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố tổ chức các phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”…

Đến nay, việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các ngành, cơ quan, đơn vị. Nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân đã gương mẫu thực hiện, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố. Năm 2017, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng bộ thành phố đạt 85%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường đầu tư để thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố hình thành rõ nét một số chức năng Trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2016-2020, theo Nghị quyết số 06-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được duy trì; ANCT, TTATXH trên địa bàn được giữ vững... Đồng chí Vũ Ngọc Phi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết: Bài học kinh nghiệm sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Đảng bộ thành phố là: Tăng cường công tác lãnh đạo tổ chức quán triệt và triển khai chỉ thị, nghị quyết trong hệ thống chính trị theo hướng ngắn gọn, sát hơn với thực tiễn ở địa phương, đơn vị, sát với nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng của đội ngũ báo cáo viên trong việc truyền đạt, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục về nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền, nhân rộng những cách làm sáng tạo, hiệu quả của các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; chỉ đạo quyết liệt và giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, còn yếu kém, hạn chế, bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm, kiến nghị. Đồng thời nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên trước quần chúng nhân dân trong việc tự giác tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05, đồng thời kiên quyết chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, thiếu quan tâm, hình thức... Từ đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân, đưa việc học và làm theo Bác thành công việc tự giác, thường xuyên trong đời sống cũng như việc làm hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com