Những điển hình nông dân học tập và làm theo lời Bác

06:05, 26/05/2017

Những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Hội Nông dân (HND) các cấp trong tỉnh triển khai sâu rộng, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, hội viên. Để thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp HND trong tỉnh đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với thực hiện các phong trào thi đua như: Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng; Nông dân chung sức xây dựng NTM; Nông dân tham gia bảo vệ quốc phòng - an ninh… Qua đó góp phần quan trọng khơi dậy ý chí tự cường và tinh thần sáng tạo trong lao động sản xuất của cán bộ, hội viên nông dân.

Chị Bùi Thị Thủy (ngoài cùng bên trái), Chi hội trưởng nông dân xóm Nội, xã Trung Thành (Vụ Bản) trao đổi kiến thức với hội viên nông dân trong xóm.
Chị Bùi Thị Thủy (ngoài cùng bên trái), Chi hội trưởng nông dân xóm Nội, xã Trung Thành (Vụ Bản) trao đổi kiến thức với hội viên nông dân trong xóm.

Ấn tượng đầu tiên khi gặp chị Bùi Thị Thủy, trưởng xóm kiêm chi hội trưởng HND xóm Nội, xã Trung Thành (Vụ Bản) là một người phụ nữ nhanh nhẹn, năng động, thân thiện, cởi mở. Sinh ra trong một gia đình thuần nông, sau khi học hết THPT, do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, chị Thủy ở lại quê hương và tham gia công tác tại địa phương. Ngoài việc tham gia sản xuất, chị luôn tích cực tham gia công tác xã hội của xóm, của xã. Năm 2005, chị được bà con nông dân trong xóm tín nhiệm bầu giữ chức Chi hội trưởng HND xóm Nội. Năm 2015 chị lại được nhân dân tín nhiệm bầu làm trưởng thôn. Là người đứng đầu một thôn với 60 hộ dân và hơn 200 nhân khẩu, đây là một việc làm tưởng chừng như đơn giản nhưng đối với một chị chi hội trưởng khi đó mới tròn 30 tuổi thì đó là một sự cố gắng không nhỏ. Chị Thủy tâm sự: “Mặc dù thường xuyên bận rộn với công việc đồng áng và gia đình nhưng tôi luôn cố gắng thu xếp để mong được góp sức mình cho làng xóm, nhất là trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với mỗi người dân”. Để cùng một lúc thực hiện tốt 2 nhiệm vụ, việc đầu tiên là phải luôn gương mẫu, động viên gia đình, người thân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, đi đầu thực hiện mọi nhiệm vụ, thường xuyên lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với cấp trên, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, khó khăn vướng mắc trong thôn. Đặc biệt mọi công việc của thôn đều được chị đưa ra họp bàn, lấy ý kiến công khai và được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Chị còn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân trong thôn đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, tích cực tham gia sinh hoạt Hội, đến nay chi hội đã thu hút được 60 hội viên đạt 100% so với hộ nông dân. Với vai trò trưởng thôn kiêm chi hội trưởng HND, chị luôn tìm hiểu cập nhật kiến thức, quy định chính sách mới của cấp trên, học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Để góp phần xây dựng NTM trên địa bàn, chị cũng là người đi đầu cùng với ban kiến thiết thôn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp mỗi khẩu 500 nghìn đồng và ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn. Ngoài ra, chị còn vận động bà con tham gia dọn vệ sinh môi trường, làm thủy lợi nội đồng để xây dựng quỹ hội, đến nay quỹ hội bình quân đạt trên 100 nghìn đồng/hội viên. Đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa 100%, hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng đều được nạo vét thông thoáng. Tình hình an ninh trật tự của thôn được giữ vững ổn định, trong thôn không để xảy ra tình trạng trộm cắp, vệ sinh được đảm bảo. Năng động nhiệt tình với công tác xã hội, nhưng chị Thủy cũng là người đảm đang, tháo vát trong quán xuyến công việc gia đình. Từ chỗ kinh tế gia đình khó khăn, chị đã bàn bạc với chồng mở một gian hàng bán rau củ quả tại chợ để tăng thu nhập đảm bảo cho việc trang trải cuộc sống và chăm lo cho con cái học hành. Hiện con trai lớn của chị đang học năm cuối của Trường Đại học Mỏ địa chất, con gái thứ hai đang học lớp 8, Trường THCS Trung Thành. Các cháu đều chăm ngoan học giỏi. Chị là tấm gương tiêu biểu của phụ nữ trong thời kỳ mới “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Vũ Văn Vịnh, Chủ tịch HND xã Trung Thành chia sẻ: “Trong các hoạt động của thôn nói riêng và của xã nói chung, chị Thủy luôn là người đi đầu trong các phong trào, là “cánh tay” đắc lực trong việc triển khai các phong trào xây dựng NTM, chính vì vậy mà trong những năm qua phong trào hiến đất làm đường bê tông, xây dựng nhà văn hóa ở thôn Nội được nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia”. Những kết quả đạt được của thôn Nội đã góp phần đưa xã Trung Thành là một trong những xã của huyện về đích NTM trong năm 2015. Với hơn 10 năm làm chi hội trưởng HND, 8 năm làm trưởng thôn, gia đình chị luôn được công nhận là “Gia đình văn hóa”. Chị Thủy là một tấm gương sáng, điển hình, là cán bộ chi HND tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cơ sở.

Một tấm gương điển hình trong học tập và làm theo lời Bác được nhiều người biết đến là anh Đinh Quang Trung, hiện đang là Ủy viên BCH HND xã Xuân Tiến (Xuân Trường). Sau gần 4 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, năm 2002, anh được nhân dân tín nhiệm bầu làm xóm trưởng, rồi Bí thư chi bộ kiêm Chi hội trưởng HND xóm 3. Là cán bộ xóm kiêm chi hội trưởng HND, anh luôn là người nhiệt tình, sáng tạo trong công tác, có uy tín trong cộng đồng dân cư. Khi địa phương triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, anh luôn trăn trở “làm thế nào để vận động hội viên và nhân dân trong xóm cùng chung sức với địa phương xây dựng NTM”. Bởi xóm 3 là xóm Công giáo toàn tòng có trên 1.600 nhân khẩu với 407 hộ gia đình, trên 80% hộ nông dân có nghề phụ. Tuy nhiên so với mặt bằng chung của toàn xã, xóm 3 vẫn thuộc diện khó khăn về kinh tế. Trước câu hỏi đó, anh Trung đã trăn trở suy nghĩ và nhớ về câu nói của Bác Hồ “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Từ đó anh đã tham mưu cho chi bộ Đảng xây dựng kế hoạch cụ thể để tuyên truyền, vận động hội viên nông dân và nhân dân trong xóm hiểu rõ được ý nghĩa, mục đích của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM nhằm tạo được sự đồng thuận của hội viên và nhân dân trong xóm. Nhờ được tham gia các buổi tập huấn về nghiệp vụ công tác hội, anh đã nghiên cứu đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt, tạo không khí cởi mở, sôi nổi trong các buổi sinh hoạt nhằm thu hút hội viên đến sinh hoạt chi hội. Thông qua các buổi sinh hoạt của chi hội, các cuộc họp dân do xóm, đội tổ chức, cùng với việc kết hợp với các chi hội đoàn thể khác trong xóm để tuyên truyền. Qua đó, hội viên nông dân và nhân dân trong xóm nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của mình; thấy được lợi ích thiết thực đối với người dân, tạo được phong trào thi đua sôi nổi “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; các hộ dân trong xóm đã hiểu và tự nguyện hiến 17 nghìn m2 đất phục vụ làm đường dân sinh và xây dựng các công trình phúc lợi, làm đường giao thông nội đồng. Cán bộ, hội viên nông dân trong xóm đã ủng hộ, đóng góp xây kè và đổ đường bờ sông với chiều dài 1.230m trị giá 710 triệu đồng; xây sửa nhà văn hóa 200 triệu đồng. Với trách nhiệm người cán bộ hội lại là một người Công giáo, thực hiện phương châm “Kính Chúa, yêu nước”, “sống tốt đời đẹp đạo”, anh Trung cùng với chi HND vận động bà con tích cực tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào thi đua do HND phát động. Đặc biệt trong phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, anh Trung đã tích cực vận động giáo dân giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình. Đến nay tỷ lệ hộ giàu, hộ khá tăng cao, tỷ lệ hộ nghèo của xóm giảm xuống còn dưới 2%. Tháng 1-2017 xã Xuân Tiến đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM. Có được thành công đó cũng có một phần đóng góp của anh một cán bộ hội là người Công giáo hết lòng vì phong trào chung, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đó chỉ là 2 trong rất nhiều tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác của cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh. Bằng tâm huyết, trách nhiệm, họ đã có nhiều đóng góp thiết thực cho phong trào Hội nói riêng và sự phát triển của quê hương nói chung./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com