Tuổi trẻ Công an tỉnh thi đua thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy

08:08, 17/08/2018

Những năm qua, phong trào thi đua “Thanh niên Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” được tuổi trẻ Công an tỉnh sôi nổi hưởng ứng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

BCH Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cụ thể hóa 3 nội dung “xung kích”, 3 nội dung “tình nguyện” trong phong trào thành các nội dung thi đua thiết thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình và nhiệm vụ của đoàn viên và các cơ sở Đoàn. Với chủ đề: “Tuổi trẻ Công an tỉnh Nam Định xung kích, tình nguyện vì an ninh Tổ quốc”, các cơ sở Đoàn thường xuyên kết hợp chặt chẽ việc triển khai thực hiện phong trào gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 05/CT-BCA-X11 ngày 19-8-2013 của Bộ Công an về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, giai đoạn 2013-2018” và phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” của Trung ương Đoàn. Hằng năm, các chi Đoàn xây dựng nội dung giao ước thi đua thực hiện phong trào phù hợp trong từng giai đoạn với những khẩu hiệu hành động, chủ đề cụ thể, từ đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực, rộng khắp, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia. Kết thúc mỗi giai đoạn, các cơ sở Đoàn đều tổ chức đánh giá những mặt còn hạn chế để rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể điển hình…; qua đó đã tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động, xung kích trong học tập, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ công tác chuyên môn. Từ năm 2016 đến nay đã có trên 300 lượt ĐVTN tham gia các hệ đào tạo cao học, đại học, cao đẳng, trung cấp; hàng trăm lượt thanh niên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu theo các chuyên ngành để phục vụ yêu cầu công tác. Đã trực tiếp tham gia nghiên cứu một đề tài khoa học cấp bộ, một đề tài cấp tỉnh và 3 đề tài cấp cơ sở. Điển hình như chi Đoàn Phòng Kỹ thuật hình sự trong năm 2017 đã đăng ký 2 đề tài nghiên cứu cải tiến kỹ thuật “Vẽ sơ đồ hiện trường trên máy vi tính bằng phương pháp vẽ 2D, 3D”, “Thiết kế phương tiện xông keo phát hiện dấu vết đường vân tại hiện trường”. Kết quả, đề tài đạt giải nhì cuộc thi “Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Nam Định lần thứ VI năm 2017”. Các chi Đoàn cơ sở còn chủ động đăng ký đảm nhận và thực hiện hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật, công nghệ như: Công trình “Đầu xe thanh niên”, “Nhà xe thanh niên” của chi Đoàn Phòng Hậu cần - kỹ thuật; “Buồng máy thanh niên”, “Cập nhật thông tin trên website nội bộ của Công an tỉnh” của chi Đoàn Phòng Tham mưu, “Phòng máy thanh niên” của chi Đoàn Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ… Xung kích thực hiện nghiêm Điều lệnh CAND và đảm nhận việc mới, việc khó của đơn vị, các chi Đoàn, Đoàn cơ sở đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị đăng ký đảm nhận khâu khó, việc mới, việc tồn đọng, việc đột xuất, đề xuất những giải pháp, ý tưởng, vận dụng sáng tạo các phong trào thanh niên vào thực hiện nhiệm vụ chính trị...

Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh tham gia hiến máu nhân đạo.
Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh tham gia hiến máu nhân đạo.

Cùng với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, nhiều năm qua, tuổi trẻ Công an tỉnh luôn đi đầu trong các hoạt động tình nguyện làm thêm giờ, tăng cường cho cơ sở, tăng cường cho lực lượng chiến đấu; tiếp sức mùa thi, vì sức khỏe cộng đồng, giúp dân gặt lúa… Theo đó, 100% ĐVTN xung phong tình nguyện làm thêm giờ, làm việc vào ngày nghỉ, ngày lễ, tết, phục vụ các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Tình nguyện tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, đơn vị cơ sở, Đoàn Thanh niên các cấp Công an tỉnh đã phát động ĐVTN đăng ký tình nguyện nhận công tác ở những đơn vị trực tiếp chiến đấu, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, địa bàn có hoàn cảnh kinh tế - xã hội khó khăn. Kết quả, 100% ĐVTN tham gia hưởng ứng. Hằng năm, thực hiện mệnh lệnh tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán của Giám đốc Công an tỉnh, BCH Đoàn Công an tỉnh đã tổ chức phát động và đã có hàng trăm lượt đoàn viên tình nguyện đăng ký tăng cường cho 229 xã, phường, thị trấn, góp phần bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán; đã có 1.236 lượt ĐVTN tăng cường làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT tại chợ Viềng xuân ở các huyện Nam Trực, Vụ Bản và Lễ Khai ấn Đền Trần. Với khẩu hiệu hành động “Vì nhân dân phục vụ”, thời gian qua, phong trào “Thanh niên tình nguyện chung sức cùng cộng đồng” được tuổi trẻ Công an tỉnh triển khai sâu rộng, đạt hiệu quả tốt. Các cơ sở Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện có ý nghĩa thiết thực gắn với các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè hằng năm và các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn. Cụ thể, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố và các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh tổ chức các chiến dịch thanh niên tình nguyện, tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về trật tự ATGT, Nghị định 36 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo, pháp luật về phòng chống ma tuý, các tệ nạn xã hội tại các địa bàn trọng điểm; làm vệ sinh môi trường nghĩa trang liệt sĩ, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người già, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thăm hỏi tặng quà cho hàng trăm gia đình thương binh, liệt sĩ, thanh niên xung phong, các gia đình liệt sĩ công an, tặng quà, sách, vở cho học sinh nghèo vượt khó... Kết quả, từ năm 2016 đến nay BCH Đoàn Công an tỉnh đã phối hợp tổ chức 25 đợt tình nguyện, 20 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật cho 9.000 lượt học sinh, sinh viên trên địa bàn; phối hợp tổ chức trao 269 suất quà, trị giá 139 triệu đồng cho các em học sinh nghèo chăm ngoan, học giỏi, các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho 1.695 trường hợp; làm căn cước công dân nhanh cho 761 trường hợp, trong đó làm căn cước công dân tại nhà cho 25 đối tượng là người già yếu, khuyết tật bị hạn chế khả năng đi lạị; tổ chức làm vệ sinh môi trường nghĩa trang liệt sĩ, quét vôi trên 1.000 ngôi mộ liệt sĩ. Cũng từ năm 2016 đến nay đã có 698 đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện tại các chương trình “Ngày hội giọt máu hồng hè”, “Chủ nhật đỏ”, “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu” do Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Nam Định, Tỉnh Đoàn và Bệnh viện 198 Bộ Công an tổ chức.

Phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” đã tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện nỗ lực vươn lên trong tuổi trẻ Công an tỉnh. Qua đó, đã phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, hoàn thành tốt nhiệm vụ đ­ược giao, góp phần cùng toàn lực lượng bảo đảm ANTT tại địa phương, thực hiện tốt chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com